'V-League 2019 vẫn có nhiều những nốt trầm'

23/10/2019 15:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, V-League 2019 sẽ “chốt sổ” với vòng đấu cuối cùng. Chức vô địch cùng ngôi á quân đã được xác định. Ai phải ngược về hạng nhất mùa sau và ai kịp níu hy vọng ở lại với chiếc vé đá trận play-off chỉ là chuyện riêng của Thanh Hóa và Khánh Hòa.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/10. Trực tiếp HAGL vs Khánh Hòa, Bình Dương vs Thanh Hóa. Trưc tiếp VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/10. Trực tiếp HAGL vs Khánh Hòa, Bình Dương vs Thanh Hóa. Trưc tiếp VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá V League vòng 26. Trực tiếp bóng đá Futsal Đông Nam Á vòng bảng. Trực tiếp bóng đá cúp C1 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 23/10, rạng sáng 24/10.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V League vòng 26

* 17h00 ngày 23/10: HAGL vs Khánh Hòa (BĐTV, FPT Play)

https://fptplay.vn/livetv/v-league-3

* 17h00 ngày 23/10: Bình Dương vs Thanh Hóa (BĐTV HD)

http://btv.org.vn/video/kenh-truyen-hinh-btv2-18.html

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv-hd

* 17h00 ngày 23/10: Quảng Ninh vs Hà Nội (VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 17h00 ngày 23/10: Viettel vs Đà Nẵng (TTTV, FPT Play)

https://fptplay.vn/livetv/v-league-1

* 17h00 ngày 23/10: Hải Phòng vs TPHCM (VTV5)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* 17h00 ngày 23/10: Quảng Nam vs SLNA (FPT Play)

https://fptplay.vn/livetv/v-league-2

* 17h00 ngày 23/10: Sài Gòn vs Nam Định (TTTT)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tin-tuc-hd

Xem bảng xếp hạng V League TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/vietnam/super-league/

 

Những được- mất- tối- sáng của mùa giải đã được chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhìn nhận, đánh giá trong cuộc đối thoại cùng Thể thao&Văn hóa.

Một mùa V-League “đều đều” và không nhiều dấu ấn

“Xét một cách toàn diện, chất lượng chuyên môn của giải đấu không cao, không có những trận đấu đỉnh cao về chất lượng như những cuộc thư hùng của bản sắc hay thương hiệu đúng nghĩa nhất so với ngày xưa. Trình độ các đội cứ tàng tàng nhau, quá ít những so kè một mất một còn trải qua cả mùa. Việc Hà Nội FC bảo vệ thành công ngôi vương cũng không quá bất ngờ, khi mà CLB TP.HCM đã tự bắn vào chân mình ở những khúc cua quan trọng nhất. Thực tế, đã có thời điểm đội bóng Thủ đô ít nhiều gặp những trục trặc về lối chơi, về con người và về phong độ do quá tải. Dẫu vậy, thầy trò ông Chung Hae Seong lại không thể tự mình bứt lên để có thể tạo ra cuộc lật đổ như nhiều người trông đợi. Đó cũng là điều đáng tiếc nhất, nếu chúng ta muốn có được những gam màu lạ lẫm hơn cho những cạnh tranh”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương khát quát về V-League 2019 như thế.

“Nếu muốn nói về những tươi mới ở mùa bóng này thì đó chính là CLB TP.HCM, chỉ là tươi mới thôi và bất ngờ thú vị nào đó thôi, còn cuộc chơi vẫn nằm trong tay Hà Nội FC. Khi trái bóng bắt đầu lăn, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là ai sẽ đủ sức phá thế độc tôn của Hà Nội nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ là câu hỏi mà thôi. Người ta bất ngờ khi mùa trước còn vất vả trụ hạng nhưng năm nay đội bóng thành phố cán đích vị trí á quân. Đó thật sự là những lột xác đáng kinh ngạc của CLB TP.HCM với những đổi thay tích cực từ cả vị trí quản lý, cầm quân cho đến con người và tâm thế chơi bóng năm nay. Những tất cả cũng dừng lại ở đó, khi họ vẫn chưa hội đủ các yếu tố cần thiết cho hình bóng của một quân vương. Khi họ vẫn chưa thật sự có bản lĩnh của một đội bóng bóng lớn để biết cách bước qua giới hạn của mình và tìm cách vượt qua thời điểm nhạy cảm nhất của mùa bóng”.

“Có một điểm chung, đội bóng nào ổn định được mọi thứ chính là đội có được thành công. Ổn định ở đây là từ vị trí điều hành cho đến HLV và chất lượng con người để thi đấu. Ở đó, không có những xáo trộn bất thường, không có những khúc mắc trong công việc. Vì sao Hà Nội vẫn đang chiếm lĩnh được đỉnh cao thời gian qua, vì họ đảm bảo các yếu tố đó. Quản lý bài bản, điều hành công việc tốt, nhà cầm quân am hiểu cầu thủ và con người quen thuộc, tương đồng với nhau trong cả quá trình. Nếu tính từ giai đoạn bóng đá Việt Nam chuyển mình sang chuyên nghiệp, Hà Nội là cái tên thành công nhất. Đội bóng Thủ đô biết cách duy trì phong cách chơi, từ đó tạo nên truyền thống. Cộng với lực lượng hiện tại, nếu Hà Nội FC vô địch thêm nữa cũng là điều dễ hiểu”.

Chú thích ảnh
Chất lượng V-League 2019 chưa tương xứng với sự phát triển của bóng đá nước nhà.
Ảnh: Hoàng Linh

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận rằng Hà Nội FC là điểm sáng đã đi theo một quỹ đạo và rất có thể quỹ đạo thành công đó còn được tiếp nối sau đây. Pha trộn vào những gam màu sáng sủa đó là bất ngờ với sự trở mình và bắt đầu làm bóng đá nghiêm túc của CLB TP.HCM. Ở chiều ngược lại, không ít những hụt hẫng từ Thanh Hóa, Khánh Hòa hay HAGL. Bóng đá xứ Thanh năm ngoái còn cạnh tranh sòng phẳng với đại diện Thủ đô nhưng rồi những bất ổn cả chuyên môn và ngoài chuyên môn khiến họ tụt dốc không phanh. HLV Nguyễn Đức Thắng ra đi vì không cùng “cạ” với bầu Đệ, tướng già Vũ Quang Bảo chữa cháy không thành, để bây giờ HLV Mai Xuân Hợp lực bất tòng tâm nhìn con tàu đắm dần qua từng trận.

Bao giờ V-League thật sự nâng tầm

“Chúng ta đánh giá cao những thành công của Hà Nội FC khi họ thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại của V-League. Nhìn ở một lát cắt khác, đó cũng chính là thực trạng buồn của bóng đá nước nhà, đó chính là tính cạnh tranh. Đã không có cạnh tranh thì khó mà có biến chuyển và phát triển. Cũng từ đó chất lượng chuyên môn tại V-League sẽ giảm sút. Bằng chứng cụ thể là nhiều trận đấu nhàm chán, không có dấu ấn chiến thuật mới, nhiều nhân tố mới xuất hiện, chất lượng của các đội bóng và trận đấu kém dần đều. Nhìn từ đó sẽ thấy được một thực trạng hầu hết các CLB đều chưa có hướng đi rõ ràng, làm bóng đá được chăng hay chớ”.

Ông Xương cho rằng công tác đào tạo trẻ ở nhiều CLB chưa được coi trọng hoặc chưa đúng chuẩn nên dù đội nào cũng làm tuyến trẻ nhưng rất ít đội tạo ra được các cầu thủ chất lượng. Chính bởi vậy, song song với đầu tư, việc đào tạo cũng cần được chú trọng. Muốn đào tạo tốt thì ngoài cơ sở vật chất đảm bảo còn cần các HLV giỏi, ứng dụng được mô hình và công nghệ nữa. Khi đó, các đội bóng sẽ có nguồn cung đủ tốt để xây dựng lối chơi mang tính bản sắc và tạo ra thương hiệu.

Thực ra chuyện V-League thiếu ổn định và giảm về chất như mùa bóng năm nay là điều không hề bất ngờ. Bóng đá ở ta dù mang danh chuyên nghiệp gần 20 năm nhưng giải đấu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam chưa tương xứng với tên gọi của nó. Đến nay vẫn chưa có đội bóng nào tại V-League tự nuôi sống bản thân theo mô hình chuyên nghiệp. Thậm chí, các CLB tồn tại hay giải tán phụ thuộc vào sự tùy hứng của những ông bầu. Chúng ta vẫn hay nói vui là nếu ông bầu “hắt hơi” đội bóng sẽ “sổ mũi” ngay. Bản sắc địa phương và truyền thống đã đậm đặc trong rất nhiều CLB tham gia V-League 2019, đó là điều đáng mừng nhưng đội bóng tồn tại lại phải dựa theo ý chí và nguồn lực của các ông bầu. Điều này đặt ra những vấn đề cần giải quyết để có thể bóng đá mỗi địa phương và sự hậu thuẫn cùng cung cách đầu tư vào địa hạt bóng đá cần những mô hình và cả những nét tương đồng để tìm ra kết quả vững bền hơn”.

“Ngay cả khi đội tuyển Việt Nam ngày càng mạnh nhưng trình độ các giải trong nước lại không cao, đó có phải là một nghịch lý hay không. Nếu chúng ta hào hứng với các đội tuyển Quốc gia bao nhiêu thời gian qua thì lại sẽ có cảm giác hụt hẫng khi nhìn vào hình ảnh với những gam màu không thật sự tươi mới của V-League 2019. Nên nhớ, các giải đấu trong nước sẽ là một bộ phận để cấu thành hình ảnh và chất lượng cho các đội tuyển Quốc gia”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương chốt lại câu chuyện với mong muốn như thế cho chặng đường sắp đến.

Đã 20 năm chúng ta làm bóng đá theo mô hình chuyên nghiệp và cũng đã đến lúc chúng ta phải thật sự nghiêm túc ngồi lại với nhau để nhìn, đánh giá, tổng kết và tìm ra những đi mới, mô hình mới cho sự phát triển của các giải đấu trong nước. Nói cách khác, bóng đá Việt Nam có một sức sống rất mãnh liệt nhờ lịch sử phát triển lâu dài, Chỉ đáng tiếc chúng ta chưa quan tâm đúng mức đến các giá trị truyền thống, thậm chí có lúc còn phát triển nóng vội, khiến có giai đoạn rất ngắn mà V-League xuất hiện hàng chục cái tên xa lạ rồi biến mất cũng rất nhanh. Với cá nhân tôi, tôi cho rằng sân chơi V-League mỗi đội tham gia vào đó phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuyên nghiệp nhất. Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, có thể V-League sau đây chỉ cần chừng 10 CLB đáp ứng được tiêu chí đó là đủ để tham dự, cũng đủ để tạo ra chất lượng và tính cạnh tranh đúng nghĩa. Chúng ta cần làm những việc chi tiết như thế cho đến cả tầm nhìn, chiến lược và lộ trình trong quản lý, xây dựng, điều hành bóng đá nước nhà cho một cuộc nhìn lại và tổng kết 20 năm để đi tiếp con đường.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm