Bình luận viên Quang Huy: 'Ông Gede sẽ giúp U23 Việt Nam đối phó với U23 Uzbekistan'

25/01/2018 14:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Có mặt tại trận chung kết giải U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 đã làm nên cuộc hành trình vĩ đại nhất cho bóng đá Việt Nam và hàng triệu trái tim hâm mộ đang cùng chờ đợi thầy trò HLV Park Hang Seo làm nên kỳ tích còn vĩ đại hơn - Đánh bại U23 Uzbekistan để đăng quang ngôi vô địch.

Thể thao & Văn hóa đã có buổi trò chuyện với BLV Vũ Quang Huy, để chia sẻ về hành trình vĩ đại của U23 Việt Nam trên con đường chinh phục danh hiệu U23 châu Á.

Khi được hỏi, lý do nào dẫn tới việc đội tuyển U23 Việt Nam liên tiếp tạo nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết cú sốc này đến cú sốc khác tại sân chơi châu lục, BLV Quang Huy trả lời: “Tôi nghĩ đầu tiên là yếu tố thể lực. Thể lực tốt khiến chúng ta kiểm soát được trạng thái, luôn tỉnh táo.

Khi nền tảng thể lực tốt, các cầu thủ sẽ có sự lì lợm, luôn giữ được sự thăng bằng. Kể cả khi bị dẫn trước, nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi hết sức kinh ngạc khi các em phải đối mặt với những đội bóng mạnh như vậy mà vẫn giữ được bài bản của mình”.

Chú thích ảnh
Theo BLV Quang Huy, lứa cầu thủ U23 có nền tảng thể lực tốt (Ảnh: Tuân Phạm)

“Ông Park Hang Seo là một người truyền lửa. Ông ấy đã nghiên cứu rất kỹ từng đối thủ, và với mỗi đối thủ, ông ấy sẽ có một chiến thuật riêng. Trước đó, ông Park cũng đã tìm hiểu kỹ các cầu thủ của chúng ta khi các em còn ở tuyển U19, U20.

Ngoài ra, việc dụng binh cũng hết sức hợp lý. Hôm vừa rồi, ở hiệp 1, Công Phượng đá không tốt, và em lập tức bị thay ra ở hiệp 2. Điều này chứng tỏ sự quyết đoán của ông Park. Rồi cho tới Hồng Duy, cầu thủ chưa từng được ra sân trận nào ở giải đấu này, em cũng đã đá rất hay”.

'U23 Việt Nam không việc gì phải sợ U23 Uzbekistan'

'U23 Việt Nam không việc gì phải sợ U23 Uzbekistan'

Theo HLV Vương Tiến Dũng, với những màn trình diễn xuất sắc của thầy trò HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin đánh bại đối thủ U23 Uzbekistan.

Về U23 Uzbekistan, đối thủ cuối cùng của U23 Việt Nam tại trận chung kết, BLV Quang Huy nhận xét: “Tôi đã có dịp theo dõi bóng đá Uzbekistan từ nhỏ. Đây là một nền bóng đá rất mạnh, và có thể so sánh họ với các đội bóng châu Âu.

Tôi cho rằng, trận đấu tới sẽ rất khó khăn, bởi họ không giống với các đội bóng châu Á. Tôi cho rằng, họ sẽ chơi theo lối đá khiến chúng ta bị phá sức. Sẽ là cửa ải khó nhất của Việt Nam từ đầu giải cho tới giờ”.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo là người có tài trong việc dụng binh (Ảnh: Tuân Phạm)

“Tôi nghĩ, để đối mặt với U23 Uzbekistan, chúng ta nên chơi phòng ngự số đông, sau đó chờ cơ hội để tạo ra những pha bóng chớp nhoáng. Ngoài ra, ông Jurgen Gede – Giám đốc kỹ thuật của VFF, rất hiểu về nền bóng đá của Uzbekistan. Nên tôi hy vọng rằng, ông ấy sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin bổ ích để có thể đối phó với Uzbekistan”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm