Báo Trung Quốc: Không được phép thua U23 Việt Nam tại Dubai Cup 2022

03/03/2022 13:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Báo chí Trung Quốc muốn đội U23 nước này đánh bại U23 Việt Nam tại giải quốc tế U23 Dubai Cup 2022.

 

11 cầu thủ U23 Việt Nam âm tính đi đường bộ về nước

11 cầu thủ U23 Việt Nam âm tính đi đường bộ về nước

11 thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á tại Campuchia sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 đã quyết định di chuyển đường bộ về nước thay vì chờ chuyến bay vào ngày mai.

Theo lịch thi đấu của giải U23 Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc vào ngày 26/03 ở lượt trận thứ 2. Sau khi lịch thi đấu được công bố, báo chí Trung Quốc muốn đội U23 nước này giành chiến thắng trước U23 Việt Nam.

Tờ 163 của Trung Quốc viết: “Vào ngày đầu tiên của năm mới, tuyển Trung Quốc đã nhận thất bại 1-3 trước Việt Nam. Thật trùng hợp khi mà ở Dubai Cup 2022, U23 Trung Quốc sẽ đối mặt với U23 Việt Nam. Hy vọng lần này U23 Trung Quốc có thể phục thù và lấy lại thể diện cho bóng đá Trung Quốc. Một cầu thủ trong đội cho biết: “Những gì mà chúng tôi muốn bây giờ là tập trung cho trận đấu. Chúng tôi không có tâm trí để lắng nghe những tiếng nói ở bên ngoài sân cỏ”.

Chú thích ảnh
Dẫn dắt U23 Trung Quốc là HLV người Serbia, Aleksandar Jankovic

Tờ 163 cũng nhận định rằng U23 Trung Quốc không được phép để thua U23 Việt Nam tại Dubai Cup 2022. “Nếu như U23 Trung Quốc nhận thất bại, đấy sẽ là trận thua thứ 2 của bóng đá Trung Quốc trước Việt Nam trong vòng 2 tháng và điều này sẽ dẫn đến những chỉ trích dữ dội hơn nữa”, tờ 163 viết.

Những điều cần biết về giải U23 quốc tế Dubai 2022

Những điều cần biết về giải U23 quốc tế Dubai 2022

Giải U23 quốc tế Dubai 2022 (Dubai Cup 2022) với sự góp mặt của 10 đội bóng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. 

 

Tờ Titan Sport thì cho rằng U23 Trung Quốc không phải quá lo lắng ở cuộc đối đầu với U23 Việt Nam. Tờ báo này chỉ ra rằng U23 Việt Nam vừa vô địch U23 Đông Nam Á nhưng ở trận chung kết, U23 Việt Nam chỉ thắng tối thiểu trước U23 Thái Lan, thực chất là các cầu thủ U19. Ngoài ra, tờ Titan Sport cũng nhắc tới việc Indonesia và Myanmar rút khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022 còn Malaysia thì không mang tới lực lượng mạnh nhất.

Tờ 163 cho rằng U23 Trung Quốc sẽ không có đội hình mạnh nhất ở Dubai Cup 2022. Mới đây, LĐBĐ Trung Quốc đã công bố danh sách 22 cầu thủ tham dự giải U23 quốc tế Dubai. Dẫn dắt U23 Trung Quốc là HLV người Serbia, Aleksandar Jankovic.

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu giải U23 quốc tế Dubai 2022

Theo tờ 163, những cầu thủ trụ cột của U23 Trung Quốc là Ablahan Haliq, Niu Ziyi (Ngưu Tử Ngật) và Zhou Junchen (Chu Tuấn Thần) không có tên trong danh sách triệu tập. Trong đó, Ngưu Tử Ngật và Chu Tuấn Thần không có tên vì dính chấn thương. Cả 3 cầu thủ nói trên đều đang chơi ở giải VĐQG Trung Quốc và gây ấn tượng.

Một điều đáng chú ý là do đại dịch Covid-19 nên đội U23 Trung Quốc đã không thể tham dự các trận đấu quốc tế nào trong 2 năm qua. HLV Jankovic dẫn dắt U23 Trung Quốc kể từ năm 2019 nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhà cầm quân người Serbia mới dẫn dắt các học trò 2 giải đấu.

Theo tờ 163, giải U22 Dubai Cup 2022 mang tính chất chuẩn bị cho ASIAD 2022 diễn ra vào tháng Chín năm nay. Do vậy, không thể đánh giá thành quả huấn luyện của HLV Jankovic ở Dubai Cup 2022.

U23 Trung Quốc sẽ tập luyện ở Hải Khẩu (Hải Nam) từ hôm nay (03/03) và sẽ bay sang Tây Á cùng thời điểm với đội tuyển quốc gia nước này di chuyển để đá trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Trong số 22 cầu thủ được HLV Jankovic triệu tập có Guo Tianyu (Quách Điền Vũ), tiền đạo 22 tuổi của CLB Sơn Đông Lỗ Năng Thái Sơn. Quách Điền Vũ sẽ là niềm hy vọng của U23 Trung Quốc ở giải đấu sắp tới.

Tờ Sohu của Trung Quốc cho biết Liu Zhurun (Lưu Chúc Nhuận) và Tao Qianglong (Đào Cường Long), hai ứng viên cho giải Cầu thủ trẻ hay nhất năm 2021 của Trung Quốc, cũng sẽ tham dự Dubai Cup. Trong đó, Đào Cường Long từng nằm trong Top 60 cầu thủ trẻ triển vọng thế giới của tờ Guardian (Anh) và Top 5 cầu thủ trẻ nổi bật ở giải U19 châu Á của AFC.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm