Trọng tài V-League khiến dư luận 'nổi sóng' vì bẻ còi, Tuấn Anh sớm trở lại Việt Nam

15/09/2018 14:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài V-League mắc sai lầm ngớ ngẩn, Tuấn Anh sẽ sớm trở lại Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 15/9.

Trọng tài V-League mắc sai lầm ngớ ngẩn

Trong trận đấu sớm vòng 22 V-League 2018 giữa B.Bình Dương và Than Quảng Ninh trên sân Gò Đậu, trọng tài Trần Văn Lập đã quên rút thẻ đỏ với hậu vệ Hồ Tấn Tài của đội chủ nhà (nhận đủ 2 thẻ vàng trong trận).

Sau đó, Tấn Tài có đường chuyền quyết định cho Tấn Linh ghi bàn thắng quan trọng. Đến lúc này, sau khi giám sát trọng tài xuống sân có sự nhắc nhở, ông Lập mới thay đổi quyết định bằng cách rút thẻ đỏ với Tấn Tài, đồng thời hủy bàn thắng B.Bình Dương vừa có được trong sự bức xúc của đội bóng đất Thủ.

Đây không phải lần đầu trọng tài Trần Văn Lập mắc sai lầm. Vòng 23 mùa giải năm ngoái, ông Lập cũng có tình huống "bẻ còi" trong trận Long An thua FLC Thanh Hóa 0-2. Cụ thể, phút 65, Wander Luiz của Long An sút tung lưới FLC Thanh Hóa.

Trọng tài Lập công nhận bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 phút sau, ông Lập lại quyết định bẻ còi và không công nhận bàn thắng.

Chú thích ảnh
Trọng tài Văn Lập "gây bão" với quyết định bẻ còi 

HLV B.Bình Dương khẳng định bị thổi 11m oan

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV của B.Bình Dương, Trần Minh Chiến chia sẻ: “Thật sự tôi hiểu cảm giác của trọng tài sau gần 1 năm dẫn dắt một đội bóng ở V.League. Các tình huống trên sân diễn ra rất nhanh, nên chỉ một thoáng mất tập trung sẽ dẫn đến quyết định sai lầm. Tôi nghĩ hiệp một trọng tài bắt khá tốt nhưng từ tình huống thổi 11m đội khách và cả Bình Dương thì tâm lý trọng tài không tốt.

Điều này khiến hàng loạt tình huống sai lầm. Tôi khẳng định 100% tình huống Tấn Tài không phạm lỗi, nếu có thì điểm phạm lỗi ngoài vòng cấm. Việc Tấn Tài bị phạt thẻ vàng và Bình Dương bị thủng lưới là cột mốc của trận đấu. Vậy tại sao đến tình huống thứ hai phạt thẻ vàng trọng tài lại quên. Điều này khá vô lý và khó chấp nhận được.”

Tuấn Anh sẽ sớm trở lại Việt Nam

Theo tiết lộ từ Facebook chính thức của CLB HAGL, tiền vệ tài hoa quê Thái Bình sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 10 tới đây. Tính từ tháng 4, thời điểm tiến hành ca phẫu thuật, Tuấn Anh dành phần lớn thời gian để tập luyện, phục hồi ở các trung tâm trị liệu hoặc phòng gym tại Hàn Quốc (6 ngày/ tuần).

Gần đây, khi tiến độ hồi phục đã khá hơn, anh đã được tiếp xúc với bóng và cho thấy phản ứng tích cực. Dự kiến trong tháng 10 tới đây, Tuấn Anh sẽ được cấp phép trở lại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tuấn Anh sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 10 tới
Chuyên gia khuyên Quang Hải chưa nên xuất ngoại

Chuyên gia khuyên Quang Hải chưa nên xuất ngoại

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh tỏ ra không bất ngờ khi tiền vệ U23 Việt Nam nhận được nhiều lời mời từ các CLB quốc tế sau những màn trình diễn ấn tượng của anh tại VCK U23 châu Á và ASIAD 2018.

U16 nữ Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng loại

11h30 (giờ địa phương) ngày 15/9, đội tuyển U16 nữ Việt Nam bước vào trận đấu mở màn bảng F, vòng loại thứ nhất giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019, gặp U16 nữ UAE. Nhận định về bảng F gồm Việt Nam, UAE, Bahrain, Li-băng và chủ nhà Bangladesh, HLV trưởng U16 nữ Việt Nam Nguyễn Thị Mai Lan cho biết đây sẽ là bảng đấu khó khăn, nhưng toàn đội vẫn đặt mục tiêu vượt qua vòng loại: “Các đối thủ tại bảng đấu này chúng tôi chưa có dịp chạm trán, nhưng họ đều là những đội bóng có thành tích tại Nam Á và Tây Á, trong đó chủ nhà Bangladesh từng vô địch khu vực Nam Á và lọt vào vòng bán kết châu Á năm 2016.

Trước giải, ban huấn luyện cũng đã tìm các nguồn tư liệu về đối thủ thì thấy các cầu thủ U16 nữ Bangladesh có thể hình to cao đồng đều cùng sự khéo léo, đây sẽ là đối thủ đáng gờm của U16 nữ Việt Nam.

Mặc dù vậy, chúng tôi tham dự giải cũng tôn trọng và đánh giá cao các đối thủ còn lại và đặt mục tiêu cố gắng vượt qua từng trận để giành vé vào vòng loại thứ 2”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm