Báo nước ngoài: 'Quang Hải sẽ có CLB mới ngay trong kì ASIAN Cup này'

24/12/2018 18:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Giải đấu Asian Cup 2019 chuẩn bị diễn ra. Trong khi mục tiêu cao cả nhất vẫn là giúp quốc gia của mình giành được kết quả tốt, một số cầu thủ vẫn có những dự định cá nhân cần phải thực hiện.

 

Quang Hải, Văn Hậu tập riêng sau khi trở về từ lễ trao giải Quả bóng Vàng

Quang Hải, Văn Hậu tập riêng sau khi trở về từ lễ trao giải Quả bóng Vàng

Sau khi trở về từ buổi lễ trao giải Qủa bóng Vàng Việt Nam 2018, Quang Hải và Văn Hậu đã tập luyện với giáo án riêng.

Bảng đấu của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019: Iran, Iraq đều rất đáng gờm

Bảng đấu của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019: Iran, Iraq đều rất đáng gờm

ĐT Việt Nam đã chính thức công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2019 với 27 cầu thủ. Theo đó, thầy trò HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ tiến xa ở giải đấu này sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Là giải đấu hàng đầu ở châu lục, Asian Cup quy tụ những đội bóng cũng như những cầu thủ hàng đầu tại khu vực châu Á. Rất nhiều ngôi sao tới giải này và biết rằng một màn thể hiện ấn tượng có thể giúp họ mở đường sang thi đấu tại châu Âu – đặc biệt là khi thời gian giải đấu diễn ra lại trùng với kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Sau đây là 5 cầu thủ có thể sẽ chuyển CLB vào cuối giải đấu.

Humam Tariq (Iraq, Esteghlal FC)

Chú thích ảnh

Người đầu tiên trong danh sách là ngôi sao tấn công triển vọng của Iraq, Humam Tariq. Anh đã ra mắt đấu trường quốc tế từ 6 năm trước và mới chỉ 22 tuổi. Ngôi sao sinh ra ở Baghdad đang hy vọng có thể chơi tốt ở Asian Cup rồi sau đó kiếm được một tấm vé đến châu Âu giống như người đồng đội Ali Adnan, người hiện đang thi đấu tại Serie A.

Tariq đã dành phần lớn sự nghiệp tại CLB Iraqi Air Force. Anh là nhân tố quan trọng giúp đội bóng này giành được 2 chức vô địch AFC Cup, một Iraq FA Cup và thống trị giải VĐQG. Anh cũng từng xuất hiện tại những giải đấu quốc tế như AFC u19 Championship năm 2012, FIFA U20 World Cup năm 2013, ASIAD 2014 và giải AFC U22 Championship năm 2013.

Khi mới 18 tuổi, Tariq đã tham gia giải Asian Cup 2015. Lần này, anh cũng được đánh giá là một trong những ngôi sao hàng đầu của Iraq tại giải đấu.

Nguyễn Quang Hải (Việt Nam, Hà Nội FC)

Chú thích ảnh

Là một hiện tượng trong năm 2018, Quang Hải đã ghi được 5 bàn thắng giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á hồi tháng 1. Anh cũng đóng vai trò quan trọng giúp đội nhà giành hạng tư chung cuộc tại ASIAD 2018 hồi tháng 8.

Vừa qua, Quang Hải đã góp công lớn giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Ở cấp CLB, anh đã giúp Hà Nội FC giành chức vô địch V.League.

Tất cả đều nhận thức được Quang Hải đang phát triển vượt bậc và đã đến lúc anh thử sức ở một đấu trường cao hơn. Gần đây, ngôi sao 21 tuổi đã nhận được sự quan tâm của CLB Qatar, Al Sadd và CLB Nhật Bản, Renofa Yamaguchi. Bên cạnh đó, những đội bóng ở Thái Lan cũng đang quan tâm tới Quang Hải.

Một màn trình diễn ấn tượng tại Asian Cup 2019 sẽ còn giúp Quang Hải nhận được những lời mời hấp dẫn hơn trong tương lai.

Wei Shihao (Trung Quốc, Beijing Sinobo Guoan FC)

Chú thích ảnh

Đối với Wei Shihao, Asian Cup 2019 có thể là tấm vé giúp anh trở lại châu Âu. Năm 2013, Wei đã chuyển đến Bồ Đào Nha thi đấu cho CLB Boavista khi mới 17 tuổi. Anh ra mắt giải đấu hàng đầu Bồ Đào Nha khi đội bóng này thăng hạng Primeira Liga một năm sau đó. Wei dành hai mùa giải tiếp theo ở giải hạng hai trước khi trở lại Trung Quốc thi đấu cho Shanghai SIPG theo dạng cho mượn vào năm 2017. Đến đầu năm nay, Wei đã chính thức trở lại quê nhà.

Asian Cup 2019 liệu có thể chắp cánh cho giấc mơ châu Âu của Wei một lần nữa hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

Alireza Beiranvand (Iran, Persepolis FC)

Chú thích ảnh

Alireza Beiranvand đã trở nên nổi tiếng sau khi cản phá quả penalty của Cristiano Ronaldo tại World Cup 2018. Kể từ đó, anh đã nhận được nhiều lời mời tại châu Âu và châu Á nhưng rồi vẫn quyết định ở lại Persepolis FC. Tuy nhiên, đã đến lúc Beiranvand suy nghĩ đến chuyện chuyển CLB trong tháng 1.

CLB mới nhất quan tâm tới Beiranvand là đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ, Caykur Rizespor Kulubu. Thậm chí đội bóng này đã gửi lời hỏi mua anh với giá 600.000 euro.

Ngôi sao 25 tuổi cũng đang thu hút sự chú ý của những CLB tại Ukraine và Italy. Nhiều người đang rất mong chờ màn trình diễn của anh tại Asian Cup năm tới.

Hwang Ui-jo (Hàn Quốc, Gamba Osaka)

Chú thích ảnh

Cầu thủ 26 tuổi này là một trong những quân bài quan trọng của U23 Hàn Quốc tại ASIAD 2018. Anh đã ghi được 9 bàn sau 7 trận ra sân và đã giúp đội bóng của mình lên ngôi vô địch.

Hwang Ui-jo cũng là cây săn bàn hàng đầu của CLB Nhật Bản Gamba Osaka trong mùa giải vừa qua. Tiền đạo này chắc chắn sẽ là trụ cột của Hàn Quốc tại Asian Cup 2019, đặc biệt là trong bối cảnh ngôi sao Son Heung Min sẽ vắng mặt tại vòng bảng vì phải làm nhiệm vụ ở Tottenham.

Nếu Hwang có thể tỏa sáng trong thời gian Son Heung Min vắng mặt, anh hoàn toàn có thể bắt đầu mơ về việc chuyển đến châu Âu thi đấu giống như người đồng hương của mình.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm