'Cánh én' Công Phượng

09/01/2016 06:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm thật xứng đáng, là mốc son khởi đầu cho hành trình tương lai đầy hứa hẹn của Nguyễn Công Phượng.

1. Khởi đầu năm mới 2015 bằng chiến thắng ngọt ngào 4-1 trước S.Khánh Hòa BVN tại V-League, nhưng Công Phượng và các đồng đội đã phải trải qua một mùa giải đầy sóng gió.

Tuy nhiên, đó không là thất bại của lứa Công Phượng, bởi sau mỗi trận đấu ở V-League,  các cầu thủ trẻ của bầu Đức trưởng thành lên trông thấy, việc lên ngôi giải U21 Quốc tế một cách đầy thuyết phục là dấu hiệu rõ nhất.

Giải đấu này, tiền đạo số 10 của HAGL tỏa sáng rực rỡ với 5 pha lập công, bàn nào cũng đẹp, cũng quan trọng, ôm nửa tá danh hiệu. Khoảng khắc “ăn mừng bàn thắng cùng cha” giữa cơn mưa Sài Gòn đầy nhân văn trong bóng đá. Khoảnh khắc nhân văn ấy sau đó được Ban tổ chức giải Fair- Play của báo Pháp luật TP HCM chọn là một trong những đề cử của năm 2015.

2. Xen kẽ giữa V-League và Giải U21 Quốc tế, chúng ta cũng không thể quên một Công Phượng đầy cống hiến trong màu áo U23 Việt Nam.

Phượng đã cùng các đồng đội giành huy chương đồng SEA Games 28, trong đó nút thắt quan trọng nhất vẫn là chiến thắng hoàn hảo 5-1 trước U23 Malaysia ở vòng bảng. Tại sao như vậy? Bởi trong bối cảnh U23 Thái Lan chắc suất giành ngôi đầu bảng A, chiếc vé vào bán kết còn lại là cuộc cạnh tranh giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Phượng đã tỏa sáng ở trận đấu then chốt này với 2 pha lập công cùng 2 quả penalty kiếm về được.

Cũng là U23 Malaysia, nhưng đó là lần diễn ra trên sân nhà của đối thủ và tại vòng loại U23 Châu Á, nhưng cũng không ai khác, Công Phượng vẫn tiếp tục đóng vai người hùng. Tiền đạo HAGL giật gót kiến tạo cực đẹp để Huy Toàn gỡ hòa, trước khi thực hiện cú vô lê khôn ngoan mang về chiến thắng quan trọng cho U23 Việt Nam.  Tất nhiên, chiến thắng 7-0 trước Ma Cau (Trung Quốc) để giúp U23 Việt Nam chính thức giành vé đến Qatar, Công Phượng cũng chính là người chơi hay nhất trận với một hat-trick bàn thắng.

Những đóng góp ấy khiến nhiều chuyên gia, cựu cầu thủ, người hâm mộ đã kêu oan cho Công Phượng khi tiền đạo của HAGL không có tên trong danh sách bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2015. Thậm chí, bầu Đức, ông chủ của Công Phượng đã thốt lên rằng: “đang có một sự đố kỵ không hề nhẹ với Công Phượng”.

U23 Việt Nam thua Nhật Bản, thần đồng Australia không tái đấu Công Phượng

U23 Việt Nam thua Nhật Bản, thần đồng Australia không tái đấu Công Phượng

Những thông tin liên quan tới đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2016 là tâm điểm bản tin sáng ngày 8/1 này.


Tuy nhiên, Công Phượng vẫn có một năm đáng nhớ với một loạt tin vui. Tiền đạo HAGL được CLB Mito Hollyhock ký hợp đồng thi đấu một năm, trở thành đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng dầu gội đầu. Và trong cuộc bầu chọn Qủa bóng Vàng 2015 vừa công bố, Công Phượng trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm sau khi đánh bại hai ứng cử viên nặng ký là Duy Mạnh, Tuấn Anh.  

Một năm mới bắt đầu, cũng là thời điểm U23 Việt Nam bước vào cuộc phiêu lưu mang tên VCK U23 Châu Á… ở đó Công Phượng là niềm hy vọng!

“Chưa học mẫu giáo thì đừng mong học lớp 1. Công Phượng chưa giành Quả bóng Vàng năm nay cũng đúng thôi vì cháu nó đã có khi nào giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam đâu. Công Phượng cần thêm nhiều sự trải nghiệm nữa, tôi tin nếu biết mình đang ở đâu, cần phải làm gì, tương lai Qủa bóng Vàng Việt Nam sẽ là của Công Phượng” - Bầu Đức chia sẻ.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm