Vận may ngoảnh mặt với Tuấn Anh đến bao giờ?

18/03/2018 12:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi các đồng đội cùng trang lứa như Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn hay Hồng Duy liên tục có cơ hội thể hiện khả năng và sự tiến bộ của mình tại V-League cũng như đội tuyển quốc gia, U23 quốc gia thì tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh lại không có may mắn ấy, mới nhất là chấn thương gặp phải trong trận đấu với Hải Phòng tại vòng 2 V-League 2018 chiều 17/3.

Phút 17 trận đấu trên sân Lạch Tray chiều 17/3, trong nỗ lực ngăn cản đường bóng tấn công của CLB Hải Phòng vào khu vực cấm địa của đội nhà, Đăng Tuấn đã va chạm mạnh với đồng đội Tuấn Anh. Sau cú chuồi bóng bằng cả hai chân từ chính người đồng đội của mình, Tuấn Anh bổ nhào xuống sân, lộ rõ vẻ đau đớn.

Tình huống dẫn đến chấn thương của Tuấn Anh ở trận đấu với Hải Phòng tại vòng 2 V-League 2018

Nỗ lực chăm sóc của bác sỹ Đồng Xuân Lâm ở CLB HAGL ngay sau đó không thể giúp Tuấn Anh có thể tiếp tục thi đấu, thậm chí sau khi trận đấu kết thúc, tiền vệ người Thái Bình phải nhờ đến sự hỗ trợ của Hồng Duy để ra xe di chuyển về khách sạn.

Theo thông tin từ phía CLB HAGL, theo chẩn đoán ban đầu thì Tuấn Anh không bị đứt dây chằng mà chỉ giãn gân kheo.

Có ba mức độ chấn thương gân kheo bao gồm: Mức độ một: Căng cơ, giãn cơ và bong gân. Mức độ hai: Rách một phần cơ gân kheo. Mức độ ba: Dây chằng gân kheo triệt thoái, đứt toàn bộ cơ gân kheo và không thể hồi phục được.

Được biết, sau khi gặp chấn thương, chân của Tuấn Anh không sưng to nhưng đau buốt, đi lại khó khăn. Sáng nay, Tuấn Anh cùng Tăng Tiến một cầu thủ khác của HAGL cũng gặp chấn thương ở trận đấu chiều qua tại Lạch Tray sẽ được bác sỹ CLB HAGL đưa đi kiểm tra, chụp MRI tại Bệnh viện 108.

Sau khi có kết quả kiểm tra, các bác sỹ mới xác định được phương hướng điều trị chi tiết, thời gian có thể hồi phục chấn thương để trở lại tập luyện và thi đấu của Tuấn Anh.

Mặc dù vậy, với chấn thương này, Tuấn Anh gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam tập trung thi đấu với Jordan tại vòng loại ASIAN Cup 2019 vào ngày 27/3 tới.

HLV Park Hang Seo có mặt trên sân Lạch Tray chiều qua và dự khán trận đấu Hải Phòng 1-1 HAGL chắc chắn không thể vui với thông tin này.

Bầu Đức lên tiếng về Đại hội VFF, Tuấn Anh đi chụp MRI tại Hà Nội

Bầu Đức lên tiếng về Đại hội VFF, Tuấn Anh đi chụp MRI tại Hà Nội

Bầu Đức lên tiếng về Đại hội VFF, Tuấn Anh đi chụp MRI tại Hà Nội là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 18/3.

Trong quá khứ Tuấn Anh đã từng rất nhiều lần gặp chấn thương trước thềm các giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam. Cụ thể, năm 2012 là đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái, rách sụn chêm. 2015 là viêm cơ nhị đầu sau đùi.

Năm 2016, Tuấn Anh tái phát chấn thương gối và năm 2017 là đau cơ thẳng bụng, chéo bụng, đau cơ đáy chậu, đau cơ khép lớn, đầu gân cơ lược, cơ vuông đùi chân trái. Tới năm 2018, tại vòng 2 V-League, chẩn đoán ban đầu là giãn gân kheo.

Mặt sân xấu gây nên chấn thương cho Tuấn Anh?

Chú thích ảnh
Mặt sân Lạch Tray đang xuống cấp, khiến các cầu thủ dễ gặp chấn thương.Ảnh: Văn Đàn

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh của HAGL đã lên tiếng phàn nàn về mặt sân Lạch Tray. “Mặt sân xấu đã ảnh hưởng đến cách chơi bóng của các cầu thủ và khiến họ dễ chấn thương. Trong khi đó, đội trưởng Lương Xuân Trường cho biết: “Cả hai đội đều bị ảnh hưởng bởi mặt sân xấu. Tôi hi vọng BTC các sân sẽ khắc phục điều này trong những vòng đấu tới”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm