AFC Cup: Lỗi phòng ngự khiến Than Quảng Ninh trắng tay sân nhà

05/04/2017 21:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khả năng phòng ngự tồi tệ là lý do khiến Than Quảng Ninh phải nhận thất bại 4-5 trước Home United trong trận đấu tại vòng bảng AFC Cup 2017 vừa diễn ra tối nay (5/4).

Phòng ngự đang trở thành vấn đề lớn nhất của Than Quảng Ninh trong mùa giải 2017. Trước Home United, thủ thành Tuấn Linh từng tuyên bố anh sẽ cố gắng chiến thắng và không để thủng lưới. Nhưng khi 90 phút trôi qua, Tuấn Linh và đồng đội thậm chí đã phải nhận thất bại đậm nhất kể từ đầu mùa.

Home United khởi đầu trận đấu như thể họ đang chơi trên sân nhà. Chỉ trong 15 phút, đội bóng Singapore ghi liền 2 bàn nhờ công của Kamal và Plazibat. Trong 15 phút ấy, Than Quảng Ninh thậm chí không lên bóng nổi một lần.

Nhưng lợi thế dẫn bàn quá sớm ấy khiến Home United chủ quản. Họ chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho đối thủ gỡ lại 2 bàn vào cuối hiệp. Trong đó, cú đánh đầu của Bùi Văn Hiếu thực sự là một bàn thắng đẳng cấp.

Bước sang hiệp 2, mọi thứ lặp lại khi Home United tiếp tục là đội vượt lên. Điểm khác biệt: đội khách đã rút ra kinh nghiệm. Lần này, họ ghi tới 3 bàn và không chùng xuống nữa. Những nỗ lực sau đó của Than Quảng Ninh chỉ giúp họ có thêm 2 bàn nữa.

Than Quảng Ninh lộ điểm yếu tại AFC Cup 2017

Than Quảng Ninh lộ điểm yếu tại AFC Cup 2017

Than Quảng Ninh sẽ tiếp đón CLB Home United (Singapore) vào chiều mai (5/4) tại SVĐ Mỹ Đình. Trước trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất của các học trò tại sân chơi châu lục.



Thất bại chung cuộc 4-5, Than Quảng Ninh mới có 1 điểm sau 3 lượt trận. Mùa giải AFC Cup đầu tiên coi như đã kết thúc với Vũ Minh Tuấn và các đồng đội. Sau 3 trận, họ để thủng lưới 9 lần.

Thất bại 4-5 trước Home United cũng là trận thua nặng nề nhất của Than Quảng Ninh mùa này. Trước đó, Quảng Nam từng thắng Than Quảng Ninh 3-1 tại vòng 4 V-League.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận: “Trận đấu mà thua tới 5 bàn thì rõ ràng cần được xem xét lại. Tôi còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện hàng thủ và khắc phục những hạn chế ấy.

Dù sao, trong lần đầu dự giải, Than Quảng Ninh đã có nhiều bài học cho tương lai. Năm sau, khi quay lại, chúng tôi có thể chứng minh rằng mình đủ khả năng chơi tốt hơn. Tôi cũng tiếc cho Quảng Ninh vì chúng tôi phải dự giải đúng vào thời điểm đội đang gặp nhiều rắc rối về lực lượng”.

KẾT QUẢ: Than Quảng Ninh 4-5 Home United

Bàn thắng: Bùi Văn Hiếu (44'), Vũ Minh Tuấn (77'), Nghiêm Xuân Tú (90'+2) - Kamal (10'), Plazibat (15', 64', 69', 86'), Jantan (37', phản lưới)

Đội hình Than Quảng Ninh: Tuấn Linh - Thanh Hiền, Văn Khoa, Kizito, Nhật Minh, Minh Tùng - Xuân Tú, Văn Hiếu, Hải Huy, Vũ Minh Tuấn – Patiyo

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm