Bị chơi xấu, Thành Lương phải tập riêng

24/11/2016 19:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bị hậu vệ Malaysia liên tục chơi xấu trong trận đấu một ngày trước đó nên Thành Lương bị đau cổ chân và cùng với Hoàng Thịnh không thể tham gia tập luyện chiều 24/11 khi toàn đội di chuyển từ Yangon xuống Nay Pyi Taw chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia vào ngày 26/11 tới.

Để chuẩn bị cho việc di chuyển từ Yangon xuống Nay Pyi Taw, địa điểm tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia tại lượt trận cuối bảng B AFF Suzuki Cup 2016, các tuyển thủ Việt Nam đã phải thức dậy từ 5h00 sáng vệ sinh cá nhân và ăn sáng rồi di chuyển ra sân bay ngay cho kịp chuyến bay cất cánh lúc 7h00.

Trước đó, cán bộ của VFF đã xuống khách sạn Lake Garden tại Nay Pyi Taw trước để làm công tác hậu cần, một bộ phận khác cũng mang hành lý ký gửi ra sân bay làm thủ tục cho toàn đội từ sớm. Chính vì thế, việc di chuyển chặng ngắn chỉ hơn 400km từ Yangon xuống Nay Pyi Taw của đội tuyển Việt Nam rất thuận lợi và không có bất cứ trở ngại nào.


Thành Lương gặp chấn thương do lối chơi rắn của hậu vệ Malaysia.Ảnh: Phạm Tuân

Tuy nhiên, do đã hao tổn sức lực ở trận đấu với Malaysia một ngày trước đó cộng thêm việc phải di chuyển nên HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thay đổi kế hoạch, chỉ cho các học trò tập nhẹ, chạy thả lỏng khoảng 15 phút quanh khuôn viên khách sạn  Lake Garden, nơi trú quân của đội trong thời gian lưu lại Nay Pyi Taw.

Sau đó các cầu thoải mái lựa chọn cho mình cách thư giãn là bơi ở hồ bơi của khách sạn hay chơi bóng tại sân tennis. Ngoài Thành Lương và Hoàng Thịnh không tham gia chạy mà chỉ khởi động nhẹ nhàng trong phòng gym sau đó ngồi nghỉ, 21 cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam đều tham gia bài tập trong bầu không khí hết sức thoải mái.

Có thể nói tinh thần của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang rất hưng phấn sau hai chiến thắng quan trọng trước Myanmar cùng Malaysia, qua đó giành quyền vào thi đấu tại vòng bán kết. Cá nhân HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng vui vẻ trò chuyện với cánh phóng viên trước khi bước vào buổi tập.

Vì sao HLV Hữu Thắng là ngôi sao lớn nhất của tuyển Việt Nam?

Vì sao HLV Hữu Thắng là ngôi sao lớn nhất của tuyển Việt Nam?

Ai mới là nhân vật quan trọng nhất của tuyển Việt Nam lúc này? Hẳn là sẽ rất nhiều người nói ngay đó là “vua” chuyền bóng Lương Xuân Trường. Cũng không ngạc nhiên nếu có không ít người chọn “vua” làm bàn Lê Công Vinh.

Thành Lương do chấn thương không tham gia tập luyện chung cùng các đồng đội như Hoàng Thịnh nên chỉ ngồi nghỉ bên ngoài sân trong khi những cầu thủ khác chạy thả lỏng. Khi được hỏi thăm về tình hình chấn thương, Thành Lương thậm chí còn nói vui: “Tôi không sao nhưng họ chơi xấu quá. Chắc ở V.League mình cũng phải dậy cho cầu thủ đá xấu như vậy để sau này còn né được đòn”.

Khách sạn Lake Garden, địa điểm đội tuyển Việt Nam được BTC chủ nhà sắp xếp trong thời gian thi đấu tại Nay Pyi Taw nằm trong khuôn viên rộng rãi, khung cảnh lý tưởng. Nhưng thời tiết tại Nay Pyi Taw khác hẳn Yangon, trời nắng ban ngày nhưng nhiệt độ xuống thấp khi chiều tối và đêm về. Thậm chí chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại Nay Pyi Taw còn lên tới hơn 10 độ C nên rất dễ dẫn đến cảm lạnh nếu các cầu thủ không có sự chuẩn bị áo khoác khi ra ngoài.

Một bất cập khác là hoạt động của wifi tại khách sạn Lake Garden không ổn định trong khi nhiều tuyển thủ còn chưa kịp trang bị cho mình sim 3G, 4G. Bên cạnh đó, ngoài bữa ăn chính được phục vụ tại khách sạn, ai có nhu cầu ăn thêm về đêm thì chỉ còn cách sử dụng mì tôm hay thực phẩm mang từ Việt Nam sang.

Hiền Anh (Từ Nay Pyi Taw, Myanmar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm