Bầu Đức phản đối cầu thủ nhập tịch lên tuyển, Xuân Trường tiếp tục dự bị ở Gangwon

19/06/2017 08:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức phản đối cầu thủ nhập tịch lên tuyển, Xuân Trường tiếp tục kiếp dự bị là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 19/6.

Bầu Đức phản đối cầu thủ nhập tịch

Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức khẳng định ông phản đối chuyện cầu thủ nhập tịch lên tuyển Việt Nam: “Theo tôi là không nên gọi, vì không phải bản sắc của Việt Nam. Hơn hết, chúng ta gọi các cầu thủ nhập tịch mà vô địch một giải đấu thì điều ấy cũng không mang đến niềm tự hào hay danh dự gì.

Họ có cống hiến vì bóng đá Việt Nam hay chỉ đơn thuần thi đấu vì miếng cơm manh áo mà nhập tịch để chơi bóng? Họ có nói tốt tiếng Việt, có biết về lịch sử đất nước ta? Cần nhớ là truyền thống bóng đá Việt Nam cũng không quen dùng cầu thủ nhập tịch”.

Bầu Đức kém vui!

Bầu Đức kém vui!

5 cầu thủ thuộc biên chế HAGL chơi chính trận đấu với Jordan, nếu tính thêm Xuân Trường (Gangwon FC), quân Học viện HAGL Arsenal JMG chiếm 4 vị trí ở đội hình xuất phát. Nhưng...

Xuân Trường tiếp tục phận dự bị

Tiền vệ Lương Xuân Trường tiếp tục được đăng ký trong danh sách dự bị ở trận Gangwon FC gặp Jeju United tại vòng 14 K-League tối qua (18/6). Gangwon giành thắng lợi 2-1 chung cuộc nhưng Trường không được ra sân một phút nào. Hiện đội bóng Hàn Quốc đang đứng thứ 3 trên BXH và tràn đầy cơ hội giành vé đi AFC Champions League. Bản thân Xuân Trường vẫn chỉ được ra sân ở giải dự bị R-League.

U15 Việt Nam hòa 0-0 với U15 Myanmar tại Giải U15 quốc tế 2017

U15 Việt Nam giành ngôi Á quân

U15 Việt Nam đã bị U15 Myanmar cầm hòa 0-0 tại lượt trận cuối Giải U15 quốc tế ở Đà Nẵng, qua đó, chấp nhận giành HCB giải đấu này. U15 Indonesia giành ngôi vô địch sau khi thắng đậm U15 Đài Loan Trung Quốc 11-0.

Chung cuộc, U15 Indonesia có 7 điểm, nhiều hơn U15 Việt Nam 2 điểm. U15 Việt Nam không thua một trận nào nhưng để hòa hai trận và chấp nhận đứng thứ hai chung cuộc.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm