Trận U23 Việt Nam – U23 Nhật Bản ‘cấm cửa’ báo chí

06/01/2016 17:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Các phóng viên báo chí không được phép tác nghiệp, thậm chí CĐV cũng không được vào sân, kế hoạch tường thuật trực tiếp trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản qua kênh youtube bị phá sản.

Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản vào lúc 16h30 chiều mai 7/1 (giờ Qatar) tức 20h30 giờ Việt Nam trên sân Hamad Bin Khalifa sẽ không có khán giả. Ngay cả giới truyền thông cũng không được phép tác nghiệp ở trận đấu này, những người được hiện diện trong sân chỉ là Trưởng đoàn, BHL, cầu thủ hai đội bóng.

Đây là yêu cầu từ phía U23 Nhật Bản và HLV Toshiya Miura cũng đồng ý với điều này từ phía đội bóng quê hương. Bản thân ông Miura cũng muốn hạn chế tối đa thông tin liên quan đến đội U23 Việt Nam khi còn một tuần nữa, trận mở màn tại bảng D VCK U23 châu Á 2016 với U23 Jordan sẽ diễn ra.

Chính vì quyết định này mà kế hoạch ban đầu của nhóm CĐV Việt Nam tại Qatar, tường thuật trực tiếp trận đấu qua kênh youtube, phục vụ cho người hâm mộ trong nước hoàn toàn phá sản. Việc chụp ảnh hay ghi hình các tình huống đáng chú ý của trận đấu cũng không thể thực hiện.


Các tuyển thủ trong buổi tập sáng 6/1. Ảnh: Anh Tuấn - VFF

Một ngày trước khi trận đấu diễn ra, sáng 6/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng. Theo thông tin từ cán bộ VFF đi cùng đội, HLV Miura đã tập trung sửa chữa những khuyết điểm mà các cầu thủ đã bộc lộ trong trận giao hữu cách đây 2 ngày với U23 Yemen.

Ông Miura dành nhiều thời gian để rèn thêm khả năng phối hợp ít chạm, cách tổ chức tấn công, xử lý các tình huống cố định và đặc biệt là những giải pháp trong phòng ngự.

Trung vệ Mạnh Hùng vẫn phải tập riêng và cần từ 2 đến 3 ngày mới quay lại tập luyện bình thường. Chấn thương của thủ môn Minh Long cùng Văn Toàn ở mức độ nhẹ hơn nhưng vẫn tập dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Kubo Kinichi.


Tuấn Tài chụp ảnh với "trai đẹp" tối 5/1.Ảnh: Facebook Tuấn Tài

HLV Miura giữ nguyên cường độ tập luyện 1 buổi/ngày từ khi sang Qatar. Song song với những buổi tập, các tuyển thủ được đi thăm các danh lam thắng cảnh tại Doha cũng như đến các Trung tâm thương mại.

U23 Nhật Bản được đánh giá là đội bóng có lối chơi hiện đại và tính kỷ luật rất cao. Chính vì vậy, việc được thi đấu cọ xát với một đối thủ có trình độ vượt trội như U23 Nhật Bản sẽ giúp U23 Việt Nam có được bài test chính xác nhất trước khi bước vào cuộc chiến thật sự tại VCK U23 châu Á 2016.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm