Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ U22 Việt Nam đá trái sở trường. Công Phượng trở lại tập luyện

25/08/2020 18:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ U22 Việt Nam phải đá trái sở trường. Công Phượng trở lại tập luyện tại CLB TPHCM.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/8. Trực tiếp bóng đá cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/8. Trực tiếp bóng đá cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League vòng sơ loại thứ hai, bóng đá Trung Quốc Super League, bóng đá Mỹ MLS. Lịch bóng đá ngày 25/8, sáng 26/8. 

Công Phượng hồi phục chấn thương

Hôm qua 24/8, CLB TPHCM đã có mặt tại Vũng Tàu để bắt đầu quá trình tập huấn nhằm chuẩn bị cho việc V-League trở lại. Một tin rất vui đến với người hâm mộ CLB TPHCM khi Công Phượng đã có thể tập luyện cùng các đồng đội sau hơn 1 tuần phải tập riêng vì chấn thương gót chân.

Theo kế hoạch, CLB TPHCM sẽ tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu trong khoảng 10 ngày.Hiện tại, CLB TPHCM đang xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2020.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, Công Phượng, SEA Games, Văn Lắm, SLNA, V League, vff, vpf
Công Phượng đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. ảnh fanpage CLB TPHCM

Trong khi đó, CLB TPHCM đang dẫn đầu bảng F tại AFC Cup 2020 với 7 điểm sau 3 lượt trận. Ở 3 trận còn lại, đội bóng của HLV Chung Hae Soung sẽ được tiếp đón 3 đối thủ trên sân nhà Thống Nhất.

HLV Park Hang Seo muốn cầu thủ U22 Việt Nam đá trái sở trường

Chia sẻ với giới truyền thông, tiền vệ U22 Việt Nam Đặng Văn Lắm nói: "Việc tập luyện ở U22 Việt Nam khác nhiều so với ở CLB. Khi lên đây đã phần các đồng đội đều là những người mới, chúng tôi phải tập quen dần với phong cách và lối chơi của thầy Park.

Thầy Park thường xuyên thay đổi vị trí các cầu thủ. Người có sở trường tiền đạo đôi khi đá hậu vệ và ngược lại. Hầu như các cầu thủ đều phải có thời điểm đá trái vị trí quen thuộc của mình trong những trận đấu tập.

Tất nhiên, chúng tôi đều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí được giao.Lúc này, tôi chưa vội nghĩ đến SEA Games.

Tôi chỉ mong ở lần tập trung tiếp theo mình tiếp tục góp mặt còn SEA Games vẫn đang là tương lai rất xa nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, Công Phượng, SEA Games, Văn Lắm, SLNA, V League, vff, vpf
HLV Park Hang Seo yêu cầu các cầu thủ U22 Việt Nam đá trái sở trường

Ban huấn luyện U22 Việt Nam đá đấu 

Kết thúc buổi tập sáng nay, các thành viên Ban huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam đã chia đôi đội hình đá giao hữu 7x7. Đội áo xanh gồm: Trợ lý Lee Young Jin, Lưu Danh Minh, Ngô Tuấn Vinh, Lê Huy Khoa, Su Young Ahn, bác sỹ Trần Huy Thọ và kitman Đinh Kim Tuấn.

Đội áo bib cam gồm: Trợ lý Kim Han Yoon, Chu Ngọc Cảnh, Nguyễn Thế Anh, Park Sung Gun, Cho Sung Wan, Vũ Anh Thắng và Bùi Kim Tuấn.

Trợ lý Nguyễn Đức Cảnh sắm vai trọng tài trong khi HLV trưởng Park Hang Seo là giám sát trận đấu.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, Công Phượng, SEA Games, Văn Lắm, SLNA, V League, vff, vpf
Ngoài khoảng thời gian tập luyện cùng các học trò, thành viên BHL U22 Việt Nam có những phút giây vui đùa hài hước

Sau 20 phút tranh tài (2 hiệp, mỗi hiệp 10 phút), đội BHL áo bib vàng đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 với các pha ghi bàn của Bùi Kim Tuấn, HLV thể lực Park Sung Gyun và trợ lý Chu Ngọc Cảnh.

Trong khi đó, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa là tác giả của bàn thắng duy nhất bên đội áo xanh. Các cầu thủ là những người được hưởng lợi nhất vì nhóm thua sẽ phải chiêu đãi pizza cho cả đội.

Tân GĐKT VFF sẵn sàng hào hứng với công việc

Sau 14 ngày thực hiện cách ly y tế theo quy định, GĐKT Yusuke Adachi đã có mặt tại LĐBĐVN VFF. Chia sẻ về công việc mới với bóng đá Việt Nam trên cương vị GĐKT, ông Adachi cho biết: “Tôi cảm thấy có trách nhiệm lớn và rất hào hứng, cũng như sẵn sàng cho công việc tại Việt Nam”.

Theo kế hoạch, sau khi ổn định chỗ ở tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (LĐBĐVN), ông Adachi sẽ có những buổi làm việc cụ thể với lãnh đạo LĐBĐVN về công việc mà ông đảm trách.

Chú thích ảnh
GĐKT VFF, Yusuke Adachi

Ông Yusuke Adachi sinh năm 1961, quốc tịch Nhật Bản, được biết đến là một trong những giảng viên HLV ưu tú (Elite) của LĐBĐ châu Á (AFC).

Ông cũng chính là thầy của nhiều HLV thuộc thế hệ cầu thủ danh tiếng tại Việt Nam như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Hữu Thắng, Ngô Quang Trường, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Minh Phương…, khi được AFC bổ nhiệm là giảng viên khóa đào tạo HLV bóng đá chuyên nghiệp AFC năm 2017.

Đây cũng là khóa học HLV được cấp bằng cao nhất trong hệ thống đào tạo HLV bóng đá của AFC.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm