Bóng đá Việt Nam hôm nay: Kiatisuk chúc người hâm mộ Việt Nam vượt qua dịch Covid-19

13/04/2020 19:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Kiatisuk chúc người hâm mộ Việt Nam vượt qua dịch Covid-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo nhận tin vui. Cầu thủ Thái Lan bị dọa giết vì nợ tiền cờ bạc

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo nhận tin vui. Cầu thủ Thái Lan bị dọa giết vì nợ tiền cờ bạc

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo đón tin vui. Cầu thủ Thái Lan bị dọa giết vì nợ tiền cờ bạc.

Kiatisuk chúc người hâm mộ Việt Nam vượt qua dịch Covid-19

Trên Facebook cá nhân, "Zico Thái" Kiatisuk đã có một hành động ngồi đệm đàn và hát ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" bằng tiếng Việt.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Kiatisuk cũng không quên chúc người hâm mộ bóng đá Việt Nam sớm vượt qua được dịch bệnh.

Hành động của Kiatisuk đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và ủng hộ của cộng đồng mạng. Kiatisuk từng đầu quân cho CLB HAGL trên cương vị cầu thủ và HLV.

Kiatisuk, VFF, FAT, Thái Lan,  V League
Kiatisuk gửi tới người hâm mộ Việt Nam lời chúc sức khỏe

Tăng số đội ở giải hạng Nhất là đúng đắn

Theo nhiều ý kiến của giới chuyên môn, việc tăng lên 14 đội kể từ mùa 2021 sẽ giúp chất lượng giải hạng Nhất được nâng lên cũng như tạo thêm nhiều cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Ông Đinh Hồng Vinh – Chủ tịch CLB Bà Rịa Vũng Tàu bày tỏ: “Theo tôi, giải hạng Nhất có số đội ngang ngửa (14) hoặc cao hơn so với V.League là điều đúng đắn.

Khi lên chơi ở hạng Nhất – giải thuộc hệ thống thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, các CLB cũng sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn từ cơ sở vật chất (sân bãi, các phòng chức năng) cho đến nguồn lực tài chính…”.

Kiatisuk, VFF, FAT, Thái Lan,  V League
Giải hạng Nhất mùa 2021 sẽ có 14 đội tham dự

Trong khi đó, ông Võ Thành Danh – Giám đốc điều hành CLB Đắk Lắk cho rằng, tăng từ 12 lên 14 đội, đồng nghĩa giải hạng Nhất cũng tăng thêm 4 lượt trận kể từ mùa 2021 sẽ tạo nên một mùa giải hấp dẫn và tạo cơ hội tìm kiếm tài năng cho bóng đá nước nhà.

“Việc tăng thêm trận đấu cũng sẽ giúp các đội có thêm cơ hội để mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ. Đây cũng là lực lượng có thể phục vụ các đội tuyển trẻ quốc gia, đặc biệt là U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2021.

Giải đấu có thêm đội, tính cạnh tranh của giải hạng Nhất cũng sẽ tăng thêm”, ông Võ Thành Danh cho biết.

Chủ tịch VFF động viên các CLB vượt qua khó khăn

Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải đã gửi thư chia sẻ, động viên các Tổ chức thành viên LĐBĐVN, các CLB và các Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ trong bối cảnh đang phải đối diện với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chủ tịch Lê Khánh Hải khẳng định, LĐBĐVN luôn làm tất cả trong phạm vi khả năng của mình để hỗ trợ, đồng hành, xây dựng phương án, các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

Chú thích ảnh
Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải động viên các đội bóng, cầu thủ

"Thực tế, kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, chúng ta đã phải đối diện với những khó khăn chưa từng có. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá thế giới nói chung buộc phải tạm hoãn tất cả các giải đấu mà chưa thể xác định chính xác thời điểm hoạt động bình thường trở lại.

Thậm chí, nhiều sự kiện thể thao lớn đã phải hủy bỏ hoặc dời lịch tổ chức sang năm 2021, điển hình là Olympic Tokyo 2020. Trong bối cảnh đó, chúng ta đã nhất trí quan điểm: An toàn sức khỏe của con người là quan trọng hơn tất cả và việc tạm dừng các giải đấu là cần thiết để bóng đá chung tay, góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Chúng ta cũng quán triệt tinh thần chỉ khi nào dịch bệnh được kiểm soát tốt, đời sống xã hội trở lại bình thường, đặc biệt là có sự cho phép của Chính phủ và các ban ngành liên quan thì mới triển khai các hoạt động.

Điều này cũng phù hợp với quan điểm của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong thông điệp gửi các Liên đoàn thành viên về sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tuân thủ các khuyến cáo, qui định của nhà nước, của cơ quan y tế để phòng chống và chiến thắng đại dịch", Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải cho hay.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm