15h00 ngày 17/8, U22 Việt Nam – U22 Campuchia : Công Phượng 'nhảy múa' cùng ký ức

17/08/2017 06:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay tại chảo lửa Shah Alam, cách đây 2 năm, Công Phượng chính là tác giả của một trong 2 bàn thắng cho U23 Việt Nam (tác giả bàn thắng còn lại trong chiến thắng 2-1 là Huy Toàn), ghi vào lưới chủ nhà U23 Malaysia, qua đó đoạt luôn chiếc vé dự VCK U23 châu Á 2016.

Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn và Tiến Dũng – những người chơi chính ở trận đấu đó, hiện vẫn đứng trong đội hình của U22 Việt Nam, tại chiến dịch đổi màu huy chương SEA Games 29.

Toạ sơn quan hổ đấu

Như Thể thao & Văn hoá đã nhận định, lịch thi đấu tại bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 29 với U22 Việt Nam thuận lợi hơn nhiều so với các đối thủ giàu tham vọng khác. Cụ thể, chúng ta lần lượt chỉ gặp các đội bóng yếu và trung bình, trước 2 lượt trận cuối đụng độ với 2 ứng viên cho suất vào bán kết còn lại tại bảng đấu này là U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Và ngay ở vạch xuất phát, lợi thế ấy đã phần nào được chứng minh, sau khi Indonesia và Thái Lan cầm chân nhau, còn học trò HLV Hữu Thắng có 3 điểm nhàn nhã trước Timor Leste.

Nhưng, chúng ta không vì thế mà chủ quan, nếu soi kỹ hơn các diễn biến đầu tiên tại bảng B. Indonesia và Thái Lan chia điểm trong một trận đấu mà năng lực chinh phục tầm cao của họ đã được bộc lộ, còn U22 Việt Nam vẫn còn một vài điểm cần lưu ý, như thái độ tiếp nhận đối thủ và tiếp cận trận đấu, vào thời điểm dẫn bàn. Sự chểnh mảng nơi hàng phòng ngự sẽ không có cơ hội sửa chữa, nếu trận đấu ấy, đối thủ của U22 Việt Nam là Thái Lan hay Indoneisa. Chính đội bóng xứ vạn đảo đã vừa trừng phạt người Thái, khi kiếm được một quả penalty.

Đối thủ U22 Timor Leste không đủ lực để chơi pressing và cũng không có một hàng công sắc sảo để tận dụng các cơ hội trời cho, sau khi hàng tứ vệ của đội tuyển U22 Việt Nam mắc những lỗi sơ đẳng: Ban bật cẩu thả và không dưới 3 lần chuyền bóng vào chân đối thủ, ngay bên phần sân đội nhà. May cho chúng ta, khi Indonesia và Thái Lan đã chia điểm, và điều đó có nghĩa là nếu tiếp tục duy trì được mạch chiến thắng, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ nắm lợi thế lớn về mặt tâm lý khi gặp họ, bắt đầu từ chiến thuật chuẩn bị đến cách tiếp cận trận đấu.

Thắng và bảo toàn lực lượng

Sau màn thể hiện nghèo nàn trước U22 Philippines và để thua 0-2, U22 Campuchia một lần nữa cho thấy họ vẫn chỉ là một đội bóng “lót đường”. Về mọi chỉ số, từ con người đến lối chơi và cả tầm vóc U22 Việt Nam rõ ràng là quá vượt trội so với đối thủ ở trận này. Vấn đề là, chúng ta sẽ chứng minh điều đó như thế nào mà thôi.

Về lý thuyết, đội tuyển U22 Việt Nam đang sở hữu một hàng công khá mạnh, với các miếng đánh tiếp cận cầu môn là rất đa dạng: Từ sút xa, đến dứt điểm cận thành, các tình huống bóng cố định trước khu vực 16m50 và cả những pha ban bật đến gần sát vạch 5m50… Nhưng trên thực tế, học trò HLV Hữu Thắng lại luôn phung phí các cơ hội đôi khi là mười mươi, tưởng như đưa bóng vào lưới dễ hơn sút ra ngoài. Hàng phòng ngự được tổ chức lỏng lẻo của U22 Campuchia, đặc biệt khi vắng trung vệ đội trưởng Pissa vắng mặt, là cơ hội cho Công Phượng.

Link xem trực tiếp U22 Việt Nam - U22 Campuchia vòng bảng SEA Games (15h00 ngày 17/8, VTV6)

Link xem trực tiếp U22 Việt Nam - U22 Campuchia vòng bảng SEA Games (15h00 ngày 17/8, VTV6)

Xin gửi đến quý độc giả link xem trực tiếp U22 Việt Nam - U22 Campuchia ở vòng bảng SEA Games (15h00 ngày 17/8, VTV6).

Phượng đã chơi rất nỗ lực ở trận trước, nhưng không thể nói là anh đã có hơn 90 phút thành công, mặc dù được trao đầy đủ các cơ hội, cũng như sự đặc cách, sự hậu thuẫn của đồng-đội-vệ-tinh. Shah Alam khơi gợi cho Công Phượng những ký ức đẹp đẽ và hy vọng chiều nay, Phượng sẽ có được cảm giác bóng và cảm giác cầu môn tốt nhất, để tái hiện những khoảnh khắc vàng của một cầu thủ được kỳ vọng.

Nhưng ở 2 tuyến thấp nhất, phải đặc biệt cẩn trọng với những pha phạm lỗi không cần thiết gần khu vực 16m50, nếu không muốn nhận trái đắng. Quan trọng hơn, chúng ta phải bảo toàn được lực lượng trước hai trận quyết đấu Indonesia và Thái Lan.

Dự đoán: 2-1

1. Sau lượt trận đầu tiên bảng B, U22 Việt Nam đang chiếm ngôi vị số 1, với 3 điểm và hiệu số bàn thắng/ bại là + 4.

2. Ngay cả chủ nhà U22 Malaysia cũng chỉ tìm được chiến thắng cách biệt tối thiểu 2-1 trước U22 Brunei, trong ngày ra quân, trong khi Indonesia và Thái Lan chia điểm. Mặc dù vậy, lịch sử chứng minh rằng đội bóng khởi đi chậm, thường tiến sâu.

3. Nếu lọt vào bán kết SEA Games 29, thì đây sẽ là lần thứ 3 trong 4 kỳ SEA Games gần nhất, bóng đá Việt Nam đảm bảo được mục tiêu huy chương.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm