Bầu Đức vắng mặt ở Đại hội thường niên VFF

26/12/2015 16:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức đã không có mặt tại Hội nghị BCH và Đại hội thường niên VFF diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/12 tại Hà Nội.

Lý giải về sự vắng mặt này, ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại VFF lên tiếng: "Anh Đoàn Nguyên Đức đang rất bận rộn với công việc kinh doanh và có việc đột xuất bên Lào nên đã có văn bản xin vắng mặt, không tham dư Đại hội thường niên này và được Chủ tịch Lê Hùng Dũng chấp thuận".

Đây không phải là lần đầu tiên ông Đoàn Nguyên Đức không tham dự tại các cuộc họp của VFF. Điều này làm dấy lên những nghi ngại về việc Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức xao nhãng công việc chuyên môn ở VFF.

Một vấn đề khác ở Đại hội thường niên VFF lần thứ 6 khóa VII cũng được dư luận quan tâm là sức khỏe của Chủ tịch Lê Hùng Dũng, liệu ông Dũng có đảm đương được chức danh cho đến đến hết nhiệm kỳ khóa VII (năm 2018) hay không?


Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức (phải) không dự Đại hội thường niên VFF vì bận việc kinh doanh. Ảnh: V.S.I

Trước thắc mắc này, ông Nguyễn Xuân Gụ ngay lập tức trấn an: "Sức khỏe chủ tịch Lê Hùng Dũng không có vấn đề gì, anh ấy vẫn tham gia họp BCH và Đại hội thường niên VFF. Hôm qua (25/12), anh Dũng bay chuyến bay lúc 6h40 sau đó họp Hội nghị BCH vào buổi chiều và hôm nay họp Đại hội thường niên từ 8h00 đến 15h00 mới kết thúc".

Trong khi đó, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn chía sẻ ý kiến về việc đảm đương các chức danh ở AFC, AFF cũng như VFF. Ông Tuấn nói: "Trong thời gian qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đề cập đến vấn đề này. AFC và FIFA đã tín nhiệm và bổ nhiệm 6 cá nhân ở VFF vào các ban của hai tổ chức.

Cơ chế để lựa chọn và bổ nhiệm các thành viên cho FIFA và AFC do sự tín nhiệm và năng lực, không phải Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tự đề xuất. Tất cả những quyết định mới của FIFA, AFC, AFF đều thông qua ý kiến phản biện của các thành viên và việc được tham gia các tổ chức này là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của những người làm bóng đá Việt Nam.

Việc tham gia chức vụ ở các tổ chức này theo tính chất nhiệm kỳ nên việc báo chí đưa tin tôi giữ 16, 17 chức danh là không chính xác. Ở VFF, sự phân công của Thường trực VFF thuộc vào các ban chức năng, lĩnh vực phụ trách. Vì thế, đây là chức vụ được phân công dựa trên lĩnh vực được giao phụ trách chứ không phải chức danh".

Quan điểm của ông Tuấn đã được TTK Lê Hoài Anh tái khẳng định: "Không có ý kiến nào mang tính chất cá nhân ông Trần Quốc Tuấn tại Đại hội Thường niên VFF".

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm