Vụ Lê Quốc Vượng mắc kẹt ở Xuân Thành.Hà Tĩnh: Cuộc sống khắc nghiệt

14/05/2011 11:30 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Không có trong kế hoạch sử dụng của đội bóng hạng Nhì Xuân Thành.Hà (XT.HT), trong khi bản hợp đồng thời hạn 3 năm vẫn còn nguyên giá trị, Quốc Vượng đang lâm vào hoàn cảnh sống dở chết dở. Để rộng đường dư luận, TT&VH đã tìm gặp bầu Thụy (ông chủ các đội bóng thuộc Tập đoàn Xuân Thành, Nguyễn Đức Thụy) và trao đổi (qua điện thoại) với HLV Nguyễn Văn Sỹ, người trực tiếp ký hợp đồng với Quốc Vượng, nhưng…

Bầu Thụy: “Lâu quá, nên tôi quên rồi”

“Quốc Vượng à, anh ấy làm sao? Chuyện cũng lâu quá rồi, nên tôi không nhớ nữa. Cái này anh phải hỏi HLV Nguyễn Văn Sỹ, người trực tiếp ký hợp đồng với Quốc Vượng, mới rõ được. Nhưng tôi nhắc lại nhé, Quốc Vượng tư cách kém lắm. Tôi không chấp nhận cách hành xử như thế…”, bầu Thụy đã chia sẻ với TT&VH bên lề trận đấu SG.XT – BHTS.Quảng Nam trên SVĐ Thống Nhất chiều qua. 

Dù năng lực chơi bóng trở lại của Quốc Vượng (22) có bị đặt dấu hỏi,

thì đó vẫn là nguyện vọng chính đáng. Ảnh: VSI


Bắt máy gọi cho HLV Nguyễn Văn Sỹ (hiện đang dẫn dắt V.NB), Sỹ cho biết: “Đúng là ngày đó, khi còn giữ chức Giám đốc Cty CP Học viện bóng đá XT.HT, tôi là người trực tiếp ký hợp đồng 3 năm với Quốc Vượng. Đến ngày 15/7, tôi xin nghỉ, sau khi đã bàn giao toàn bộ con dấu, chứng từ cho Cty. Tất nhiên, tôi có thông báo cho anh em cầu thủ, ai có nhu cầu xin thanh lý hợp đồng, thì phải đề xuất với tôi trước. Thực tế, gần chục cầu thủ gốc Thanh Hóa đã được tạo điều kiện ra đi theo cách này. Vượng là người ở lại và giờ anh ấy phải liên hệ với phía Cty, với chủ tịch đội bóng, chứ tôi làm gì còn chức năng để giải quyết nữa”.

Theo lời Vượng, cũng đã nhiều lần anh chủ động nhắn tin và gọi điện cho bầu Thụy, nhưng không có tín hiệu từ chiều ngược lại. Trao đổi với chúng tôi, ông Thụy cũng không tiện nói ra lý do tại sao, nhưng rõ ràng là trong tình huống này, người trong cuộc không (hoặc chưa) tìm được tiếng nói chung.

Lối thoát nào cho Vượng?   

Hợp đồng 3 năm của Quốc Vượng với XT.HT được ký vào khoảng tháng 3/2010, nhưng kể từ sau khi giải hạng Nhì 2010 (giải đấu mà XT.HT của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thất bại trong chiến dịch thăng hạng) kết thúc, Vượng sống vất vưởng cuộc sống không bóng đá, lương bổng cũng không nốt. Nếu phải đợi đến khi đáo hạn hợp đồng (tháng 3/2013, khi Vượng đã bước sang tuổi 30), có thể sẽ quá muộn. Vượng chỉ muốn xin lãnh đạo được thanh lý hợp đồng để tìm cơ hội ở bến đỗ mới, chỉ có điều người có quyền hạn cao nhất là bầu Thụy lại từ chối và đá quả bóng trách nhiệm về phía khác.

Cần nhắc lại, dù năng lực chơi bóng trở lại của Quốc Vượng có bị đặt dấu hỏi, thì đó vẫn là nguyện vọng chính đáng. Bất luận thế nào, Vượng vẫn là người chịu thiệt. Thế nên, điều cần thiết lúc này là người trong cuộc phải ngồi lại với nhau, tìm phương án giải quyết. Bằng không…

CCKM


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm