5 HLV đánh giá Việt Nam kém Thái Lan. Chả nhẽ họ đều sai?

30/11/2018 18:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đội bóng của ông Park Hang Seo đã giành quyền vào bán kết AFF Cup với ngôi đầu bảng A cùng thành tích sạch lưới nhưng nhiều HLV vẫn không coi Việt Nam ngang đẳng cấp Thái Lan.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá AFF Cup: Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá AFF Cup: Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Bán kết Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp. Xem trực tiếp bóng đá.

Lượt đi bán kết AFF Cup 2018:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://fptplay.vn/aff.html

 

Lượt về bán kết AFF Cup 2018:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines

VTV6, VTC3, VTV5, trực tiếp bóng đá, vtv6 trực tiếp, xem vtv6, bong da, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, vé bóng đá, lịch thi đấu AFF Cup 2018, Việt Nam vs Philippines
Chiều 29/11, VFF thông báo đã bán hết vé online trận Việt Nam vs Philippines

 

Người đầu tiên cho rằng tuyển Việt Nam dưới tầm Thái Lan là HLV đội U23 Malaysia Ong Kim Swee. Ông này mới đây cho rằng tuyển Việt Nam dưới tầm Thái Lan và chỉ ngang đẳng cấp Philippines. Có thể việc xếp Việt Nam ngang tầm Philippines của ông Ong Kim Swee không nhận được sự tán đồng nhưng quan điểm cho rằng Việt Nam chưa thể đạt tới đẳng cấp của Thái Lan mà ông này đưa ra thì có khá nhiều HLV chia sẻ.

Sau khi Singapore bị Thái Lan đánh bại 3-0 ở vòng bảng, HLV Fandi Ahmad của đội này cũng phải thừa nhận sức mạnh của người Thái và cho rằng “Nếu Thái Lan tiếp tục giữ phong độ như đá với Singapore thì họ sẽ vào chung kết AFF Cup”.

Chú thích ảnh

Cựu HLV tuyển Việt Nam ông Alfred Riedl cho rằng “Xem cách Thái Lan đá với Philippines ở vòng bảng thì tôi tin họ sẽ vào chung kết và bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup. Thái Lan là đội mạnh nhất trong 4 đội vào bán kết giải này”.

Khi còn dẫn dắt tuyển Việt Nam ông Riedl từng thắng Thái Lan 3-0 ở bán kết AFF Cup 1998 nhưng đấy là khi “Voi chiến” (biệt danh của tuyển Thái Lan) không có đội hình mạnh nhất. 1 năm sau tại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 20, tuyển Việt Nam của HLV Alfred Riedl khi đó với hàng thủ giữ sạch lưới tới 5 trận liên tiếp và được ca ngợi là “bức tường thép” ở Đông Nam Á nhưng đã bị Thái Lan quật ngã 2-0 bằng 2 cú sút xa của Dusit và Thawatchai.

Chú thích ảnh

Cùng quan điểm với ông Alfred Riedl, HLV nổi tiếng, giàu cá tính và giàu thành tích của bóng đá Việt Nam ông Lê Thụy Hải cũng thẳng thắn cho rằng Thái Lan là đội mạnh nhất trong số 4 đội vào bán kết. Cựu hậu vệ trái tuyển Việt Nam từng đối đầu Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 20 và hiện làm HLV FLC Thanh Hóa Nguyễn Đức Thắng cũng thừa nhận “Việt Nam chưa đạt đến đẳng cấp của Thái Lan”.

Chú thích ảnh

Khi có tới 5 HLV và cựu cầu thủ tên tuổi đều đánh giá Thái Lan mạnh hơn Việt Nam thì liệu chúng ta có thể nói là họ cảm tính không? Rất khó kết luận như vậy. Những đánh giá của họ được đưa ra dựa trên dấu ấn thực tế mà các đội thể hiện từ đầu AFF Cup tới nay chứ không phải họ “chém gió” vô căn cứ.

Đúng là tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng A và sạch lưới 4 trận đã chơi thật nhưng bên cạnh thành công ấy chúng ta vẫn bộc lộ những vấn đề không nhỏ, điển hình là hiệu quả dứt điểm kém. Thống kê cho thấy các cầu thủ của ông Park Hang Seo đã tung ra tới 59 cú sút sau 4 trận vòng bảng nhưng chỉ có 27 trong số này đi trúng khung thành và Việt Nam chỉ ghi được 8 bàn thắng. Tỷ lệ dứt điểm chính xác của các tuyển thủ như vậy chưa nổi 50%.

Điển hình cho sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm của chúng ta là ở hai trận gặp Myanmar và Campuchia. Trận nào Việt Nam cũng tung ra cả tá cú sút, trước Myanmar là 15 cú sút cầu môn nhưng chỉ 5 trúng đích còn trước Campuchia chúng ta tung ra tới 25 cú sút nhưng chỉ trúng đích 12. Đó là những sự phung phí cơ hội quá lớn.

Thái Lan trái ngược hẳn với Việt Nam. Dù vắng 4 ngôi sao Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và thủ môn Kawin Thamsatchanan do bận thi đấu ở nước ngoài nhưng “Voi chiến” vẫn gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng AFF Cup, thể hiện sức mạnh vượt trội và hiệu quả thi đấu cao so với các đội khác.

Họ giành ngôi nhất bảng B với 3 trận thắng và 1 trận hòa, ghi 15 bàn thắng và thủng lưới vỏn vẹn 3 bàn. Người Thái tung ra 47 cú sút ở vòng bảng trong đó có 27 cú sút trúng khung thành, tức là tỷ lệ sút chính xác của ĐKVĐ AFF Cup đạt hơn 57%, cao nhất trong số 4 đội vào bán kết. Đấy là những con số đáng để tham khảo và nó củng cố cho nhận định của các chuyên gia về sức mạnh của Thái Lan so với các đối thủ của họ ở AFF Cup năm nay.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm