Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải nhận sứ mệnh đặc biệt. Đồng hương thầy Park ủng hộ chống dịch Covid-19

04/04/2020 19:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải nhận sứ mệnh đặc biệt. Đồng hương thầy Park ủng hộ chống dịch Covid-19

Bóng vẫn lăn trong mùa dịch Covid-19

Bóng vẫn lăn trong mùa dịch Covid-19

Chính xác là Tajikistan, đội tuyển đang xếp 118 của FIFA (ngang bằng Thái Lan) đang tự hào khi miễn nhiễm với căn bệnh dịch Covid-19 đang huỷ hoại cả thế giới. Cuối tuần này, những CĐV “nghiện” bóng đá, đang rảnh rỗi ở nhà có thể theo dõi giải VĐQG Tajikistan để giết thời gian.

Quang Hải nhận sứ mệnh đặc biệt

Nguyễn Quang Hải của Việt Nam cùng các ngôi sao bóng đá châu Á khác được LĐBĐ châu Á (AFC) lựa chọn gửi lời kêu gọi tới mọi người hãy tuân thủ các nguyên tắc y tế và sức khỏe, theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Chia sẻ trên AFC, Quang Hải cho biết: “Đây là cơ hội tốt nhất để đánh bại dịch Covid-19. Tôi kêu gọi mọi người làm theo hướng dẫn của các chuyên gia y tế, những người chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch này bằng cách giữ an toàn, sống tích cực, với chút kiên nhẫn và kỷ luật”.

Ở video mà AFC đăng tải, Quang Hải gửi thông điệp rằng: “Mọi người hãy nhớ, hạn chế tụ tập nơi đông người. Nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên để bảo vệ bản thân”.

Quang Hải, DTVN, Ha Noi FC
Quang Hải nhận sứ mệnh đặc biệt

Đồng hương thầy Park ủng hộ chống dịch Covid-19

Theo Indosport, HLV trưởng Indonesia, Shin Tae Yong đã quyên góp 20.000 USD, tương đương gần 500 triệu đồng cho bệnh viện Pelni ở Jakarta. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đích thân đến bệnh viện trao số tiền này.

"Tôi cảm kích trước sự tận tâm của họ. Chúng ta phải hỗ trợ họ. Tôi cũng lo lắng về tình hình hiện tại. Dịch Covid-19 đã lan rộng toàn thế giới, cả ở Indonesia. Chúng ta phải đoàn kết và chiến đấu cùng nhau".

Số tiền quyên góp của HLV Shin Tae Yong sẽ được dùng vào việc mua sắm trang thiết bị bảo hộ cho bệnh viện. HLV Shin Tae Yong đảm nhiệm vai trò dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia, kiêm nhiệm cả U23 và U20.

Chú thích ảnh
Đồng hương thầy Park ủng hộ nửa tỷ chống dịch

Cựu HLV Thanh Hóa khen ngợi cầu thủ HAGL

HLV Ljubo Petrovic, người từng cùng CLB Red Star Belgrade vô địch Champions League mùa giải 1990-1991 mới đây đã có những chia sẻ xung quanh quãng thời gian làm việc tại Việt Nam, trong màu áo CLB Thanh Hóa

Theo HLV Petrovic, điểm mạnh của cầu thủ Việt Nam tốc độ và kỹ thuật nhưng điểm yếu lại là thiếu tư duy chiến thuật. “Để có thể thi đấu ở châu Âu, cầu thủ Việt Nam cần được huấn luyện tốt về mặt tư duy chiến thuật, sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và thái độ thật chuyên nghiệp.

Dĩ nhiên, họ cần phải được huấn luyện bởi những chiến lược gia ngoại. Tôi tin cầu thủ Việt Nam đủ sức chơi ở những giải hạng 2 hay hạng 3 của châu Âu. Và trong tương lai gần, tôi tin các sân chơi tại châu Á hay châu Âu sẽ sớm được thấy cầu thủ Việt Nam thi đấu”, ông Petrovic nói trên Zing.

Chú thích ảnh
Cựu HLV Thanh Hóa Petrovic ấn tượng cầu thủ HAGL

Bên cạnh đó, theo nhà cầm quân người Serbia, cánh cửa đến châu Âu phù hợp với những cầu thủ thuộc biên chế HAGL: “Tôi nghĩ có 3 hay 4 cầu thủ của HAGL có thể chơi bóng tại châu Âu cùng thời điểm, nhưng dĩ nhiên đó sẽ không phải các giải VĐQG hàng đầu. Tôi ấn tượng với Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh và Văn Thanh”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm