18h00 ngày 6/12, B.Bình Dương – Boeung Ket Angkor: Chiến thắng trong tầm tay Bình Dương

06/12/2015 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn cùng lợi thế sân nhà là điều kiện không thể tuyệt vời hơn để B.Bình Dương giành tấm vé sang Thái Lan đối đầu Buriram United ở trận chung kết Toyota Mekong Cup 2015.

Trước khi ra Hà Nội, B.Bình Dương đã có chuyến tập huấn gần 2 tuần tại Nha Trang nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới cũng như trận đấu gặp đại diện của Campuchia vào chiều nay. Quyền HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn khẳng định “lực lượng B.Bình Dương đầy đủ, thể lực đạt 100% và sẵn sàng nghênh chiến với Boeung Ket Angkor”.

Dù chỉ là một giải đấu giao hữu, đồng thời được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng B.Bình Dương vẫn mang đến giải đầy đủ những nội binh chất lượng nhất trải đều ở 3 tuyến. Ngoài ra, trong danh sách đăng kí thi đấu của B.Bình Dương còn có 2 ngoại binh là tiền vệ Moses và tân binh Nsi Amougou. Nhiều khả năng Nsi sẽ được xếp đá chính nhằm giúp cầu thủ người Cameroon hòa nhập với các đồng đội trước khi bước vào V-League 2016.

Chiều cao lên đến 1m90 biến Nsi trở thành vũ khí hữu hiệu trong mặt trận tấn công của B.Bình Dương khi hàng phòng ngự đối phương sở hữu chiều cao rất khiêm tốn (không cầu thủ phòng ngự nào cao đến 1m80). Tiền đạo Anh Đức thì đánh giá: “Nsi có khả năng tì đè, khi tranh chấp đặc biệt đấu 1 đối 1 thì khó có ai thắng nổi cậu ấy”.

Trong khi đó, CLB Boeung Ket Angkor của Campuchia đã vượt qua vòng loại với 2 chiến thắng ấn tượng trước Lao Toyota (2-0) và Yangon United (3-0) để giành vé vào bán kết gặp B.Bình Dương. Hiện, Boeung Ket Angkor đang dẫn đầu BXH Cambodian League 2015 với 57 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Phnom Penh Crown 6 điểm.

Ở trận đấu chiều nay, Boeung Ket Angkor đăng ký 4 cầu thủ ngoại là Yemi Joseph Oyewole (Nigeria - đã có 1 cú đúp ở vòng loại), Wada Yuya (Nhật Bản), Esoh Paul Omogba (Nigeria), Samuel Ajayi (Nigeria). B.Bình Dương phải rất chú ý đến Yemi và tiền đạo Omogba với thể lực và tốc độ cực tốt.

Đặc biệt, các hậu vệ Bình Dương sẽ phải dành sự chăm sóc đặc biệt cho tuyển thủ quốc gia Campuchia Chan Vathanaka, người đã lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Lao Toyota. “Messi Campuchia” mới 21 tuổi nhưng đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới giải VĐQG Campuchia với 37 bàn (1,68 bàn/trận) và đang có ý định chuyển sang Thái Lan thi đấu. Trong buổi tập chiều qua, Vathanaka thể hiện khả năng rê dắt bằng kèo trái khá mượt mà.

Ở 2 buổi tập tại sân Hàng Đẫy, B.Bình Dương chủ yếu làm quen mặt sân chứ không có mảng miếng cụ thể. Trong khi đó, Boeung Ket Angkor chỉ có một buổi tập duy nhất vào chiều qua (5/12), bên cạnh những bài tập nhẹ, cuối buổi cả đội tập đá phạt đền nhằm chuẩn bị cho ý định giải quyết trận đấu trên chấm 11m được HLV Prak Sovannara tuyên bố trong buổi họp báo sáng qua.

Tuy nhiên, với lực lượng cũng như trình độ chênh lệch giữa 2 nền bóng đá, chiến thắng được dự đoán là gần như nằm trong tầm tay B.Bình Dương.

Đội hình dự kiến

B.Bình Dương: Bùi Tấn Trường; Đặng Văn Robert, Nguyễn Xuân Luân, Michal Nguyễn, Âu Văn Hoàn; Lê Tấn Tài, Nsi, Nguyễn Trọng Hoàng, Moses; Nguyễn Anh Đức, Lê Công Vinh.

Boeung Ket Angkor: Sou Yaty; Sok Sovan, Touch Pancharong, Hong Pheng, Ros Sameoun; Yuya Wada, Esoh Omogba, Yemi Joseph, Khuon Laboravy; Chan Vathanaka, Ajayi Gbenga Samuel.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm