'Cầu thủ nguy hiểm nhất của HAGL không phải Công Phượng, Xuân Trường'

05/04/2018 13:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đá bù vòng 3 V-League 2018, HLV Chu Đình Nghiêm rất e ngại “người hùng thầm lặng” của HAGL.

“Nếu phải chọn ra một cầu thủ đáng ngại nhất bên phía HAGL, đó sẽ là Minh Vương. Cậu ta thi đấu rất sáng tạo ở giữa sân, là mẫu cầu thủ âm thầm cống hiến cho đội. Bản thân tôi vẫn còn rất nhớ Minh Vương đã sút phạt đẹp mắt ghi bàn vào lưới Hà Nội trên sân Pleiku ở mùa giải trước”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Minh Vương từng được nhận danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League”. Tuy nhiên, việc bầu Đức ưu tiên các thành viên trưởng thành từ Học viện HAGL Arsenal JMG khiến tiền vệ người Thái Bình này chậm bước tiến trong sự nghiệp. Phải đến khi Tuấn Anh liên tục dính chấn thương, nghỉ thi đấu dài hạn, Minh Vương mới được trọng dụng và toả sáng.

“Tất nhiên điểm mạnh của HAGL không phải là một cá nhân mà là lối chơi tập thể. Các cầu thủ của đội bóng này đã ăn tập với nhau gần chục năm nên rất hiểu nhau. Họ giờ cũng đã trải qua vài mùa giải đá V-League nên không còn non kinh nghiệm”, HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm.

Hà Nội sẽ tiếp đón HAGL trong trận đấu bù vòng 3 V-League 2018 vào lúc 19h00 ngày 5/4. Lịch sử đang đứng về phía đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm khi hai mùa giải gần đây nhất khi được chơi trên sân nhà họ đều đánh bại được HAGL.

HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Chúng tôi đã mất quyền tự quyết’

HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Chúng tôi đã mất quyền tự quyết’

Chiều 27/10, CLB Hà Nội của HLV Chu Đình Nghiêm đã bất ngờ thất bại 2-3 trước CLB HAGL tại vòng 23 Toyota V-League 2017. Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận, CLB Hà Nội đã mất đi quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Vấn đề với CLB Hà Nội là đội bóng này hiện không có được lực lượng tốt nhất. Văn Dũng và Duy Khánh không thể đá vì chấn thương. Văn Hậu, Thành Chung và Thái Quý cũng chưa chắc được ra sân vì mới bình phục được khoảng 70-80%.

Song Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm