Văn Thanh trở lại cùng tuyển Việt Nam sau khi khỏi COVID-19

22/09/2022 06:19 GMT+7 | Các ĐTQG

Hậu vệ Vũ Văn Thanh đã có mặt trên khán đài SVĐ Thống Nhất theo dõi trận thắng 4-0 của đội tuyển Việt Nam trước Singapore khi đã chính thức khỏi COVID-19 và được Ban huấn luyện cho phép sinh hoạt chung trở lại cùng toàn đội.

Tuyển Việt Nam: Thầy Park có lo lắng vì Văn Thanh, Xuân Trường vắng mặt?

Tuyển Việt Nam: Thầy Park có lo lắng vì Văn Thanh, Xuân Trường vắng mặt?

Ngoài Hoàng Đức, Hồng Duy chấn thương thì HLV Park Hang Seo không có sự phục vụ của Văn Thanh, Xuân Trường do cả hai nhiễm Covid-19. Sự vắng mặt của Văn Thanh, Xuân Trường có phải vấn đề đáng ngại?

Trước đó, Văn Thanh được phát hiện nhiễm COVID-19 trước còn Xuân Trường dương tính sau đó một ngày vì hai cầu thủ này ở cùng phòng.

Tuy nhiên, cả hai đều không có triệu chứng gì đặc biệt, vẫn ăn, ngủ bình thường, thậm chí còn vận động nhẹ nhàng được tại khách sạn.

Chính vì thế, chỉ 3 ngày sau đó, khi có kết quả xét nghiệm âm tính, cầu thủ của HAGL đã được phép sinh hoạt chung trở lại cùng các thành viên khác của đội tuyển Việt Nam.

Sau trận thắng Singapore 4-0 tối 21/9, đội tuyển Việt Nam sẽ không tập luyện trong ngày hôm nay 22/9, các cầu thủ sẽ chỉ tập GYM và nghỉ ngơi tại khách sạn.

Chú thích ảnh
Nhiều cầu thủ trẻ đã được HLV Park Hang Seo trao cơ hội và chơi tốt ở trận thắng Singapore.Ảnh: Hồng Lĩnh

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trở lại vào lúc 16h00 ngày mai 23/9 trên sân vận động Quận 7 TPHCM.

Khi đó, Văn Thanh sẽ được tập chung cùng toàn đội, cùng với đó là Hùng Dũng cũng kịp thời quay lại TPHCM sau khi phải bay gấp về Hà Nội chịu tang ông nội.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận thắng Singapore 4-0, HLV Park Hang Seo khẳng định ông khá hài lòng với màn thể hiện của số cầu thủ trẻ, những người mới lần đầu tiên có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Ngay cả Văn Quyết, một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhưng khi được gọi trở lại đội tuyển sau một thời gian dài vắng mặt cũng khiến ông hài lòng.

“Trong số 6 cầu thủ trẻ ra sân, trừ Văn Khang, những người còn lại đều chơi từ 45 phút trở lên. Tất nhiên, về chiến thuật, những cầu thủ trẻ còn ít nhiều bỡ ngỡ và gặp khó khăn trong việc thích ứng nhưng về tinh thần thi đấu, ít nhất họ đã tạo niềm tin nơi tôi.Đội tuyển Việt Nam đang bắt đầu một giai đoạn mới, với thử thách mới và cần phải có sự cạnh tranh khác chuẩn bị cho AFF Cup. Vì thế không thể nói ai là cầu thủ trụ cột ở thời điểm này.

Trường hợp Đỗ Hùng Dũng như các bạn đã biết là ông nội bạn ấy vừa mất, toàn đội cũng đã chia buồn với Dũng và để bạn ấy tạm thời về lo việc gia đình.

Những cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam tôi sẽ tiếp tục trao cơ hội cho họ vì chúng ta còn trận đấu với Ấn Độ sau đây 6 ngày.

Mục đích của tôi là tạo ra hai đội hình có thể thi đấu trong hai trận đấu”, HLV Park Hang Seo khẳng định.

19h00 ngày 24/9, đội tuyển Singapore sẽ gặp đội tuyển Ấn Độ và tới ngày 27/9, Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 sẽ khép lại bằng cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm