Bạn thân thầy Park muốn Kiatisuk dẫn ĐT Thái Lan vì tham vọng dự World Cup 2026

07/08/2022 13:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bạn thân của HLV Park Hang Seo, Piyapong Pue-on muốn đưa tuyển Thái Lan dự World Cup 2026 và ông khẳng định HLV Kiatisuk là người phù hợp dẫn dắt "Voi chiến".

Kiatisuk lại làm buồn lòng Lê Huỳnh Đức

Kiatisuk lại làm buồn lòng Lê Huỳnh Đức

HAGL như đã dự báo, họ không muốn bị lâm vào cảnh phải làm nền trong ngày HLV Lê Huỳnh Đức tái xuất V-League. “Zico Thái” vẫn cho thấy sự cao tay của mình khi đưa “song sát” Công Phượng – Bruno vào sân trong hiệp 2 để lập tức hạ gục Sài Gòn FC.

Cựu danh thủ Thái Lan, Piyapong Pue-on mới đây đã lên tiếng muốn ứng cử vào vị trí giám đốc kỹ thuật của “Voi chiến”. Đồng thời, ông cho rằng Kiatisuk phù hợp dẫn dắt tuyển Thái Lan hơn so với Mano Polking.

Ông Piyapong Pue-on cho rằng tuyển Thái Lan đang có cơ hội dự World Cup sau khi FIFA nâng số suất cho châu Á lên 8,5. Danh thủ 62 tuổi khẳng định nếu được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật của tuyển Thái Lan hoặc quản lý đội tuyển với đầy đủ quyền hạn, ông sẽ đưa “Voi chiến” tới World Cup 2026. “Nếu tôi không thể đưa tuyển Thái Lan tới World Cup 2026, tôi sẽ từ chức ngay lập tức và sẽ không bao giờ trở lại LĐBĐ”, ông Piyapong Pue-on tuyên bố trước truyền thông Thái Lan.

Chú thích ảnh
Piyapong Pue-on cho rằng tuyển Thái Lan đang có cơ hội dự World Cup 2026 sau khi FIFA nâng số suất cho châu Á lên 8,5.

Ông Piyapong Pue-on cũng cho rằng HLV của tuyển Thái Lan, Mano Polking không đủ sức đưa “Voi chiến” tới World Cup. Cựu danh thủ này tin rằng LĐBĐ Thái Lan nên bổ nhiệm 1 HLV người Hàn Quốc phù hợp, giống như trường hợp của bóng đá Việt Nam với HLV Park Hang Seo. Bên cạnh đó, ông Piyapong Pue-on cũng cho rằng 2 HLV Thái Lan đủ sức dẫn dắt “Voi chiến” là Kiatisak Senamuang (HAGL) và Sasom Pobprasert (Chonburi).

Chú thích ảnh
Kiatisuk Senamuang từng dẫn dắt tuyển Thái Lan trong quá khứ

Piyapong Pue-on cho rằng mục tiêu số 1 của bóng đá Thái Lan hiện tại là chuẩn bị cho World Cup và thứ 2 là Olympic. Vòng loại World Cup 2026 sẽ bắt đầu từ năm sau nên ông Piyapong Pue-on kêu gọi LĐBĐ Thái Lan có những hành động thiết thực để hỗ trợ đội tuyển nước này.

Piyapong Pue-on là tiền đạo khét tiếng một thời của bóng đá Thái Lan và từng sang Hàn Quốc chơi bóng. Piyapong Pue-on thi đấu cho CLB FC Seoul từ năm 1984 đến 1986 (khi đó CLB này có tên là Lucky-Goldstar FC ). Một điều khá thú vị là danh thủ người Thái này là đồng đội cũ của HLV Park Hang Seo ở Lucky-Goldstar FC trong quá khứ.

Piyapong đã đoạt 2 giải thưởng Vua phá lưới K-League và Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất K-League trong năm 1985. Trong khi đó, ông Park là nhân tố chủ chốt ở hàng tiền vệ của Lucky-Goldstar.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo từng sát cánh với Piyapong ở CLB Lucky-Goldstar FC

HLV Park Hang Seo và Piyapong đã cùng nhau vô địch K-League 1985. Cả ông Park và Piyapong đều góp mặt trong Đội hình xuất sắc nhất K-League ở mùa giải đó.

Piyapong đã thi đấu 2 mùa giải ở Hàn Quốc trước khi trở lại Đông Nam Á để chơi bóng cho Pahang FC (Malaysia) và kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở CLB Royal Thai Air Force.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm