Bóng đá Việt Nam 2020 và những 'trận đánh' lớn

31/01/2020 13:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo sẽ vẫn là chủ đề “hot” trên khắp các mặt báo trong năm Canh Tý này khi ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự những sàn diễn đỉnh cao như vòng loại thứ hai World Cup 2022 và bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Với các cô gái, năm 2020 cũng là năm thầy trò HLV Mai Đức Chung mang mộng lớn khi đặt mục tiêu vào Olympic Tokyo 2020...

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 31/1. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha. BĐTV trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 31/1. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha. BĐTV trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha vòng 22. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 20. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 22. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh vòng 30. Lịch bóng đá ngày 31/1, rạng sáng 1/2.

1. Nhưng trước hết, lịch sử đang chờ đợi đội tuyển futsal Việt Nam khi đến Turkmenistan tham dự VCK futsal châu Á 2020 vào tháng 3 tới. Đây cũng là vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á chọn ra 5 đại biểu ưu tú nhất có mặt ở World Cup futsal 2020 diễn ra tại Litva. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đang mang trong mình trọng trách rất lớn của nền bóng đá bởi 4 năm trước, Việt Nam đã gây chấn động khi loại cả Nhật Bản - cường quốc futsal hàng đầu châu Á để hiên ngang tới Colombia. Futsal Việt Nam cũng là đội tuyển bóng đá duy nhất đại diện cho nước nhà ở cấp độ ĐTQG có mặt tại sàn diễn lớn nhất hành tinh.

Sau 4 năm, futsal Việt Nam đã có nhiều cú hích quan trọng để thúc đẩy môn thể thao này. Điển hình như CLB Thái Sơn Nam liên tục nằm trong Top 3 các CLB mạnh nhất châu Á. Dàn cầu thủ nội được cọ sát quốc tế liên tục trở nên bản lĩnh hơn. Trình độ cũng vì thế tiến thêm một bước. Ở VCK 2020, thuận lợi hơn cho thầy trò HLV Minh Giang là nằm ở bảng A khá nhẹ ký. Nếu có thể tranh chấp ngôi đầu, Việt Nam hoàn toàn có thể vào bán kết khi tránh được Nhật Bản ở vòng 8 đội. Bên cạnh đó, việc lấy đến 5 suất thay vì 4 như 4 năm trước cũng giúp futsal Việt Nam có cơ hội đoạt vé vớt.

Xác định được vấn đề, đội tuyển đang nỗ lực hết mình để tập luyện. Trước giờ đến giải đấu chính thức, đội còn đến Tây Ban Nha tập huấn và thi đấu giao hữu với nhiều đối thủ mạnh để có điểm rơi phong độ tốt nhất. Có đôi chút vấn đề từ kinh nghiệm khá non của HLV Phạm Minh Giang nhưng bù lại, tinh thần rất tự tin và sự chuẩn bị kĩ lưỡng hứa hẹn sẽ giúp các cầu thủ có giải đấu thăng hoa.

2. Futsal Việt Nam mang theo nhiều kỳ vọng về khởi đầu hanh thông cho bóng đá nước nhà trong năm 2020 rất tròn trịa. Nếu tiếp tục hoàn thành mục tiêu World Cup vào đầu tháng 3 tới, đó là động lực, cảm hứng cho thầy trò HLV Park Hang Seo quyết đấu cho chiếc vé đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 mà thầy trò ông đang nắm giữ.

Chú thích ảnh
Mục tiêu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang nằm trong tầm của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Với 11 điểm, hơn đội thứ nhì Malaysia 2 điểm, trận đấu cuối tháng 3 ở Bukit Jalil hứa hẹn sẽ là cuộc thư hùng mang tính định đoạt cục diện bảng G. Nếu thắng, Việt Nam gần như sẽ đặt một chân vào vòng loại cuối cùng của giải đấu lớn nhất hành tinh khu vực châu Á. So với đại kình địch Thái Lan, người Mã có lẽ là những người “hận” thầy trò HLV Park Hang Seo nhất khi họ chưa thắng nổi trận nào (1 hoà, 3 thua) suốt từ năm 2018 đến 2019. Malaysia sẽ tìm mọi cách để hạ bệ Việt Nam nhằm níu kéo mục tiêu World Cup.

Ngược lại, thầy trò ông Park sẽ khiến hàng triệu CĐV nước nhà tràn trề hy vọng giấc mơ World Cup nếu đánh bại “những chú Hổ”. Việt Nam sẽ có 3 điểm dễ dàng hơn ở Mỹ Đình khi gặp Indonesia hồi tháng 6 và chấm dứt hy vọng của Malaysia, Thái Lan hay UAE. Tình thế lúc này là có cơ sở cho những tính toán đó và không có cớ gì để Quang Hải cùng đồng đội thôi quyết tâm.

Đội tuyển sẽ có nguồn năng lượng tràn trề hơn trong mùa bóng 2020 khi các cầu thủ Hà Nội, những trụ cột chính ở ĐTQG chỉ thi đấu vừa phải thay vì quá sức như năm ngoái. Đó cũng là một thuận lợi cho HLV người Hàn Quốc tính toán điểm rơi phong độ với học trò mình.

Nếu thành công ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, thầy trò ông Park sẽ lại tự tin khi tham dự AFF Cup 2020 (từ 23/11 đến 31/12). Mục tiêu bảo vệ chức vô địch ở sân chơi này là hoàn toàn khả thi với năng lực cầu thủ Việt Nam.

3. Xen giữa hoạt động của đội tuyển được quan tâm nhất, 2020 cũng là cột mốc được kì vọng với các cô gái vàng của thể thao Việt Nam. Hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã sẵn sàng để tham gia vòng loại thứ ba bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 với cơ hội lớn cạnh tranh vé tham dự Thế vận hội khi đội tuyển CHDCND Triều Tiên vừa xin rút lui. Hiện tại, thầy trò ông Chung “xe ca” đã có mặt ở Hàn Quốc để chuẩn bị gặp Myanmar (ngày 6/2) và Hàn Quốc (ngày 9/2). Nếu hoàn thành mục tiêu nhì bảng, Việt Nam sẽ có cơ hội lần đầu đến Olympic khi đến vòng loại cuối cùng để thi đấu play-off.

Năm 2020 cũng sẽ chứng kiến đội tuyển U19 Việt Nam thêm một lần tham dự VCK U19 châu Á 2020 (từ ngày 14 đến 31/10). Đội bóng của HLV Philippe Trousier cùng các học trò được xếp nhóm hạt giống số 3 trước lễ bốc thăm và dưới sự dẫn dắt của “phù thuỷ trắng” nổi danh của bóng đá thế giới, U19 Việt Nam không ngần ngại đặt mục tiêu tham dự U20 World Cup một lần nữa như lứa Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu đã làm được trước đó.

Một điểm nhấn khác trong năm 2020 chính là việc các CLB Việt Nam được chờ đợi sẽ làm nên chuyện ở AFC Cup. Năm ngoái, Hà Nội đã suýt chút nữa làm nên điều kỳ diệu cho bóng đá nước nhà khi lọt đến chung kết liên khu vực. Năm nay, Than Quảng Ninh và đặc biệt là TP.HCM rất “máu” vươn ra biển lớn. Với sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng, nếu TP.HCM viết được lịch sử cho bóng đá nước nhà có thể cũng không là bất ngờ khi trình độ các đối thủ cùng khu vực không nổi trội hơn họ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm