Chờ Huỳnh Đức giải 'bài toán' Merlo

19/04/2016 06:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bị lật cổ chân trong trận thua FLC Thanh Hóa, Gaston Merlo sẽ mất khoảng 1 tháng để chữa trị chấn thương. Trong bối cảnh SHB Đà Nẵng đang sống dựa vào những bàn thắng của Merlo thì sự vắng mặt của anh là bài toán nan giải với HLV Huỳnh Đức.

Trước khi Toyota V-League 2016 khởi tranh, Gaston Merlo chỉ là phương án thứ yếu trên hàng công của đội bóng sông Hàn. Thế nhưng, với việc Diabate bị chẩn đoán mắc bệnh tim, HLV Huỳnh Đức đặt tất cả kỳ vọng vào chân sút này.

Đáp lại sự kỳ vọng đó, tiền đạo người Argentina đang là linh hồn của đội bóng. 6/7 bàn thắng hiện tại của SHB Đà Nẵng chỉ mới phản ánh phần nào sức ảnh hưởng của Merlo. Đội chủ sân Chi Lăng đang sống hoàn toàn nhờ vào Merlo từ bàn thắng cho đến lối chơi.

Không ngoa khi nhận định, SHB.Đà Nẵng là đội bóng một người hiếm hoi ở V-League. Họ chọn cho mình lối chơi tạt cánh đánh đầu hay những đường chuyền dài đều nhắm đến tiền đạo này. Và khi Merlo bị khóa chặt, HLV Huỳnh Đức cũng hết cách giải nguy khi các vệ tinh xung quanh thiếu sự sắc bén, tự tin cần thiết.

6 trận đấu vừa qua mang đậm dấu ấn cá nhân của Merlo. Không còn mạnh mẽ, tốc độ như trước nhưng bù lại, Merlo lại có khả năng chiếm lĩnh không gian cực tốt cùng độ quái mang đậm phong cách của các cầu thủ Nam Mỹ. Thế nên, công việc của các vệ tinh xung quanh là cứ nhồi bóng cho Merlo tự xử.

Biết rõ cách chơi này không thể duy trì thành tích lâu dài, nhất là trong bối cảnh Merlo lại có tuổi, HLV Huỳnh Đức dần thay đổi lối chơi và tư tưởng của các cầu thủ.

“Các học trò của tôi quen với cách đá có Merlo. Hễ có anh ấy trên sân là họ lại chuyền chuẩn cho anh ấy đánh đầu. Tôi muốn cầu thủ của mình phối hợp nhỏ, chơi trung lộ nhiều hơn nhưng họ thiếu tự tin, không thể kiểm soát được. Có Merlo cũng khó chơi phối hợp nhỏ, trung lộ được khi anh ấy không khéo trong xử lý và phối hợp cùng đồng đội. Chúng tôi cần bớt lệ thuộc vào Merlo”, HLV Huỳnh Đức nhiều lần bày tỏ.

SHB Đà Nẵng thắng liên tiếp 3 trận: Bái phục cái đầu Merlo!

SHB Đà Nẵng thắng liên tiếp 3 trận: Bái phục cái đầu Merlo!

3 trận thắng của SHB.ĐN được mang đến với một nhân vật rất quen, Gaston Merlo. Chân sút người Argentina đang gánh trên vai trọng trách ghi bàn cho SHB Đà Nẵng với 4/5 bàn thắng bằng cái đầu trứ danh.


Khi Merlo vẫn hiển hiện trên sân, ông Đức đã tính đến con tính phụ thuộc quá nhiều vào chân sút này. Giờ là thời điểm để vị HLV gốc Huế này khẳng định tài năng của mình với bài toán hóc búa: SHB Đà Nẵng không Merlo.

Ở trận đấu với FLC Thanh Hóa, sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền, tiền đạo người Argentina đã phải cắn răng thi đấu hơn 10 phút còn lại với cái chân tập tễnh. “Merlo bị lật cổ chân do mặt sân bị mấp mô nhiều quá. Với chấn thương này, Merlo sẽ mất khoảng 1 tháng để điều trị dứt điểm. Nếu quá trình hồi phục tốt, thời gian sẽ được rút ngắn”, bác sĩ Nguyễn Nguyên Tuấn khẳng định.

Với những thành tích kém cỏi trong 2 mùa giải gần đây, HLV Huỳnh Đức đang dốc hết vốn cho một cuộc “đại phẫu” mang tính sống còn với cá nhân ông ở mùa này. Thế nên, chấn thương của Merlo đôi lúc là “thuốc thử” để thử tài của cựu tiền đạo lừng danh ĐTQG này. Huỳnh Đức đã được toại nguyện là đội bóng đã bớt lệ thuộc Merlo và giờ là lúc ông cần chứng minh, trong tay ông vẫn còn rất nhiều phép giải cho bài toán không Merlo.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm