Bóng đá Việt Nam ngày 18/7: Công Phượng ngỡ ngàng vì được đá chính, Việt Nam và Thái Lan 'đe dọa' UAE

18/07/2019 13:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 18/7: Công Phượng ngỡ ngàng vì được đá chính, Việt Nam và Thái Lan là mối đe dọa UAE.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Bayern Munich. Lịch bóng đá ngày 18/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Bayern Munich. Lịch bóng đá ngày 18/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp U19 châu Âu. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 18/7.

Lịch thi đấu vòng 17 Wake-up 247 V League (ngày 21/7)

17:00 Hải Phòng vs Than Quảng Ninh

17:00 Bình Dương vs Quảng Nam

17:00 Đà Nẵng vs Nam Định

17:00 HAGL vs SLNA

17:00 Thanh Hóa vs TP.HCM

19:00 Viettel vs Khánh Hòa

19:00 Sài Gòn vs Hà Nội

Công Phượng ngỡ ngàng vì được đá chính tại Bỉ

Chỉ ít giờ sau khi Công Phượng đặt bút kí hợp đồng chính thức với CLB Sint Truidense VV của Bỉ, tiền đạo của HAGL đã được HLV trưởng Marc Brys điền tên vào danh sách thi đấu chính thức ở trận giao hữu với CLB Lommel SK.

Theo ông Ryuki Nishihara, đại diện truyền thông của CLB Sint Truidense VV, dù Công Phượng sang Bỉ từ ngày 12/7 nhưng phải sau khi vượt qua được đợt kiểm tra y tế, tiền đạo trẻ mới được kí hợp đồng chính thức với Sint Truidense VV.

"Có một điều khiến nhiều người bất ngờ là ngay sau khi đặt bút kí hợp đồng ít giờ thì Công Phượng được tung ra sân thử sức. Chính cậu ấy cũng ngỡ ngàng, không nghĩ mình lại được ra sân sớm như vậy", ông Ryuki chia sẻ.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan đều là mối đe dọa cho UAE

Trang chủ FIFA đưa tin và kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và nhận định bảng G là bảng đấu thú vị nhất trong 8 bảng.

“Bảng G chắc chắn là bảng đấu thú vị nhất khi có sự hiện diện của 4 đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á. Tham gia với bộ tứ này là đội hạt giống UAE với quyết tâm tìm lại tấm vé dự World Cup. Dù được đánh giá cao nhưng đội bóng từng dự World Cup 1990 tại Italia không nên đánh giá thấp những đội bóng còn lại.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều là những mối đe dọa nếu nhìn vào những gì họ đã thể hiện tại Asian Cup 2019 hồi tháng 1. Trong khi đó Indonesia và Malaysia cũng có thể gây bất ngờ”, trang chủ FIFA nhận định.

Chú thích ảnh

HLV UAE đánh giá cao Việt Nam

HLV UAE Bert Van Marwijk nhận xét về 2 đối thủ lớn tại bảng G của đội nhà UAE ở vòng loại World Cup 2022 là Việt Nam và Thái Lan. Tờ Khaleej Times dẫn lời phát biểu của HLV trưởng tuyển UAE, Bert Van Marwijk "Việt Nam là đội tuyển mạnh với thứ bóng đá tấn công. Họ cho thấy đẳng cấp cao trong thời gian diễn ra Asian Cup và để lại ấn tượng đẹp với người hâm mộ.

Thái Lan cũng là một trong những đội mạnh nhất nhóm 3, nhưng tôi hiểu điểm mạnh và yếu của họ. UAE từng gặp Thái Lan tại vòng bảng Asian Cup 2019, bên cạnh 2 cuộc đối đầu ở vòng loại thứ ba World Cup 2018. UAE cũng gặp Malaysia tại vòng loại thứ hai năm đó. Lúc này, toàn đội đang tập huấn ở Áo để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo thành công", HLV người Hà Lan đặt mục tiêu cho UAE.

Chú thích ảnh

HLV Malaysia tuyên bố sốc khi nằm cùng bảng với Việt Nam

Trả lời truyền thông Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: "Đây là kết quả bốc thăm thuận lợi nhất có thể, khi không ai nghĩ có tới bốn đội bảng G đến từ khu vực Đông Nam Á. Bảng đấu giống như AFF Cup thu nhỏ.

Chúng tôi đã quá quen Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. UAE dĩ nhiên là đối thủ khó chơi nhất. Tôi nghĩ Malaysia có cơ hội đi tiếp. Chúng tôi đã gặp may với bốc thăm và giờ là lúc thể hiện trên sân. Các đội trong bảng có cơ hội giống nhau". Theo lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022, ĐT Malaysia sẽ ra quân gặp Indonesia vào ngày 5/9.

Ở lượt đấu kế tiếp, đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe tiếp tục phải hành quân đến làm khách của ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào ngày 10/10.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm