Tuấn Anh khóc vì chấn thương, HLV HAGL nói gì?

18/03/2018 06:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ sau hơn 20 phút thi đấu, Tuấn Anh đã gặp chấn thương và phải rời sân để lại sự tiếc nuối lớn cho HAGL cũng như các CĐV. Bản thân tiền vệ của HAGL cũng không kìm nén được cảm xúc và bật khóc ở khu vực kỹ thuật.

Về tình hình chấn thương của Tuấn Anh, HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Chấn thương của Tuấn Anh là tương đối nặng nhưng vào ngày mai, chúng tôi mới kiểm tra lại để biết chính xác.

Ở giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, tôi có trao đổi với Tuấn Anh và nhắc cậu ấy chơi đơn giản hơn ở những lần sau vì mặt sân Hải Phòng tương đối xấu".

Trong khi đó, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết Tuấn Anh không bị tổn thương dây chằng.

"Qua trao đổi với bác sỹ Đồng Xuân Lâm tôi biết khả năng Tuấn Anh không bị đứt dây chằng mà chỉ giãn gân kheo".

Về diễn biến trận đấu HLV Dương Minh Ninh chia sẻ: "Thi đấu ở Hải Phòng có 2 áp lực, một là khán giả, hai là chất lượng mặt sân. Mặt sân Lạch Tray không tốt ảnh hưởng đến lối chơi của HAGL, nhất là trong hiệp 1. Dẫu sao, tôi vẫn hài lòng với kết quả này vì chúng tôi thi đấu trên sân khách.

Xuân Trường hôm nay đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp và cậu ấy có một trận đấu tốt. Là HLV của đội bóng thi đấu tại V-League, khán giả tới sân đông là niềm động lực lớn và tôi hy vọng V-League sẽ còn nhiều trận đấu hay, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp.

Như các bạn đã thấy, kể từ khi Rimario xuất hiện trên sân, lối chơi tấn công của HAGL nguy hiểm hơn, đây là sự bổ sung đánh giá cho chúng tôi".

Trong khi đó, HLV đội chủ nhà Hải Phòng Trương Việt Hoàng dù không giấu được sự tiếc nuối nhưng thừa nhận: "Tỷ số hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu, hai đội đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp.

Trong bóng đá không thể tránh khỏi những sai sót và tình huống phạm lỗi của Quang Huy không phải quá nguy hiểm. Huy đã nhận thấy lỗi của mình và sẽ rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Xót xa trước cảnh Tuấn Anh tay đập đất, rời sân bằng cáng vì chấn thương

Xót xa trước cảnh Tuấn Anh tay đập đất, rời sân bằng cáng vì chấn thương

Tuấn Anh chỉ đá được 18 phút trong trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL tại sân Lạch Chay. Chấn thương nặng sau một pha va chạm với đồng đội khiến anh phải rời sân bằng cáng.

Phía CLB Hải Phòng chúng tôi sẽ tiến hành cải tạo mặt sân trong thời gian tới, từ cỏ lá kim sang mặt cỏ khác phù hợp hơn với thời tiết miền Bắc".

Khi được hỏi đánh giá về các cầu thủ U23 Việt Nam trong đội hình thi đấu của HAGL, ông Hoàng nói: "Các cầu thủ U23 Việt Nam trong đội hình HAGL đã thi đấu nhiều suốt thời gian qua rồi giao lưu, thời gian tập trung tập luyện trở lại chưa nhiều. Tôi một vài vòng đấu tới, càng thi đấu các bạn ấy càng chơi tốt hơn".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm