ASIAN Cup 2019: 10 lão tướng đáng chú ý nhất

31/12/2018 07:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Asian Cup 2019 có thể sẽ là giải đấu cuối cùng của nhiều lão tướng tên tuổi như Zheng Zhi (Trung Quốc), Ismail Matar (UAE), Paul Mulders (Philippines)... Bạn có còn nhớ họ?

Dưới đây là 10 lão tướng đáng chú ý nhất tại VCK lần này, do trang chủ AFC giới thiệu.

Zheng Zhi (Trung Quốc, sinh năm 1980)

Ít ai ngờ cựu tiền vệ Charlton Athletic này còn thi đấu, nhưng đó là sự thực. Zheng Zhi (Trương Trí), hiện khoác áo Quảng Châu Hằng Đại, dự Asian Cup lần đầu hồi năm 2004, khi Trung Quốc là nước chủ nhà. Tại giải đấu ấy, anh ghi 3 bàn và giúp đội nhà về nhì, sau Nhật Bản. Đó cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc (Năm 1984, họ cũng về nhì, sau Saudi Arabia).

Kể từ đó, Trương đã thi đấu ở hai VCK (2007, 2015), khoác áo Charlton Athletic, giành 2 AFC Champions League, và ở tuổi 38, với 103 lần khoác áo ĐTQG (ghi 15 bàn), anh vẫn là một trụ cột của đội tuyển quốc gia.

Masoud Shojaei (Iran, 1984)

Là nhân tố chủ chốt trong gần 8 năm dưới triều đại Carlos Queiroz, Masoud Shojaei chuẩn bị góp mặt ở kỳ Asian Cup thứ 4 trong sự nghiệp của mình. Ba lần trước (2007, 2011, 2015), Iran đều dừng bước ở tứ kết. Anh cũng từng ba lần góp mặt tại các VCK World Cup 2006, 2014 và 2018. Tiền vệ này đã khoác áo Team Melli 80 lần (ghi 8 bàn).

Ở cấp CLB, Shojaei từng có vài mùa giải khá thành công ở La Liga trong giai đoạn 2008 đến 2014. Anh mới hồi hương, khoác áo Tractor Sazi, sau hai mùa giải ở Hy Lạp trong màu áo Panionios và AEK Athens.

Omar Hawsawi (Saudi Arabia, 1985)

Sau khi đội trưởng Osama Hawsawi từ giã ĐTQG, băng thủ quân được trao cho đối tác của anh ở hàng phòng ngự, Omar Hawsawi. Ở tuổi 33, Omar cũng là người giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình rất trẻ trung mà HLV Juan Antonio Pizzi triệu tập đợt này.

Thật ra, mãi đến năm 2013, Hawsawi mới ra mắt ĐTQG, nhưng kể từ đó, anh đã khoác áo ĐTQG hơn 50 lần. Trung vệ Al Nassr là cầu thủ thứ hai trên 30 tuổi ở đợt tập trung này, bên cạnh thủ môn Waleed Abdullah (32). Đây là lần thứ hai, Omar dự VCK Asian Cup, sau năm 2015 (bị loại từ vòng bảng).

Mark Milligan (Australia, 1985)

Milligan là thành viên của Australia lần đầu dự Asian Cup năm 2007, và đã từng đăng quang cách đây 4 năm, khi đá trọn 120 phút trận chung kết gặp Hàn Quốc (thắng 2-1).

Milligan từng tham dự 3 VCK World Cup. Anh cũng là một cầu thủ khá đa năng khi có thể chơi tốt ở cả hàng tiền vệ và hậu vệ. Với việc Tim Cahill và Mile Jeninak đều đã từ giã sự nghiệp quốc tế, kinh nghiệm của cầu thủ đang khoác áo Hibernian này là rất đáng quý với đội tuyển Australia.

Ismail Matar (UAE, 1983)

Là một cựu binh với hơn 100 lần khoác áo ĐTQG. Ismai Matar là thành viên trụ cột của UAE ở các kỳ Asian Cup 2004, 2007 và 2011, nhưng lại vắng mặt trong chiến tích giành vị trí thứ ba ở Asian Cup 2015.

Ở tuổi 35, Matar không còn là lựa chọn số một trên hàng công của UAE nữa, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của anh vẫn rất hữu ích nếu được sử dụng một cách phù hợp. Đội trưởng của Al Wahda đã khoác áo ĐTQG 125 lần, ghi 36 bàn.

Amer Shafi (Jordan, 1936)

Thủ thành huyền thoại Amer Shafi ra mắt ĐTQG từ năm 2002, đã dự 3 kỳ Asian Cup, trong đó có hai lần lọt vào tứ kết vào các năm 2004 và 2011. Ở tuổi 36, Shafi đã khoác áo ĐTQG đến 139 lần, là thủ môn số một suốt 15 năm qua, cũng như mang băng đội trưởng. Hồi tháng trước, anh thậm chí còn ghi bàn thắng đầu tiên cho Jordan, với một cú đá từ khoảng cách hơn 90 mét vào lưới thủ thành Gurpreet Singh của Ấn Độ.

Abdelatif Bahdari (Palestine, 1984)

Là một nhân tố quan trọng trong sự nổi lên của bóng đá Palestine vài năm qua, trung vệ cao 1m88 này đã giúp đội nhà vô địch AFC Challenge Cup 2014 để lần đầu tiên giành quyền lọt vào VCK Asian Cup một năm sau đó.

Hồi tháng Mười, Bahdari đã ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền, giúp Palestine giành Bangabandhu Cup tại Banglades. Mục tiêu của Palestine sẽ là giành được điểm số đầu tiên ở VCK Asian Cup.

Abdulwahab Al Safi (Bahrain, 1984)

Abdulwahab Al Safi là thành viên của Bahrain dự hai VCK Asian Cup 2011 và 2015. Tiền vệ trung tâm này được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng vùng Vịnh này vượt qua vòng bảng lần đầu tiên kể từ năm 2004.

Cách đây 4 năm, Al Safi cùng đồng đội đã thua UAE 1-2 và dẫn đến việc không vượt qua vòng bảng. Lần này, họ lại chung bảng, và đụng độ ngay trận mở màn vào ngày 5/1.

Ahmed Mubarak (Oman, 1985)

Ahmed Mubarak chính là cầu thủ khoác áo ĐTQG Oman nhiều nhất trong lịch sử với 160 lần, và con số này chắc chắn chưa dừng lại. Anh từng tham dự Asian Cup 2004, 2007 và 2015, và góp mặt trong trận thắng đầu tiên tại giải đấu này, 2-0 trước Thái Lan, năm 2004.

Tiền vệ phòng ngự này đã chơi cực hay khi Oman giành Cúp vùng Vịnh hồi đầu năm. Anh là người đá quả luân lưu quyết định, giúp đội nhà vượt qua UAE ở trận chung kết.

Tiền vệ tuyển Việt Nam không sợ áp lực khi tham dự ASIAN Cup 2019

Tiền vệ tuyển Việt Nam không sợ áp lực khi tham dự ASIAN Cup 2019

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập chiều 29/12 của tuyển Việt Nam trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Qatar, tiền vệ Phạm Đức Huy khẳng định bản thân không cảm thấy bị áp lực trước đấu trường châu lục và điều quan trọng nhất là kết quả thi đấu của đội tuyển.

Paul Mulders (Philippines, 1981)

Mulders từng góp mặt trong thành phần Philippines thua Palestine ở chung kết AFC Challenge Cup và vắng mặt ở VCK Asian Cup 2015, và đây là lần đầu tiên, anh dự VCK Asian Cup. Ở tuổi 37, Mulder là thành phần của đội tuyển Philippines lọt vào bán kết AFF Cup (thua Việt Nam ở bán kết. Trung vệ gốc Hà Lan này sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 38 vào ngày 16/1, đúng vào hôm Philippines gặp Kyrgyzstan tại vòng bảng.

Tuấn Cương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm