Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Mai Đức Chung chỉ ra nguyên nhân thất bại của đội tuyển

17/07/2022 19:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Mai Đức Chung chỉ ra nguyên nhân thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 17/7, 18/7

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 17/7, 18/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 17/7, 18/7: nữ Thái Lan vs Philippines, nữ Thụy Sĩ vs Hà Lan, nữ Thụy Điển vs Bồ Đào Nha.

HLV Mai Đức Chung lý giải thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam

Phát biểu sau trận thua Myanmar, HLV Mai Đức Chung đã chỉ ra nguyên nhất thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam: "Đây là trận đấu mà thể lực của cả 2 đội đều đã đi xuống thấy rõ, đối thủ cũng có vài cầu thủ bị chuột rút.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã cố gắng tận dụng điều này để ghi được những bàn thắng nhưng đã không thể giữ được lợi thế khi tỷ số đang là 3-2.

Hàng hậu vệ lẫn thủ môn đều chơi lỏng lẻo và mất tập trung. Myanmar vẫn duy trì tinh thần cao nên đã lật ngược được thế cờ. Tôi xin nhận trách nhiệm về trận thua này".

bóng đá Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam, trực tiếp bóng đá, kết quả bóng đá nữ Đông Nam Á, trực tiếp bóng đá hôm nay, World Cup bóng đá nữ
HLV Mai Đức Chung lý giải việc thất bại trước Myanmar. ảnh VFF

Huỳnh Như trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất 

Hai bàn thắng trong trận đấu với Myanmar giúp Huỳnh Như trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam. Theo đó, nữ tiền đạo sinh năm 1991 sở hữu cho mình 59 bàn thắng trên ĐTQG. Kỷ lục trước đó thuộc về cựu danh thủ Lưu Ngọc Mai với 57 pha lập công.

Huỳnh Như cũng đang là một trong những nữ tuyển thủ giàu thành tích cá nhân nhất của bóng đá nước nhà. Cô hiện đang là chủ nhân của 4 QBV Việt Nam các năm 2016, 2019, 2020, 2021.

bóng đá Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam, trực tiếp bóng đá, kết quả bóng đá nữ Đông Nam Á, trực tiếp bóng đá hôm nay, World Cup bóng đá nữ
Huỳnh Như trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất 

HLV trưởng Pau FC chưa hài lòng với các học trò

Chia sẻ với giới truyền thông, HLV trưởng Pau FC Didier Tholot cho hay, các cầu thủ của ông chơi dưới phong độ ở trận thắng Angouleme CFC.

“Chúng tôi đã làm việc cùng nhau 3 tuần lễ và dần dần cải thiện lối chơi. Trận đấu với Angouleme thực sự khó khăn, bởi lẽ thời tiết nắng nóng. Đây là trận thắng khó nhọc.

Tôi không ấn tượng với cầu thủ nào ở trận này. Nhiều cầu thủ chơi không tốt, nhưng tôi ở đây để giúp họ tiến bộ. Dù sao, chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới”, HLV trưởng Pau FC Didier Tholot cho hay.

Pau FC sẽ có trận giao hữu cuối cùng ở mùa hè này vào ngày 23/7 sắp tới, gặp Chamois Niortais tại Saint-Médard-En-Jalles.

Chú thích ảnh
HLV trưởng Pau FC chưa hài lòng các học trò

HAGL chỉ kém đội đầu bảng SLNA 3 điểm

Sau trận thắng TPHCM 2-0 ở vòng 7,  HAGL đã sở hữu 10 điểm sau 7 trận và vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Kiatisuk chỉ còn kém đội đầu bảng SLNA đúng 3 điểm. Đội bóng xứ Nghệ ở vòng 7 thắng Hà Tĩnh 1-0 để vượt qua Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng đã thua Viettel FC 1-2 ở vòng này.

Xếp sau HAGL với vị trí thứ 7 là Bình Dương (9 điểm). Các vị trí tiếp theo lần lượt là: Thanh Hóa (8 điểm), Hà Tĩnh (8 điểm), Đà Nẵng (7 điểm) và CLB TP.HCM (6 điểm).  Hai vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về Nam Định (3 điểm) và Sài Gòn FC (3 điểm).

Chú thích ảnh
HAGL chỉ kém đội đầu bảng SLNA 3 điểm. ảnh VPF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm