Ban giải quyết khiếu nại bác đơn của trung vệ V.Ninh Bình 'nhúng chàm'

13/02/2015 17:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hôm nay (13/2), Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN đã ra Quyết định số 51/QĐ-LĐBĐVN về việc giải quyết khiếu nại của cầu thủ Nguyễn Gia Từ đối với Quyết định kỷ luật số 545/QĐ-LĐBĐVN của Ban kỷ luật LĐBĐVN.

Cụ thể, tại cuộc họp với sự tham dự của Luật sư PGS.TS Chu Hồng Thanh (Trưởng Ban), Luật gia Thạc sỹ Đào Hồng Cường (Ủy viên, Thư ký); Luật sư Thạc sỹ Lê Đăng Tùng (Ủy viên),  Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN đã nghiên cứu hồ sơ, tài liệu hiện có và nhận thấy rằng, theo Bản án số 24/2014/HSST của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, hành vi của cầu thủ Nguyễn Gia Từ cùng các cầu thủ khác là hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nền thể thao nước nhà, gây mất niềm tin của người hâm mộ bóng đá. 



Trung vệ Gia Từ thời điểm khoác áo XM the Vissai Ninh Bình. Ảnh: V.S.I

Tại Điều 55 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-LĐBĐVN ngày 22 tháng 1 năm 2014 của Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng nêu rõ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và đình chỉ hoặc cấm tham gia hoạt động bóng đá có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với người có hành vi tham gia cá độ bóng đá, bán độ bóng đá, môi giới cá độ bóng đá; thông tin về cá độ, bán độ; lôi kéo người khác tham gia cá độ, bán độ bóng đá.”

Vì vậy, căn cứ Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN, Bản án số 24/2014/HSST ngày 25/8/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, tài liệu hiện có, Biên bản cuộc họp Ban giải quyết khiếu nại ngày 9/2/2015; thông tin do các bên cung cấp và các tài liệu có liên quan, Trưởng Ban giải quyết khiếu nại đã quyết định:

Giữ nguyên mức phạt đối với cầu thủ Nguyễn Gia Từ tại Quyết định số 545/QĐ-LBĐVN ngày 25/12/2014 của Ban Kỷ luật LĐBĐVN: Phạt 20.000.000 (hai mươi triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá vĩnh viễn do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức đối với cầu thủ Nguyễn Gia Từ nguyên là cầu thủ thuộc Câu lạc bộ bóng đá Xi Măng The Vissai Ninh Bình do vi phạm Điều 55 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Quyết định này là quyết định cuối cùng và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chỉ Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành LĐBĐVN hoặc Đại hội LĐBĐVN mới có quyền xem xét lại Quyết định này theo đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ Nguyễn Gia Từ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Theo VFF

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm