Bí mật về ngôi sao của đội Đài Loan

22/03/2016 06:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chen Tshan -Yuan (Xavier Chen) của Mechelen vẫn là cái tên đáng chú ý nhất trong thành phần ĐT Đài Loan. Tuy nhiên, Xavier Chen không thực sự đáng sợ, không phải một tấm “lá chắn thép” ở đẳng cấp cao như báo giới vẫn ca ngợi.

Trung vệ 32 tuổi thuộc biên chế Mecheleen, đội bóng xếp hạng 9 mùa trước giải vô địch quốc gia Bỉ. Nhưng anh chỉ thi đấu đúng 3 trận cho Mechelen trong mùa bóng 2015/16. Trên thực tế, anh dành phần lớn mùa giải gắn bó cùng đội bóng hạng Hai Trung Quốc Beijing Renhe. Tại đây, Chen đã đá chính 23 trận, chơi hơn 2.000 phút cho Renhe trong mùa giải 2015.

Bản thân Chen là một trung vệ chất lượng và từng có hơn 120 trận khoác áo Mechelen ở giải Bỉ. Nhưng việc anh nhập tịch Đài Loan và phong độ sa sút đã khiến Chen không còn giữ được vị trí tại Mechelen. Trong khi đó, giải hạng Hai Trung Quốc vốn không được đánh giá cao về trình độ chuyên môn.

Dù sự thật về “cầu thủ thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bỉ” đã được tiết lộ, tài năng của Chen vẫn là không thể phủ nhận. Với Chen ở trung tâm hàng thủ, Beijing Renhe vẫn giành FA Cup và Siêu Cúp Trung Quốc trong giai đoạn 2013 và 2014. Trung vệ 32 tuổi chắc chắn sẽ là thử thách lớn của Lê Công Vinh, người vừa lập hat-trick trong trận giao hữu với Than Quảng Ninh cuối tuần trước.

HLV Hữu Thắng ‘mổ băng, soi giò’ đối thủ Đài Loan

HLV Hữu Thắng ‘mổ băng, soi giò’ đối thủ Đài Loan

Sáng nay 21/3, HLV Nguyễn Hữu Thắng bất ngờ cho các cầu thủ nghỉ tập và dành một giờ để cùng toàn đội xem băng các trận đấu gần đây của Đài Loan (Trung Quốc).


Việt Nam cũng bế quan

Sự quyết tâm của cả 2 ĐT đã được thể hiện rất rõ thông qua 2 buổi tập gần đây. Đài Loan đã quyết định tất cả các buổi tập của họ là tập kín. Báo giới chỉ có duy nhất một cơ hội tác nghiệp ở buổi tập của Đài Loan vào ngày mai (23/3) khi đội bóng này tập khớp sân Mỹ Đình.

Với ĐT Việt Nam, tình hình cũng tương tự. Sau một thời gian dài tập mở, Hữu Thắng đã quyết định tập kín ngay khi Đài Loan mới đặt chân xuống Hà Nội. VFF cũng kiên quyết từ chối đề nghị được xem ĐT Việt Nam tập của HLV trưởng Đài Loan hôm 20/3. ĐT Việt Nam chỉ tập mở trở lại trong buổi tập chiều ngày 23/3 - ngay sát ngày thi đấu.

Như để tái khẳng định sự bí mật và quyết tâm “giấu bài”, ĐT Đài Loan còn “chơi chiêu” khi đột ngột đổi giờ tập vào chiều qua. Thay vì 16h00 như kế hoạch, Đài Loan đã chuyển sang tập lúc 18h30. Thông báo được gửi tới truyền thông chỉ vài chục phút trước khi buổi tập dự kiến bắt đầu lúc 16h.

HLV trưởng ĐT Đài Loan cũng tuyệt đối cấm sự xuất hiện của mọi loại máy quay, máy ảnh. Buổi tập của Đài Loan chỉ có sự xuất hiện của vài nhân viên truyền thông nội bộ đi theo đoàn.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm