TPHCM nhận thưởng tiền tỷ, đổi sân đấu đội bầu Hiển

13/07/2019 16:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Ngay sau trận thắng B.Bình Dương để tạm lấy lại ngôi đầu từ tay Hà Nội và gây áp lực đến chính đội bóng Thủ đô, HLV Chung Hae Soung cùng học trò đã nhận ngay 1 tỷ đồng tiền thưởng. TP.HCM cũng sẽ tạm đổi sân để tiếp SHB Đà Nẵng.

TP.HCM quyết lấy 1 tỷ đồng trước đội của Anh Đức

TP.HCM quyết lấy 1 tỷ đồng trước đội của Anh Đức

Hai trận thua liên tục trước SHB Đà Nẵng và Viettel khiến TP.HCM bị Hà Nội vượt mặt trên đỉnh bảng xếp hạng. Do đó, họ rất quyết tâm lấy lại vị thế vốn có khi đối thủ tuần này là B.Bình Dương.

Với 9 chiến thắng và 3 trận hoà sau 15 lượt trận, TP.HCM có lẽ là CLB nhận tiền thưởng lớn nhất mùa này cho đến hiện tại. Tổng cộng, thầy trò HLV Chung Hae Soung đã nhận trên dưới 6 tỷ đồng từ đầu mùa bóng, tính cả mặt trận Cúp QG.

TP.HCM của HLV Chung Hae Soung không từ chối khoản tiền thưởng béo bở như là động lực tinh thần của họ ở cả hai mặt trận. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận đội bóng của ông đặt mục tiêu vô địch bất cứ giải đấu nào nếu có thể.

3 điểm trước B.Bình Dương tối 12/7 giúp TP.HCM có 30 điểm, gây áp lực lên nhà ĐKVĐ Hà Nội thi đấu muộn hơn một ngày vòng 15 và tiếp Sanna Khánh Hoà BVN tại Hàng Đẫy. Hiện tại, khoảng cách hai đội là 2 điểm.

HLV Chung Hae Soung cùng các học trò đã nhận ngay 500 triệu đồng tiền thưởng thêm từ nhà tài trợ cùng nửa tỷ đồng khoản thưởng theo quy định của đội sau chiến thắng trước đội bóng đất Thủ.

TP.HCM nhận thưởng 1 tỷ đồng sau chiến thắng trước đội của Anh Đức tối 12/7. Ảnh: VPF
TP.HCM nhận thưởng 1 tỷ đồng sau chiến thắng trước đội của Anh Đức tối 12/7. Ảnh: VPF

HLV Chung Hae Soung nói sau trận: “TP.HCM vừa trải qua hai tuần cực kỳ khó khăn ở các trận đấu tại miền Bắc. Mật độ thi đấu thi đấu 4 ngày/trận nên khi trở về sân nhà gặp B.Bình Dương rất khó khăn. Hôm nay, tôi rất vui với chiến thắng này và tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ. Ở thời điểm đá 4 ngày/trận, điều quan trọng không phải là tập luyện mà là thả lỏng. Chúng tôi phải luôn tìm các phương án tốt nhất để cầu thủ hồi phục. Tôi chỉ nói cầu thủ cố gắng giữ sức khỏe để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận tiếp theo”.

“Về vấn đề ngoại binh, mới thi đấu 2, 3 trận nên tôi chưa thể đánh giá được năng lực của các cầu thủ ngoại. Họ ký hợp đồng với đội bóng trong thời điểm rất khó khăn bởi không có nhiều thời gian tập luyện với toàn đội. Lịch thi đấu khó khăn đối với tất cả đội bóng, chứ không riêng gì TP.HCM. Điều quan trọng của tôi hiện tại là phải tìm kiếm phương án tốt nhất để giúp các cầu thủ phục hồi thể trạng tốt nhất”, HLV Chung Hae Soung nói.

Đội bóng của HLV Chung Hae Soung sẽ đến sân Bà Rịa Vũng Tàu để tiếp SHB Đà Nẵng vòng 16 thay vì sân Thống Nhất như thường lệ. Ảnh: VPF
Đội bóng của HLV Chung Hae Soung sẽ đến sân Bà Rịa Vũng Tàu để tiếp SHB Đà Nẵng vòng 16 thay vì sân Thống Nhất như thường lệ. Ảnh: VPF

Ở vòng 16, TP.HCM sẽ không được chơi ở mặt sân Thống Nhất quen thuộc do sân này phải phục vụ giải điền kinh. Họ đã chính thức thông báo mượn sân của Bà Rịa-Vũng Tàu làm sân nhà để tiếp SHB Đà Nẵng vào thứ 4 (ngày 17/7).

Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Chung Hae Soung quyết đòi món nợ đã thua đội chủ sân Hoà Xuân 0-2 ở lượt đi. Đội bóng miền Trung cũng được biết đến dưới quyền sở hữu của bầu Hiển và thầy trò HLV Chung Hae Soung biết phải làm gì để không bị tụt lại trước thế lực của ông bầu này.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm