Viettel ra 'biển lớn' không chỉ tinh thần

28/06/2021 08:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Viettel đã để thua trước nhà ĐKVĐ Ulsan Hyundai trong ngày ra quân tại đấu trường AFC Champions League 2021. Nhưng đó là trận thua chỉ đến từ “khoảnh khắc” như chia sẻ của HLV Jurgen Gede. Những gì để lại trong ngày chào sân sân chơi cấp độ châu lục, hứa hẹn rằng đại diện bóng đá nước nhà sẽ để lại được dấu ấn.

 

Viettel mở mang tầm mắt ở sân chơi châu lục

Viettel mở mang tầm mắt ở sân chơi châu lục

Đại diện Việt Nam dự AFC Champions League đã thực sự học hỏi được rất nhiều khi góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu lục cấp CLB. Đây là điều các đội bóng Việt Nam cần hướng tới trong tương lai gần để nâng cấp nền bóng đá.

 

Ngày Viettel “chào sân” AFC Champions League…

Trước ngày lên đường sang đất Thái, đã có câu hỏi đồng thời cũng là kỳ vọng: “đá thế nào để tiếp tục thể hiện hình ảnh tươi nhuận của bóng đá Việt Nam”. Đó được xem như nhiệm vụ, cũng là mục tiêu của CLB Viettel khi tham gia sân chơi AFC Champions League 2021.

Bản thân, CLB Viettel từ lãnh đạo đội bóng cho đến ban huấn luyện cùng cầu thủ cũng đã xác định rõ tinh thần khi “vươn ra biển lớn” lần này như thế. Quyết tâm có thể nhìn thấy từ chia sẻ của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng: “Những kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu châu lục là vô cùng hữu ích. Tôi tin rằng điều có thể giúp chúng tôi thành công tại giải đấu lần này sẽ là sức mạnh tập thể. Là đội trưởng, tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng đội. Bóng đá Việt Nam đang có nhiều tiến bộ, đội tuyển quốc gia đã giành quyền tham dự vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Không chỉ vậy,Việt Nam đã vươn lên vị trí 92 trên bảng xếp hạng FIFA.Bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến lớn để cạnh tranh ở cấp độ châu lục và thế giới. Chính từ điều này, chúng tôi có thể học hỏi nhiều hơn, mạnh mẽ hơn.Với chất lượng ngày càng được cải thiện của các giải đấu trong nước thì hy vọng sẽ có nhiều đội bóngViệt Nam tham dự AFC Champions League trong tương lai”.

Cho dù, có thể sẽ có nhiều khó khăn cho Viettel với giải đấu cấp độ châu lục này. Nhà ĐKVĐ V-League chỉ mới trở lại sân chơi cao nhất bóng đá quốc nội mùa bóng thứ 3, rõ ràng kinh nghiệm thi đấu quốc tế đối với cả tập thể là không nhiều.Chính từ đó, những tuyển thủ Quốc gia Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng sẽ là nhân tố quan trọng cho hành trình dự báo khó khăn tại bảng F AFC Champions League 2021.

Trực tiếp bóng đá Cup C1 châu Á, Viettel vs Kaya, VTC3, FPT play, bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Gede, HLV Trương Việt Hoàng, V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League
Dù thua nhưng Viettel đã có màn trình diễn ấn tượng trước nhà đương kim vô địch AFC Champions League. Ảnh: CLB Viettel

Mục tiêu nâng cao hình ảnh bóng đá Việt

Sẽ thấy, nhiều đội bóng của chúng ta trong những năm qua khi ra sân chơi AFC cấp độ CLB thường bị loại từ rất sớm. Quá khứ chỉ có B.Bình Dương và gần đây là Hà Nội FC tiếng từng bước sâu vào giải. Nói thế, để thấy, gánh nặng dành cho Viettel là lớn với nhiều kỳ vọng. Đó không chỉ là thành tích chuyên môn, còn là hình ảnh của nền bóng đá nước nhà khi cấp độ ĐTQG đã và đang tạo ra rất tươi mới, hứng khởi.

Thành tích yếu kém của những CLB đã từng dự sân chơi châu lục trước đây khiến bóng đá Việt Nam không được đánh giá cao khi tham gia những giải đấu này. Thậm chí, các CLB của chúng ta còn chưa thể đáp ứng được các tiêu chí đưa ra theo quy định của AFC khiến chúng ta luôn “mất điểm” và mất luôn suất dự AFC Champions League. Câu chuyện. CLB Quảng Nam giành chức vô địch V-League 2017 nhưng không đủ tiêu chuẩn để dự sân chơi châu Á, phải nhường suất cho Thanh Hoá là một minh chứng.

Để có được tấm vé cho sân chơi cấp độ châu lục dành cho CLB thế này đòi hỏi nhiều tiêu chí quan trọng ở mức độ chuyên nghiệp kèm theo. Hãy thử nhìn bóng đá Thái Lan với 2 suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League cùng 2 suất đá play-off. Nghĩa là họ có thể có đến 4 đội góp mặt ở sân chơi đỉnh cao của châu Á. Rõ ràng, những tấm vé như thế đều dựa trên cơ sở về một giải đấu trong nước ngày càng nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của bóng đá Thái.

Vậy nên, từ tấm vé dự vòng bảng AFC Champions League mà Viettel có được đã ghi nhận những nỗ lực không ngừng của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Mùa giải năm nay, chúng ta có được 3 đại diện dự hai giải đấu cấp CLB châu lục, ngoài Viettel còn có Hà Nội FC và Sài Gòn FC. Rõ ràng, đây được coi như bước tiến dài cũng như chất lượng của bóng đá Việt Nam.

Sự ghi nhận đó từ AFC hoàn toàn xứng đáng nếu nhìn vào nỗ lực và thành quả mà CLB Hà Nội để lại ấn tượng ở AFC Cup 2019. Bên cạnh đó, các CLB trong nước đã được xây dựng với mô hình ngày càng chuyên nghiệp hơn, đồng thời thành tích ở sân chơi châu lục của cấp độ CLB cũng khả quan hơn trước đây rất nhiều.Thành tích vào đến trận chung kết liên khu vực tại AFC Cup 2019 đối với đội bóng Đông Nam Á như Hà Nội FC nói không quá lời như một dấu mốc quan trọng. Chính từ chỉ đấu đó đã mở ra nhiều hơn cơ hội đối với các đội bóng trong nước cho tấm vé đến sân chơi châu lục. Đồng thời, gợi mở một điều rằng, những CLB của chúng ta hoàn toàn có thể chơi được tại những giải đấu như thế này.

Thử thách dành cho Viettel hay bất kỳ đội bóng nào của chúng ta tại sân chơi danh giá tầm châu lục ở cấp độ CLB là lớn, rất lớn. Nhưng như đã nói, có đối mặt và đủ tự tin để bước qua thử thách đó mới là tiền đề để “nở mày, nở mặt” của bóng đá nước nhà. Tất nhiên, chỉ vũ khí tinh thần và lòng quyết tâm là chưa đủ.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm