Thầy trò HLV Park Hang Seo mang ‘sóng thần’ tới ASIAN Cup, bán vé online trận Việt Nam - Triều Tiên

19/12/2018 18:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Park mang ‘sóng thần’ tới ASIAN Cup, bán vé online trận Việt Nam vs CHDCND Triều Tiên là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 19/12.

Duy Mạnh tiết lộ ‘bí kíp ‘thành công của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Duy Mạnh tiết lộ ‘bí kíp ‘thành công của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Trung vệ Duy Mạnh khẳng định thành công của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 đến từ sự hội tụ của nhiều yếu tố.

Thầy trò HLV Park mang ‘sóng thần’ tới ASIAN Cup

Trước VCK ASIAN Cup 2019, tờ Kooora của Qatar nhận định về sức mạnh của tuyển Việt Nam: "Trong năm 2018, bóng đá Việt Nam đã giành rất nhiều thành tích: vị trí Á quân U23 châu Á, bán kết ASIAD 2018 và mới đây là AFF Cup.

Tất cả những thành công của những đội tuyển đều nằm dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo, ông đã nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ Việt Nam. Dưới triều đại của ông ấy, tuyển Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều và đầy hứa hẹn tại ASIAN Cup 2019 tới đây.

Và biết đâu, họ sẽ lại mang đến một "cơn sóng thần" thì sao. Đừng quên thất bại của tuyển U23 Qatar trước U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua." Tại VCK Asian Cup, ĐT Việt Nam nằm ở bảng D và gặp Iraq (ngày 08/01), Iran (12/01) và Yemen (16/01).

Chú thích ảnh

VFF bán vé online trận Việt Nam vs CHDCND Triều Tiên

Giá vé trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam với CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/12 sẽ có các mệnh giá 150.000 đồng, 200.000 đồng, 250.000 đồng và 300.000 đồng.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mới đây đã chốt các mức giá vé vào sân Mỹ Đình và hình thức bán vé cho người hâm mộ để theo dõi trận giao hữu giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên. Theo đó, ban tổ chức sẽ bán vé xem Việt Nam vs Triều Tiên theo 4 mệnh giá, 150 ngàn, 200 ngàn, 250 ngàn và 300 ngàn. Các mức vé này mềm hơn so với vé xem Việt Nam thi đấu ở AFF Cup 2018.

Được biết, ở lần mở bán sắp tới, VFF sẽ tiếp tục áp dụng hình thức bán vé online giống như ở AFF Cup 2018. Tuy nhiên, hình thức bán vé truyền thống cũng được kết hợp song song, người hâm mộ có thể mua vé xem Việt Nam đá giao hữu với Triều Tiên tại các quầy bán ở SVĐ Hàng Đẫy và SVĐ Mỹ Đình.

HLV Park muốn các tuyển thủ Việt Nam có thái độ đúng mực

Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc sau khi cùng Việt Nam đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã có những lý giải về triết lý huấn luyện của mình.

“Tôi luôn thảo luận với trợ lý Lee Young Jin, về việc làm thế nào để chuẩn bị tốt nhất. Tôi luôn nhắc học trò rằng họ ở đây không phải để tranh suất đá chính với nhau. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, với độ tuổi trung bình là 23,5. Tôi rất muốn giúp học trò có thái độ đúng mực trong việc trau dồi các kỹ năng. Tuần trước ông Park được trao giải "Nhân vật của năm" của Hiệp hội Báo chí Hàn Quốc vì những đóng góp to lớn cho hình ảnh tích cực của quê hương. "Tôi hài lòng với những gì bóng đá mang lại cho mối quan hệ kinh tế, chính trị giữa Việt Nam và Hàn Quốc", ông nói. "Tôi không phải người hùng, mà chỉ là một nhà cầm quân bình thường. Tôi chỉ muốn thưởng thức cuộc sống theo đúng ý nghĩa của công việc này".

CLB TP.HCM chiêu mộ GĐKT HAGL làm HLV trưởng

CLB TP.HCM đã quyết định thuê cựu trợ lý ĐTQG Hàn Quốc, Chung Hae Seong làm HLV trưởng đội bóng tham dự V-League 2019. Bà Mae Mua - Giám đốc điều hành CLB TP.HCM, xác nhận đội bóng này đã ký hợp đồng với ông Chung Hae Seong làm HLV trưởng ở V-League 2019. Hợp đồng giữa 2 bên trước mắt kéo dài trong vòng 1 năm và ông Chung sẽ bắt tay vào công việc ngay trong tuần này để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trước đó, HLV Park Hang Seo đã giới thiệu ông Chung cho CLB HAGL và đội bóng phố núi ký hợp đồng làm Giám đốc kỹ thuật, phụ trách công tác chuyên môn của đội tại V-League 2018.

Kết thúc V-League 2018, HAGL xếp hạng 10/14 và quyết định chấm dứt hợp đồng. Theo lời giới thiệu của ông Park, ông Chung được CLB TP.HCM mời làm HLV trưởng, với mức lương được cho là 20.000 USD/tháng. Ông Chung Hae Seong, 60 tuổi, từng là trợ lý HLV Olympic Hàn Quốc dự Olympic Sydney 2000, trợ lý HLV ĐTQG Hàn Quốc dự World Cup 2002. Đến World Cup 2010, Chung Hae Seong là trợ lý số 1 của Hàn Quốc.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm