Báo Hàn hết lời khen siêu phẩm Xuân Trường, một ứng viên Phó Chủ tịch VFF nữa rút lui

21/03/2018 08:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Báo Hàn hết lời khen siêu phẩm Xuân Trường, một ứng viên Phó Chủ tịch VFF nữa rút lui là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 21/3.

Báo Hàn hết lời khen siêu phẩm của Xuân Trường

Xuân Trường đã rời Hàn Quốc được một thời gian nhưng vẫn là nhân vật được báo chí Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt. Chứng kiến siêu phẩm của Xuân Trường vào lưới Hải Phòng tại vòng 2 V-League vừa qua, Naver Sport đã dành cho tiền vệ này lời ngợi khen.

Báo thể thao danh tiếng của Hàn Quốc viết: “Xuân Trường của Việt Nam - người đã có 2 năm thi đấu tại K-League trong màu áo Gangwon và Incheon United, vừa ghi một bàn thắng tuyệt đẹp từ chấm đá phạt. Anh đã trở về Việt Nam và đang bùng nổ trong màu áo HAGL ở V-League”.

Naver cũng ca ngợi Xuân Trường vì vai trò đội trưởng ở HAGL và U23 Việt Nam. Tờ báo này nhấn mạnh vòng chung kết U23 châu Á 2018 là chiến công lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Xem Xuân Trường đá phạt tuyệt đẹp khiến Văn Lâm chôn chân nhìn bóng bay vào lưới

Xem Xuân Trường đá phạt tuyệt đẹp khiến Văn Lâm chôn chân nhìn bóng bay vào lưới

Phút 85, Xuân Trường sút phạt hàng rào đẳng cấp cân bằng tỷ số 1-1 cho Hoàng Anh Gia Lai trước Hải Phòng.

VPF trang bị bảo hiểm 350 triệu đồng cho mỗi cầu thủ

Sau hai năm triển khai việc trang bị bảo hiểm cho cầu thủ, trọng tài, năm nay, Công ty VPF sẽ hợp tác cùng đối tác mới - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI, trang bị bảo hiểm cho toàn bộ cầu thủ, trọng tài, giám sát làm nhiệm vụ tại các Giải chuyên nghiệp. Số lượng người được trang bị bảo hiểm khoảng 870 người bao gồm 150 trọng tài, giám sát và khoảng 720 cầu thủ.

Theo thỏa thuận giữa VPF và PTI, bảo hiểm cho các cầu thủ, trọng tài được áp dụng trong cả thời gian tập luyện và thi đấu, bắt đầu từ một tuần trước ngày khai mạc giải (10/3) cho đến khi giải đấu kết thúc (dự kiến 30/10). Mức bảo hiểm bồi thường cao nhất dành cho cầu thủ là 350.000.000 VNĐ, trọng tài là 300.000.000 VNĐ.

Chú thích ảnh
VPF tiếp tục trang bị gói bảo hiểm cho các cầu thủ và trọng tài ở V.League và giải Hạng Nhất. Ảnh: VPF

Một ứng viên rút khỏi cuộc đua VPF

Phó Tổng giám đốc HD Bank Lê Thành Trung cho biết ông sẽ rút khỏi danh sách ứng viên Phó Chủ tịch truyền thông VFF khóa 8. Chia sẻ với báo giới, ông khẳng định: “Tôi cám ơn một số CLB đã đề cử tôi vào chức danh phó chủ tịch truyền thông VFF. Tuy nhiên, công việc hiện tại của tôi quá bận rộn nên khó mà đảm bảo tốt công việc ở cả VFF, vì thế mà tôi xin rút”.

Ngoài ông Trung, chức Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông hiện còn 4 ứng cử viên nữa là nguyên Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng, Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú, Nguyên Phó Chủ tịch truyền thông Nguyễn Lân Trung và Phó Chủ tịch đương nhiệm Nguyễn Xuân Gụ.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm