VFF bị phạt nặng vì CĐV đốt pháo sáng, ông Hải 'lơ' lý giải việc chọn quân của HLV Park Hang Seo

10/10/2018 16:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Hải 'lơ' lý giải việc chọn nhân sự của HLV Park, U19 Việt Nam nhận doping tiền trợ là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 10/10.

 VFF bị phạt nặng vì CĐV đốt pháo sáng

LĐBĐ châu Á (AFC) đã có văn bản gửi LĐBĐVN (VFF) thông báo về quyết định phạt VFF 12.500 USD do các CĐV Việt Nam có hành vi đốt pháo sáng trên khán đài trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18.

Trong lúc các cầu thủ U23 Việt Nam đang thi đấu đầy nỗ lực trước đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc, một nhóm các CĐV quá khích của Việt Nam đã đốt pháo sáng trên khán đài, gây ảnh hưởng đến trận đấu cũng như ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn. Vì lý do này, căn cứ điều 65.1 của Bộ luật kỷ luật và đạo đức của AFC, AFC đã quyết định xử phạt VFF 12.500 USD.

Chú thích ảnh
CĐV Việt Nam đốt pháo sáng

AFC đồng thời cũng đưa ra cảnh báo nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng trong các trận đấu quốc tế của các ĐTQG Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nặng hơn như sẽ bị đưa sang sân trung lập thi đấu hoặc đóng cửa sân thi đấu.

Để không làm tổn hại đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam, hình ảnh của các CĐV bóng đá Việt Nam cũng như đảm bảo quyền lợi cho các đội tuyển và cho đông đảo người hâm mộ, VFF đề nghị các CĐV Việt Nam hãy đồng lòng "Nói không với pháo sáng".

Hãy cổ vũ hoặc ăn mừng chiến thắng một cách văn minh, cuồng nhiệt mà không vi phạm Quy định kỷ luật của BTC giải cũng như luật pháp Việt Nam và các nước sở tại, đặc biệt là tại AFF Suzuki Cup 2018 sắp tới.

Ông Hải “lơ” lý giải việc chọn nhân sự của HLV Park

HLV Lê Thuỵ Hải cho biết, lúc này dư luận không nên moi móc thầy Park chọn ai, quên ai mà hãy cùng tuyển Việt Nam hướng đến chiến dịch AFF Cup 2018: “Ông Park chắc chắn có lý do để chọn ai, loại ai, nên đừng ai thắc mắc vì sao lại không triệu tập người ngày, vì sao lại trao cơ hội cho người kia.

HLV trưởng chọn cầu thủ có phong độ và phù hợp với chiến thuật, gọi cầu thủ để làm việc cho mình và đội tuyển”. Bên cạnh đó, HLV Lê Thụy Hải nhận định, HLV Park chịu nhiều thiệt thòi trong đợt tập trung lần này.

“Trước hết là thời gian tập trung của ĐTQG khá ngắn, vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên ngay từ đầu nếu VFF, VPF chủ động hơn trong việc xếp lịch V-League, Cúp quốc gia, thì đội tuyển đã không bị ảnh hưởng như vậy.

Nếu có thời gian, đội tuyển Việt Nam loại bớt cầu thủ ở trong nước trước khi ra nước ngoài tập huấn để tìm bộ khung là tốt nhất. Nếu có thời gian, ông Park mới gắn kết được giữa ĐTQG và lứa U23. Ngoài ra còn vấn đề hồi phục thể lực, làm quen với không khí đội tuyển... Nhìn chung ông Park cũng có nhiều cái thiệt thòi trong đợt tập trung này", HLV Lê Thụy Hải chia sẻ trên vietnamnet.vn.

Chú thích ảnh
HLV Lê Thụy Hải

Tuyển Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 bằng chuyến làm khách đến sân của Lào vào ngày 8/11 trước khi trở về sân nhà để tiếp Malaysia vào ngày 16/11. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo lại đến làm khách trên sân Myanmar vào ngày 20/11 và đá trận cuối cùng vòng bảng trên sân nhà gặp Campuchia vào ngày 24/11.

CLB TP.HCM sốc trước thông tin HLV Miura bị sa thải

Trả lời Zing.vn, bà Mae Mua, Giám đốc điều hành CLB TP.HCM,  cảm thấy sốc trước thông tin sa thải HLV Miura. Bà cho biết: "Hôm trước, tôi còn tiễn ông Miura về nước. Mọi chuyện không phải như như mọi người đồn đoán. Còn về cầu thủ và những người khác, ai hết hợp đồng thì có thể ra đi tự do".

HLV Miura làm HLV trưởng CLB TP.HCM từ đầu năm 2018 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam được giao chỉ tiêu đưa TP.HCM lọt vào top 3 chung cuộc ở V-League 2018.

U19 Việt Nam nhận tiền tài trợ trước VCK U19 châu Á 2018

Chiều 9/10 tại trụ sở VFF đã diễn ra lễ trao tặng tiền ủng hộ theo chương trình “Sơn Falcon chung tay vì bóng đá trẻ”. Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu chia sẻ: “Hôm nay, trước ngày đội tuyển lên đường sang Indonesia tham dự VCK U19 châu Á 2018, LĐBĐVN rất vui mừng phối hợp cùng Nhà tài trợ Falcon Coatings Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng tiền ủng hộ theo chương trình Sơn Falcon chung tay vì bóng đá trẻ.

LĐBĐ Việt Nam hy vọng, trước thềm VCK Giải bóng đá vô địch U19 châu Á 2018, với sự đồng hành của chương trình giàu ý nghĩa này, U19 quốc gia Việt Nam sẽ cảm nhận được sự cổ vũ to lớn và sự sát cánh của cộng đồng xã hội, để từ đó sẽ vững tâm hơn trong thi đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”.

Ngày 11/10 tới, U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia thi đấu VCK U19 châu Á 2018. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Australia và Jordan. Trước khi bước vào cuộc đua tại vòng bảng, đội sẽ hoàn tất khâu chuẩn bị bằng trận “thử lửa” với U19 Trung Quốc vào ngày 14/11 tại Indonesia.

Tại VCK U19 châu Á 2018, U19 Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, Australia, Jordan. VCK U19 châu Á 2018 diễn ra từ ngày 18/10 đến 4/11, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Jordan ngày 19/10, Australia ngày 22/10 và Hàn Quốc ngày 25/10.

Tuyển thủ U23 Việt Nam sẵn sàng chơi cho Thể Công, U19 Việt Nam thiếu hụt lực lượng

Tuyển thủ U23 Việt Nam sẵn sàng chơi cho Thể Công, U19 Việt Nam thiếu hụt lực lượng

Tuyển thủ U23 Việt Nam sẵn sàng đá cho Thể Công, U19 Việt Nam thiếu hụt lực lượng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 30/9.

Trận play-off giữa Nam Định và Hà Nội B đá ở sân Vinh

Tối 9/10, VPF đã chính thức đưa ra thông báo về trận play-off tranh vé vớt giành quyền tham dự V-League 2019 giữa Nam Định và Hà Nội B.

Theo thông báo này, trận play-off giữa Nam Định và Hà Nội B sẽ diễn ra trên sân Vinh (Nghệ An), vào lúc 16 giờ 30 ngày 13/10. Nếu hòa nhau sau 90 phút, hai đội sẽ phải bước ngay vào loạt sút luân lưu để xác định đội thắng và giành vé chơi V-League 2019.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm