Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ nói gì sau khi ký biên bản?

23/04/2012 15:37 GMT+7 | V-League

Ông Phạm Nhật Vũ nói rằng nếu VPF cam kết thu về tối thiểu 50 tỷ đồng/năm, AVG sẽ ủng hộ tuyệt đối.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Bên lề cuộc họp này, Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ cho biết về cơ bản đồng ý với kế hoạch của VPF nhưng vẫn phải xem xét lại một số vấn đề trước khi bàn giao chính thức. Cũng theo ông Vũ, nếu VPF cam kết thu về tối thiểu 50 tỷ đồng/năm, AVG sẽ ủng hộ tuyệt đối.



Ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch AVG

Trong khi đó, Phó Chủ tịch HĐQT VPF Nguyễn Đức Kiên khẳng định, bản quyền truyền hình sẽ được áp dụng ngay từ vòng 15 này.

Hiện danh sách 10 doanh nghiệp tham gia đã có, thậm chí còn có nhiều hơn số này. Theo ông Kiên mong muốn, ngay ở lượt về này sẽ thu về 50 tỷ, tuy nhiên do thời gian gấp gáp, Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng cho rằng con số dự kiến sẽ là 30 tỷ đồng.

Về phía VFF, Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết VFF hoàn toàn ủng hộ việc AVG bàn giao lại cho VPF nếu VPF thực hiện đúng như cam kết. Được biết, ngoài 3 giải là V.League, hạng Nhất và cúp QG, các giải còn lại như Siêu cúp, các giải đội tuyển vẫn do VFF quản lý.

Theo Vietnamnet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm