Chờ 'làn gió mới' từ HLV Park Hang Seo ở tuyển Việt Nam

26/05/2022 05:38 GMT+7 | Các ĐTQG

Nói là làm, HLV Park Hang Seo sẽ có rất nhiều sự thử nghiệm ở trận giao hữu với Afghanistan lúc 19h00 tối 1/6 ở sân Thống Nhất (TP.HCM). CĐV Sài thành rất mong chờ trận đấu này và càng thú vị hơn khi họ chứng kiến nhiều thay đổi để mang hy vọng tích cực về cho tập thể.

HLV Park Hang Seo tích cực làm mới tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo tích cực làm mới tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo cho thấy quyết tâm tăng tính cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam với khá nhiều cái tên mới có trong danh sách công bố chiều 24/5 chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Afghanistan.

1. Đội tuyển Việt Nam đấu Afghanistan không chỉ là để các cầu thủ có dịp tập trung sau thời gian dài im ắng mà thời gian này còn là lúc để ông Park tính toán dài hơi cho kế hoạch AFF Cup vào cuối năm. Những gì HLV Park Hang Seo thể hiện ở SEA Games 31 đã tiếp tục nhận được sự kính phục của người yêu bóng đá nước nhà và ông Park sẽ không gặp nhiều phản biện cho kế hoạch tiếp theo.

Trận đấu với Afghanistan sẽ đánh giá được năng lực các học trò cũ, vừa kiểm tra sự thích nghi của những nhân tố mới mà ông muốn lồng ghép vào đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup. Và thực tế trước tiên là đội tuyển Việt Nam cần tích lũy thêm điểm số để củng cố vị thế số 1 Đông Nam Á trước sự bám đuổi quyết liệt của Thái Lan.

Đội tuyển của HLV Alexandre Polking tận dụng cơ hội thi đấu ở Vòng loại Asian Cup 2022 và họ đã lên kế hoạch thi đấu 2 trận giao hữu liên tục với Turkmenistan và Bahrain vào các ngày 27 và 31/5. Báo chí Thái Lan đã tính toán nếu thắng 2 trận giao hữu thuộc hệ thống tính điểm của FIFA này, thứ hạng của “Voi chiến” có thể sẽ tăng lên. Và nếu họ thắng luôn 3 trận ở bảng C Vòng loại Asian Cup 2023 trước chủ nhà Uzbekistan, Sri Lanka và Maldives từ ngày 8 đến 14/6 tới, Thái Lan cũng có thể tích lũy thêm điểm số và vượt mặt Việt Nam.

Hiện tại, Thái Lan đang có 1.167,68 điểm so với 1.215,38 điểm của đội tuyển Việt Nam. Họ xếp 111 FIFA so với vị trí 96 của Việt Nam. Thầy trò HLV Polking rất khát khao có được vị trí số 1 Đông Nam Á như Việt Nam đang sở hữu, vị trí vốn từ lâu họ thường sở hữu.

2. Trở lại với sự tính toán của HLV Park Hang Seo, trận giao hữu với Afghanistan thú vị một phần bởi sự cạnh tranh của bóng đá Việt Nam so với Thái Lan. Ngoài ra, ông Park tận dụng tối đa cơ hội này để thử nghiệm hàng loạt nhân sự ở mọi vị trí, ngay cả trên ca bin huấn luyện.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, tuyển Việt Nam, VFF, Việt Nam vs Afghanistan, giao hữu Việt Nam vs Afghanistan, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh, Văn Lâm
Anh Đức tập trung cùng ĐTVN nhưng trong vai trò mới. Ảnh: VFF

Điều lý thú là sự xuất hiện trở lại của Anh Đức, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam nhưng lần này Anh Đức đóng vai trợ lý. Tiền đạo đang thi đấu và kiêm trợ lý HLV ở CLB hạng Nhất Long An có thể là lựa chọn để chỉ bảo thêm cho các đàn em. Anh Đức nhiều khả năng sẽ giúp ích cho các tiền đạo hoàn thiện thêm về kĩ năng dứt điểm.

Hàng công với Văn Toàn, Tuấn Hải, Tiến Linh, Công Phượng và Văn Đức có thể học hỏi thêm người đàn anh về kỹ năng tỳ đè, dứt điểm và đặc biệt là không chiến. Anh Đức thời đỉnh cao nhất đã thực hiện vô số siêu phẩm từ CLB đến đội tuyển quốc gia.

Hàng tiền đạo ít sự thay đổi và ông Park có thể giữ nguyên những vị trí này cho AFF Cup 2022. Ở các tuyến dưới, chiến lược gia 65 tuổi tích cực trao cơ hội cho những cầu thủ đang có phong độ tốt và có thể họ sẽ là luồng gió tích cực cho đội tuyển Việt Nam.

Văn Lâm là sự trở lại đáng chú ý sau thời gian dài thủ thành số 1 đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018 chấn thương. Tương tự là Duy Mạnh. Có thể ông Park muốn đánh giá lại thực lực của các học trò quá quen với mình.

Ở hàng thủ, những cái tên như thủ thành Tuyên Quang, Văn Vĩ, Đức Chiến, Adriano Schmidt sẽ có nhiều cơ hội để ra sân chính thức hơn so với khi đội tuyển Việt Nam thi đấu giải chính thức. Hàng tiền vệ là nơi bất ngờ hơn cả khi ông Park thôi gọi Xuân Trường, Tuấn Anh để thay bằng các cầu thủ đang có phong độ tốt như Ngọc Quang, Thái Quý, Đình Khương. Trong đó, Ngọc Quang, Thái Quý từ lâu đã được ông Park lưu tâm và gọi lên tuyển ở màu áo U23 Việt Nam lẫn đội tuyển quốc gia nhưng họ không có duyên ra sân.

Thầy trò ông Park sẽ di chuyển vào TP.HCM từ 28/5 để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp tuyển Afghanistan vào 19h00 ngày 1/6 trên sân Thống Nhất. Giá vé rẻ nhất trận này là 150.000 đồng, đắt nhất là 400.000 đồng và theo đánh giá, thầy trò ông Park sẽ “hút” CĐV sau khi chiến lược gia người Hàn Quốc lập đại công giúp U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31. Khán đài sân Thống Nhất với 16.000 ghế ngồi có thể được lấp kín hôm tới.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm