17h00 ngày 11/9, SHB Đà Nẵng – HAGL: Đừng đùa với HAGL

11/09/2016 06:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SHB Đà Nẵng đang khao khát chiến thắng để nuôi hy vọng vô địch nhưng không thể  đùa với thầy trò HLV Nguyễn Quốc đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng và cũng rất không ưa chủ nhà.

HAGL đã chính thức trụ hạng. Dẫu vậy, không vì thế mà đội bóng phố Núi tỏ ra buông xuôi. Họ luôn xác định tư tưởng chiến đấu hết mình. Đá vì danh dự và vì cải thiện thứ hạng.

Với dàn cầu thủ trẻ tự đào tạo, HAGL đang dần gạt hái những thành quả ban đầu. Thế nên, khi đã trụ hạng thành công, đội bóng phố Núi không ngần ngại trao cơ hội cho những “măng non” trui rèn kinh nghiệm và cảm nhận rõ hơn môi trường V-League khắc nghiệt. Mặc dù tiền vệ Ideguchi đang tiến triển chấn thương khá tốt song rất có thể, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tiếp tục sử dụng toàn bộ nội binh ở trận đấu tới.

Sau hành trình từ Pleiku xuống Đà Nẵng bằng ô tô kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ vào chiều qua, các cầu thủ HAGL đã được nghỉ tập nhằm giữ trạng thái tốt nhất trước trận đấu.

Đánh giá cao đối thủ song BLĐ của đội bóng phố Núi rất tin tưởng vào bất ngờ từ đội nhà, nhất là với phong độ cao của Minh Vương, Văn Toàn và Văn Thanh. Bộ ba này đang làm mưa, làm gió và là hạt nhân trong chuỗi 5/6 chiến thắng vừa qua. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự thi đấu đơn giản, thực dụng cũng đã giúp HAGL hạn chế bàn thua rất nhiều ở mùa giải này.

Dẫu vậy, với những trung vệ có chiều cao khiêm tốn như Văn Thắng, Văn Pho,… HAGL sẽ gặp vô vàn khó khăn trước sự tinh quái của Merlo ở các pha không chiến.

Merlo đang là điểm tựa của đội bóng bên bờ sông Hàn. Phong độ xuất thần của tiền đạo người Argentina ở mùa giải năm nay giúp SHB Đà Nẵng duy trì cuộc đua vô địch.

Đây được xem là trận đấu có tính chất cả mùa giải của SHB Đà Nẵng. Chỉ cần sẩy chân, mọi cố gắng của họ trong một năm qua chẳng khác nào công dã tràng. Hơn thế, cuộc tiếp đón HAGL là trận đấu cuối cùng ở SHB Đà Nẵng trên sân nhà mùa giải này và rất có thể nó cũng là cuộc chia tay với “thánh địa” Chi Lăng khi mà sân vận động Hòa Xuân đang dần hoàn thành.

Thế nên, hơn cả tính chất của một trận cầu ba điểm, SHB Đà Nẵng đang muốn biến trận đấu với HAGL như là một cột mốc lịch sử đáng nhớ và ba điểm sẽ là “món quà” ngọt ngào cho người hâm mộ.

Dự đoán: 1-1

Long An sẽ đá hết mình?

Trước trận tiếp Hải Phòng trên sân nhà, GĐĐH Võ Thành Nhiệm không ngần ngại bày tỏ, dù Long An có đá hết sức cũng khó thắng Hải Phòng. Theo ông Nhiệm, sở dĩ đội nhà khó có cửa trước Hải Phòng bởi lẽ các vị khách đang rất khát khao, sung sức trong khi Long An không còn mục tiêu gì ngoài chuẩn bị cho các cầu thủ nội làm quen với điều kiện thi đấu trước trận play-off.

Không chỉ từ lời ông Nhiệm mọi người mới cảm nhận được: Hải Phòng dường như chắc chắn có 3 điểm trước Long An.


Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm