Bóng đá Việt Nam năm mới động lực mới

08/02/2022 05:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lĩnh ấn khai Xuân cho thể thao nước nhà, bóng đá Việt Nam đã “xông đất” năm Nhân Dần với nhiều tín hiệu tốt lành.

Nữ Việt Nam dự World Cup: Sau niềm vui là nỗi ưu tư

Nữ Việt Nam dự World Cup: Sau niềm vui là nỗi ưu tư

“Không gì tả nổi niềm vui này”, HLV Mai Đức Chung nói thế sau khi tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023. Nhưng sâu thẳm bên trong nhà cầm quân kì cựu ấy còn đó những ưu tư.

Năm Nhâm Dần 2022, thể thao Việt Nam dồn dập nhiều sự kiện, bận rộn nhiều giải đấu. Sau 19 năm, SEA Games trở lại với dải đất hình chữ S. Đó sẽ như một điểm nhấn quan trọng, với nhiều mục tiêu đặt ra cho thể thao Việt Nam.

Vậy nên, trận thắng đầu năm của đội tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình trước đội tuyển Trung Quốc cùng tấm vé dự World Cup của bóng đá nữ như cánh én báo tin vui. Tất cả như cơ sở khả quan hứa hẹn một năm mới nhiều thắng lợi mới.

Ít ai nghĩ rằng thầy trò ông Park sẽ tặng được món quà đầu năm cho người hâm mộ bằng trận thắng ngọt ngào tại vòng loại thứ 3 World Cup. Không chỉ có được điểm số đầu tiên, trận thắng vào tối mùng 1 Tết đã để lại nhiều tín hiệu tươi mới cho đội tuyển Việt Nam khi bước vào năm 2022.

Con người mới, diện mạo mới cùng sinh khí mới. Hẳn nhiên, người hâm mộ đang chờ đợi ở đội tuyển Việt Nam những tiêu chí đó cho giai đoạn phát triển mới. Vì thế, sự khởi đầu “vui như Tết” hẳn nhiên sẽ tạo ra cú hích để bóng đá nước nhà yên tâm hơn khi hướng đến nhiệm vụ trong năm con Cọp.

Ông Park đã bắt đầu “canh tân” đội tuyển Việt Nam với những căn chỉnh của mình. Sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng cùng tấm băng đội trưởng đã tạo ra sự đa dạng cho tuyến giữa. Trung vệ Thành Chung ngày càng chững chạc hơn khi thế vai đàn anh. Trong lúc Hồ Tấn Tài cho thấy mình xứng đáng với những lời khen ngợi. “Cánh chim lạ” Phạm Tuấn Hải được kỳ vọng sẽ mang lại hình ảnh tươi tắn cho hàng công. Ông Park thay đổi không phải vì thời điểm này ĐTQG đang thiếu quân số. Ông Park phải thay đổi vì đó là yêu cầu bắt buộc. Tái cơ cấu ĐTQG sẽ dần được hình thành rõ rệt hơn từ những yếu tố đó.

bóng đá Việt Nam, dtvn, nữ Việt Nam, World Cup, HLV Mai Đức Chung, HLV Park Hang Seo, vòng loại World Cup, World Cup bóng đá nữ, VFF, nữ Việt Nam về nước bằng chuyên cơ
Thể thao nước nhà bước vào năm mới Nhâm Dần với động lực mới. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu đội tuyển Việt Nam để lại một trận đấu khai Xuân bừng khởi thì các cô gái đá bóng ghi tên mình vào chiến tích lịch sử ngay những ngày đầu năm. Sau futsal, bóng đá nữ Việt Nam cũng ghi tên mình vào ngày hội World Cup. Thêm một chiến tích là thêm một cú hích được tạo ra cho bóng đá nước nhà. Những cú hích như thế sẽ kích hoạt, tạo ra hiệu ứng tích cực khi nhìn về nhiệm vụ nặng nề cho năm 2022. Ở đó, cả 2 ĐTQG nam, nữ sẽ nhận trọng trách bảo vệ tấm HCV SEA Games được tổ chức trên sân nhà.

Một kỳ SEA Games đã phải dời lại 1 năm khi chịu tác động của dịch bệnh. Một kỳ SEA Games mà Việt Nam đang quyết tâm tổ chức thành công trong bối cảnh đặc biệt. Hơn thế, Việt Nam cũng rất muốn để lại dấu ấn trên tinh thần tổ chức SEA Games 31 thoát khỏi điều tiếng “ao làng”. Nước chủ nhà Việt Nam sẽ đi đầu trong việc tập trung vào các môn thể thao Olympic. Việt Nam không lựa chọn những môn thế mạnh của mình mà bỏ đi thế mạnh của quốc gia trong khu vực.

Quyết định như thế càng có ý nghĩa, thiết thực hơn nữa khi Asiad 19 -2022 diễn ra sau SEA Games 31 vài tháng. Chính từ thành công ở những môn thể thao Olympic sẽ có thêm kinh nghiệm hướng đến các đấu trường lớn hơn như Asiad hay Thế vận hội.

Đã đến lúc, thể thao nước nhà mạnh dạn cải tổ từ cung cách tổ chức cho đến sự vượt ngưỡng về chuyên môn. Bước ra khỏi “ao làng” không chỉ bóng đá mà còn cho nền thể thao.

Hy vọng, từ sự khởi đầu thuận lợi của 2 ĐTQG nam và nữ, bóng đá và thể thao Việt Nam sẽ khởi sắc hơn trong năm Nhâm Dần.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm