Tuyển Việt Nam và 'bài toán' nhân sự tại AFF Cup

25/09/2018 09:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Do lịch thi đấu của V-League và Cúp quốc gia bị hoãn nên kế hoạch tập trung của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018 sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.

Thực hiện Quốc tang, theo chỉ đạo của Thường trực BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Ban Điều hành giải thông báo, tạm dừng mọi hoạt động tổ chức thi đấu bóng đá thuộc các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia từ ngày 22/9/ tới khi có thông báo mới nhất của Ban Điều hành giải.

Và cuối cùng, theo kế hoạch điều chỉnh lịch thi đấu, 3 vòng đấu cuối của V-League 2018 lần lượt diễn ra vào các ngày 28/9, 2/10 và 6/10. Các trận bán kết lượt về, chung kết lượt đi, chung kết lượt về Cúp quốc gia được ấn định vào ngày 9/10, 12/10 và 15/10.

Trên thực tế, ngay sau khi kết thúc giải V-League 2018 ngày 6/10, tuyển Việt Nam vẫn có thể tập trung bình thường vào ngày 11/10 như dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, chắc chắn HLV Park Hang Seo phải đối mặt với bài toán thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Một số tuyển thủ đang khoác áo các đội bóng FLC Thanh Hóa (đã giành quyền vào chơi trận chung kết) và Hà Nội FC hoặc B.Bình Dương (sẽ đá bán kết lượt về ngày 9/10) không thể lên tập trung đúng hạn vì bận chuẩn bị và thi đấu trận chung kết Cúp quốc gia diễn ra vào ngày 16/10. Rõ ràng, việc tập trung nhưng không đủ quân số sẽ khiến HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam rơi vào thế khó trong việc rèn luyện các mảng miếng chiến thuật và thể lực.

Bên cạnh đó, với mật độ thi đấu dày đặc, các cầu thủ sẽ phải đối mặt với nguy cơ quá tải và chấn thương. Điều mà HLV người Hàn Quốc luôn luôn cảm thấy lo lắng trước mỗi đợt tập trung của các cấp độ tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, một số nhân sự được xem là quan trọng và có thể làm nòng cốt tuyển Việt Nam như Văn Quyết, Hùng Dũng, Xuân Trường…vẫn chưa thể thi đấu sau ASIAD 2018 do chưa kịp hồi phục chấn thương. Trong trường hợp xấu nhất, nếu các cầu thủ trên không thể thi đấu hoặc không đạt được phong độ tốt thì điều này buộc HLV Park Hang Seo sẽ phải tìm kiếm những gương mặt thay thế trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

HLV Park Hang Seo tại AFF Cup: Bây giờ mới là thử thách!

HLV Park Hang Seo tại AFF Cup: Bây giờ mới là thử thách!

Sau khi ASIAD 2018 kết thúc, HLV Park Hang Seo quay về Hàn Quốc tận hưởng kỳ nghỉ phép bên gia đình, và theo kế hoạch, ông thầy này sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 27/9 để bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra vào tháng 11.

Ngoài ra, việc kế hoạch tập huấn hai tuần tại Hàn Quốc nhiều khả năng cũng phải thay đổi nên sẽ ảnh hưởng tới việc thi đấu giao hữu của thầy trò HLV Park Hang Seo bởi theo dự kiến, Việt Nam sẽ thi đấu 1 trận trên SVĐ Mỹ Đình trước khi chính thức bước vào tranh tài tại AFF Cup 2018 với trận làm khách trên sân đội tuyển Lào ngày 8/11.

Hy vọng với tài "điều binh khiển tướng" và kinh nghiệm của một chiến lược gia lão luyện, HLV Park Hang Seo sẽ giúp tuyển Việt Nam vượt qua được thời điểm khó khăn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2018.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm