18h30 ngày 26/11: Việt Nam – Campuchia: 'Kép phụ' xả stress!

26/11/2016 06:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng đang có dấu hiệu tâm lý. Một số cầu thủ dự bị đang cuồng chân. Một khi đã cầm chắc tấm vé đi tiếp, có lẽ HLV Hữu Thắng sẽ tạo điều kiện để một số gương mặt dự bị được ra sân để lấy cảm giác.


Ngày của “kép” phụ

Bỏ qua 2 trận đấu khó khăn trước đó, giờ là thời điểm để thầy trò HLV Hữu Thắng tìm lại cảm hứng chơi bóng tốt nhất. Chỉ có Campuchia, đội bóng yếu nhất bảng và chắc vé bị loại mới cho Việt Nam được thoải mái tinh thần để phô diễn lối đá tấn công đẹp mắt hơn. Đây nhiều khả năng sẽ là một trận đấu mở giữa 2 đội và bàn thắng có lẽ là thứ không quá khó tìm.

HLV Hữu Thắng cần một trận đấu nhẹ nhàng như thế để trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ chưa có nhiều cơ hội ra sân thời gian qua. Ông Thắng hiểu được sự ức chế trong tâm lý các học trò khi không được ông trao niềm tin. Và cả những cầu thủ tiềm năng chưa được phát huy hết sở trường dưới thời ông như Minh Tuấn, Văn Thắng, Công Phượng…

 


 

Những lần ra sân ít ỏi ở AFF Cup vừa qua dường như chỉ càng khiến họ ray rứt vì màn trình diễn kém ấn tượng. Không chỉ có Công Phượng nhận được nhiều sự quan tâm và rồi chỉ trích khi chơi mờ nhạt trận gặp Malaysia, nhiều cầu thủ khác như Minh Tuấn, Văn Thắng cũng ý thức được họ có thể hữu dụng hơn khi được vào sân nhiều. Bởi lẽ so với nhiều cầu thủ được HLV Hữu Thắng lựa chọn, bộ đôi này đã có một mùa giải tuyệt vời ở cấp CLB. Họ là những tiền vệ săn bàn hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Trận gặp Campuchia, HLV Hữu Thắng sẽ thoải mái sử dụng họ, một cách để các học trò tìm cảm giác ở đấu trường này. Và biết đâu về lâu dài, họ sẽ được lên phương án khả dĩ ở những trận đấu quan trọng tiếp theo. Hoàng Thịnh, Thành Lương, Văn Toàn, Công Vinh có thể sẽ được “dưỡng” kĩ lưỡng để phòng bất trắc.

“Messi” nào hay hơn?

Trong cuộc đọ sức không mấy cân bằng này, người ta chỉ chờ đợi để thực hiện cuộc so sánh khá thú vị giữa 2 cầu thủ được đặt biệt danh “Messi” là Chan Vathanaka (“Messi” Campuchia) và Công Phượng, người được nhiều CĐV ưu ái đặt “Messi Việt Nam”. “Messi” Campuchia thì chắc chắn được HLV Lee Tae Hoon sử dụng, còn Công Phượng vào sân hay không vẫn không dễ đoán.

 

Tuyển Việt Nam tập kín chờ đấu Campuchia

Tuyển Việt Nam tập kín chờ đấu Campuchia

HLV Nguyễn Hữu Thắng giữ nguyên quy định tập kín trước mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016, bằng chứng là buổi tập chiều 25/11 tại sân Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw, Myanmar), các phóng viên chỉ được tác nghiệp ở 15 phút đầu.

Vathanaka đã thể hiện mình là cầu thủ có giá trị nhất trong khu vực hiện tại, dù ai cũng biết một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân. Campuchia vốn chỉ biết làm bóng cho số 11 của họ và khi Chan Vathanaka bị phong tỏa, HLV Lee Tae Hoon cũng bất lực. Dù bóng đá Campuchia có sự tiến bộ rõ rệt thời gian qua, nhưng so với những đội tuyển có truyền thống khác, khoảng cách không thể san lấp trong sớm chiều. Campuchia có thể dẫn trước Myanmar hay Malaysia, nhưng khi đối thủ tung sức, họ tất yếu thất bại. Điểm yếu của đội bóng này ngoài việc phụ thuộc vào Vanthanaka, Campuchia cũng chỉ chơi tốt được 70 phút đầu trước khi chào thua đối thủ về thể lực thời gian còn lại.

 

Công Phượng có thể được HLV Hữu Thắng tin dùng trong trận đấu hôm nay và với đối thủ yếu hơn, không có lý do gì để cầu thủ gốc Nghệ An thêm một lần mờ nhạt. Công Phượng phải nỗ lực để lấy lại niềm tin của HLV Hữu Thắng lẫn vô số CĐV yêu mến mình. Và chắc chắn, “Messi Việt Nam” cần chứng tỏ mình phải hữu dụng hơn “Messi Campuchia” sau thời gian du học Nhật Bản. Trong một trận đấu thủ tục, Công Phượng không lo thiếu đất diễn.

Một trận đấu khó có cửa hòa dù Việt Nam chỉ cần điều đơn giản như thế. 9 điểm tuyệt đối sau vòng loại để “giương oai” trước đối thủ ở bán kết là điều trong tầm tay thầy trò Hữu Thắng lúc này.

 

0. Việt Nam chưa từng thua Campuchia trong lịch sử AFF Cup

1. Vị trí của Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2016 chỉ sau 2 lượt trận. Có được điều này là bởi ở trận đấu thứ 2, chủ nhà đã vượt qua Campuchia 3-1.

2. Myanmar và Malaysia sẽ cạnh tranh trực tiếp tấm vé thứ 2 vào bán kết sau Việt Nam. Do hơn chỉ số phụ (+1 so với 0), Myanmar chỉ cần hòa còn Malaysia buộc phải thắng mới có thể đi tiếp.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Luật, Tiến Thành, Ngọc Đức, Văn Thanh, Thanh Trung, Xuân Trường, Văn Thắng, Minh Tuấn, Văn Quyết, Công Phượng.

Campuchia: Sou Yaty, Sovan, Sotearoth, Samoeun, Pidor, Udom, Souhana, Keo Sokpheng, Polroth, Tola, Chan Vathanaka.

Dự đoán: 3-1


 

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm