U19 Đông Nam Á phân định thứ hạng thế nào? Cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam ra sao?

07/07/2022 07:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

U19 Việt Nam nằm ở bảng A giải U19 Đông Nam Á cùng với Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Philippines, Brunei. Thể thức xếp hạng ở vòng bảng ra sao và cơ hội vào bán kết của chúng ta thế nào?

Điểm nhấn U19 Việt Nam 4-0 U19 Brunei: Lợi thế trong tay, sẵn sàng tranh vé bán kết

Điểm nhấn U19 Việt Nam 4-0 U19 Brunei: Lợi thế trong tay, sẵn sàng tranh vé bán kết

Chiến thắng 4-0 trước Brunei giúp U19 Việt Nam tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A trước khi Thái Lan và Indonesia đối đầu với nhau lúc 20h00 ngày 6/7.

U19 Đông Nam Á, vòng bảng:

* 17h00, 6/7: U19 Việt Nam 4-0 U19 Brunei

* 20h00, 6/7: U19 Thái Lan 0-0 U19 Indonesia 

 

 

 

Đây lần thứ 18 giải U19 Đông Nam Á được tổ chức, với Indonesia là nước chủ nhà. Giải đấu có sự góp mặt của 11 đội bóng được chia làm 2 bảng.

Bảng A có chủ nhà Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Myanmar và Brunei. Bảng B có Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào và Timor Leste.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội xếp hạng nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào bán kết.

Chú thích ảnh
Việt Nam thắng dễ Brunei 4-0 ở giải U19 Đông Nam Á

Trong trường hợp các đội bằng điểm nhau, thứ hạng của họ trong bảng đấu sẽ được phân định, lần lượt dựa theo những tiêu chí gồm: hiệu số bàn thắng thua trong tất cả các trận đấu (1), số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận đấu (2), kết quả đối đầu trực tiếp giữa 2 đội (3), tiến hành đá luân lưu nếu hai đội bằng điểm thi đấu trận cuối cùng của bảng (4), xét điểm fair play (5), bốc thăm (6).

Ở bảng A có sự góp mặt của U19 Việt Nam, cơ hội vào bán kết của chúng ta là rất lớn. Chỉ cần kết thúc vòng bảng ở một trong hai vị trí dẫn đầu là U19 Việt Nam vào bán kết.

Và U19 Việt Nam có nhiều cơ hội để ít nhất cũng giành vị trí thứ 2 bảng A sau khi kết thúc vòng bảng. Hiện chúng ta tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A với 1 điểm nhiều hơn Myanmar và Thái Lan (cùng 6 điểm) và 3 điểm hơn Indonesia (4 điểm).

Tuy Myanmar không quá yếu nhưng vẫn không được đánh giá là đối thủ cạnh tranh vé bán kết với Việt Nam (Myanmar mới để thua Thái Lan 0-3). Thái Lan và Indonesia mới được coi là những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta..

Việt Nam đã giành được 1 điểm quan trọng khi hòa Indonesia 0-0 ở trận mở màn bảng A trong khi Indonesia và Thái Lan phải quyết đấu với nhau lúc 20h00 ngày 6/7.

Dù trận này kết thúc có thắng thua hay hai đội hòa nhau thì cơ bản chúng ta vẫn tạo được lợi thế nhất định (về điểm số hoặc chỉ số phụ) so với 1 trong hai đối thủ nói trên.

Việt Nam còn một trận đấu được đánh giá là “khó” là trận gặp Thái Lan nhưng thực tế mấy năm nay bóng đá Thái Lan không còn áp đảo chúng ta như thời kỳ trước đó.

Các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo chơi tự tin khi đối đầu Thái Lan. Ngay đội U23 Việt Nam cũng đánh bại U23 Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31. U23 Việt Nam sau đó hòa U23 Thái Lan 2-2 ở VCK U23 Châu Á.

Cán cân quyền lực giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan lúc này đã trở nên cân bằng hơn trước rất nhiều, thậm chí chúng ta có phần lấn lướt đối thủ.

Thế nên, dù còn 1 trận gặp U19 Thái Lan, U19 Việt Nam không có gì phải e ngại đối thủ này và hoàn toàn có cơ hội để giành ít nhất 1 điểm khi hai đội gặp nhau ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Trước khi gặp Thái Lan, chúng ta đá với Myanmar và cơ hội cho các học trò ông Đinh Thế Nam giành 3 điểm là rất lớn. Với diễn biến hiện tại, nếu tiếp tục đánh bại U19 Myanmar ngày 8/7, chỉ cần hòa Thái Lan ở lượt đấu cuối là gần như chắc chắn chúng ta sẽ vào bán kết.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm