Bóng đá Việt Nam hôm nay: Nữ Việt Nam khó giành vé dự Olympic. Thái Lan thua Trung Quốc

07/02/2020 20:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển nữ Việt Nam khó giành vé dự Olympic. Nữ Thái Lan thua đậm Trung Quốc

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/2. Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Đài Loan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/2. Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Đài Loan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á: Nữ Thái Lan vs nữ Trung Quốc, nữ Úc vs nữ Đài Loan. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha vòng 23. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 21. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 24. Lịch bóng đá ngày 7/2, rạng sáng 8/2.

Tuyển nữ Việt Nam khó giành vé dự Olympic

HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung thừa nhận, việc giành vé tới Olympic Nhật Bản 2020 là điều rất khó khăn với tuyển nữ Việt Nam.

“Tôi nghĩ rất khó với chúng ta trong bối cảnh đội đang trẻ hóa. Thứ hai nữa là sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ lớn tuổi và trẻ tuổi cũng chưa được tốt. Trình độ của chúng ta chưa phải ở hàng đầu châu Á.

Việc chúng ta lọt vào tới vòng này cũng là hết sức cố gắng rồi. Để tiến xa hơn chúng ta còn phải làm nhiều vấn đề lắm. Từ đào tạo trẻ, nâng cao tầm vóc, thể lực”, HLV Mai Đức Chung nói.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung thừa nhận tuyển nữ Việt Nam khó có cơ hội dự Olympic

Thắng Myanmar, Việt Nam giành quyền vào vòng play-off và sẽ đối đầu với một trong 2 đội bóng rất mạnh là Australia hoặc Trung Quốc trong các trận lượt đi và lượt về vào ngày 6/3 và 11/3.

 

Nữ Thái Lan thua đậm Trung Quốc

Sau trận thua bất ngờ trước Đài Loan, đội tuyển nữ Thái Lan tiếp tục thảm bại 1-6 trước Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng loại cuối bảng B diễn ra ngày 7/2.

Với hai trận thua liên tiếp, đội tuyển Thái Lan đã hết cửa vào vòng play-off tranh vé dự Olympic Tokyo.

Chú thích ảnh
Nữ Thái Lan đã phải nhận trận thua thứ 2

Trung Quốc dù bị cách ly khi đến Australia vì virus corona nhưng với chiến thắng trước Thái Lan, họ đã có 3 điểm đầu tiên để tạm vươn lên ngôi đầu bảng B. Đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ còn gặp Đài Loan ngày 10/2, trước khi bước vào "đại chiến" với chủ nhà Australia (13/2).

Trong khi đó, tại bảng A, hai đội tuyển Hàn Quốc và Việt Nam đã sớm giành vé vào vòng play-off sau khi cùng có được những chiến thắng trước Myanmar.

 

V-League chưa thể áp dụng công nghệ VAR

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định V-League vẫn chưa đủ tiêu chuẩn hạ tầng, con người để áp dụng công nghệ VAR. Tổng Thư ký Lê Hoài Anh của VFF cho rằng VAR vẫn chưa thể được áp dụng ở V-League thời điểm này.

"Để áp dụng công nghệ VAR, ngoài yếu tố kỹ thuật thì cũng cần chuyên gia nên không thể đẩy nhanh được. Thông thường chúng ta sẽ mất từ 2 năm đến 2,5 năm", ông Lê Hoài Anh khẳng định.

Chú thích ảnh
V-League chưa thể áp dụng công nghệ VAR

Malaysia khó thành công khi ồ ạt nhập tịch cầu thủ

Tờ Live Sport Asia của châu Á cho rằng, bóng đá Malaysia sẽ khó lòng thành công với chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt của mình. Tờ Live Sport Asia nhận định: "Các cầu thủ nhập tịch có thể giúp đội tuyển Malaysia giải quyết vấn đề về nhân sự ở thời điểm hiện tại, nhưng chưa chắc đã đem lại thành công cho họ.

Thứ nhất là sự khác nhâu về ngôn ngữ sẽ khiến cho các cầu thủ nội và cầu thủ nhập tịch thiếu hiểu ý trên sân đấu. Bên cạnh đó, vấn đề truyền tải chiến thuật từ HLV tới các cầu thủ nhập tịch cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Chú thích ảnh
Malaysia nhập tịch nhiều cầu thủ

Ngoài ra, việc hòa nhập với đội bóng cũng mất khá nhiều thời gian, trong khi các cầu thủ nhập tịch của Malaysia tuổi cũng đã khá cao.

Kết quả là, khi hòa nhập được với lối chơi của đội tuyển Malaysia, những cầu thủ này không còn ở đỉnh cao phong độ. Nếu không tính toán kỹ lưỡng, Malaysia sẽ rất có thể phải nhận thất bại với chính sách nhập tịch cầu thủ của mình".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm