Trọng Hùng: 'Tôi được HLV Park Hang Seo khen tiến bộ'

24/09/2019 18:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng cho biết những nỗ lực cải thiện kỹ năng của bản thân trong thời gian vừa qua đã được HLV Park Hang Seo ghi nhận.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha. Cúp Liên đoàn Anh

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha. Cúp Liên đoàn Anh

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế: Trực tiếp Cúp Liên đoàn Anh 2019-20. Lịch thi đấu: MK Dons vs Liverpool, Arsenal vs Nottingham, Colchester Utd vs Tottenham, Preston vs Man City… Xem bóng đá trực tuyến K+, K+PM, K+PC.

Chiều nay (24/9), đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U22 UAE vào tháng 10 tới, và xa hơn là SEA Games 30.

Chú thích ảnh
Trọng Hùng đang trong quá trình hồi phục chấn thương cổ chân

Trong cuộc phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng đã chia sẻ về tình hình chấn thương của bản thân cũng như mục tiêu hiện tại trên đội tuyển U22 Việt Nam.

Trọng Hùng tiết lộ: "Chấn thương của tôi cũng tương đối ổn rồi, nhưng trong thời thi đấu vừa qua vẫn còn hơi đau nên tôi muốn lần này điều trị được dứt điểm để tập trung cho những trận đấu tiếp theo. Tôi đặt mục tiêu được thi đấu trong trận giao hữu cùng các đàn anh ở ĐTQG và được ra sân ở trận giao hữu với UAE sắp tới".

Bên cạnh đó, Trọng Hùng cũng cho biết những nỗ lực cải thiện kỹ năng của bản thân trong thời gian vừa qua đã được HLV Park Hang Seo ghi nhận, đồng thời đưa ra nhận xét về việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo tại SEA Games 30.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam đang làm quen với sân cỏ nhân tạo

Tiền vệ 22 tuổi nói tiếp: "Điểm yếu của tôi đã được HLV Park Hang Seo chỉ ra. Thời gian vừa rồi làm việc với các HLV tôi cũng đã cố gắng khắc phục. Trong những trận đấu vừa rồi tôi cũng nỗ lực thay đổi và HLV Park Hang Seo cũng nhận xét rằng tôi đang có được sự tiến bộ. Tôi có nhiều điểm yếu, từ thể lực để việc di chuyển, dứt điểm và sẽ phải cố gắng cải thiện".

"Việc chuyển sang thi đấu ở sân cỏ nhân tạo khiến cho toàn đội gặp không ít khó khăn. Nhưng BHL cũng đã chuẩn bị kỹ cho anh em, tư vấn loại giầy phù hợp để có thể thi đấu tốt trên sân nhân tạo. Tôi tin rằng U22 Việt Nam sẽ dần thích nghi được với mặt sân này.

Sân cỏ nhân tạo có mặt sân cứng hơn, ảnh hưởng nhiều đến những đường chuyền và cả việc di chuyển của các cầu thủ đang chấn thương ở cổ chân hay đầu gối. BHL có tư vấn chúng tôi chuẩn bị những đôi giày đinh tròn để di chuyển tốt hơn trên mặt sân nhân tạo. Ngày trước tôi thường đi đá phủi và cũng hay ghi bàn".

"HLV Park Hang Seo có chia sẻ rằng sẽ cố gắng chia thời gian để cho cả hai đội tuyển. Trước mỗi buổi tập, thầy đều nhắc nhở toàn đội phải tập trung. Việc được tập cạnh sân của ĐTQG cũng tạo thêm cảm hứng tập luyện cho mình".

Theo kế hoạch, sau đợt tập trung này, U22 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM trong ngày 10/10 để chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 UAE diễn ra vào ngày 13/10.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm