Than Quảng Ninh 'thủng' cả 3 tuyến

08/09/2016 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Than Quảng Ninh sẽ bước vào trận đại chiến với Hà Nội T&T ở vòng 25 Toyota V-League 2016 trong nỗi lo lắng về lực lượng. HLV Phan Thanh Hùng chắc chắn sẽ không có 3 trụ cột ở 3 tuyến. Đó là hậu vệ Dương Văn Khoa, tiền vệ Bùi Văn Hiếu và tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Cả 3 đã nhận đủ 3 thẻ vàng và sẽ không được đăng ký thi đấu.

Dương Văn Khoa (23 trận, 0 bàn)

Trong 3 cái tên vắng mặt của Than Quảng Ninh, Dương Văn Khoa là người có số lần ra sân nhiều nhất(23 lần), chỉ kém người dẫn đầu Nghiêm Xuân Tú đúng một trận. Ở tuổi 22, Văn Khoa đã có một vị trí không thể thay thế tại cánh trái hàng phòng ngự Than Quảng Ninh. Anh cũng từng được triệu tập lên U23 Việt Nam lần đầu tiên dưới thời HLV Toshiya Miura hồi năm 2015.

Với Văn Khoa, HLV Phan Thanh Hùng là người thầy rất quan trọng. Chính ông Hùng đã trao cho Văn Khoa cơ hội đá chính thường xuyên ở Than Quảng Ninh. Mùa trước, hậu vệ này chỉ có 3 trận đá chính. Kinh nghiệm vì thế là nhược điểm lớn nhất của Văn Khoa.

Vắng Văn Khoa, Nguyễn Minh Tùng nhiều khả năng sẽ được bố trí đá dạt biên. Cặp trung vệ sẽ là Thanh Hiền và Huy Cường.

Bùi Văn Hiếu (22 trận, 2 bàn)

Nếu Văn Khoa là tấm khiên ở cánh trái là Văn Hiếu là lá chắn che chở cho toàn bộ tuyến phòng ngự. Cầu thủ 26 tuổi sở hữu kinh nghiệm thi đấu phong phú với 4 mùa giải khoác áo Hà Nội T&T. Anh cũng là nhà vô địch V-League duy nhất của Than Quảng Ninh. Khi Văn Hiếu lên ngôi vô địch V-League 2013 cùng Hà Nội T&T, phần lớn đội hình hiện tại của “Than” còn đang chơi tại giải hạng Nhất.

Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T: Đòn cân não!

Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T: Đòn cân não!

Tâm điểm vòng 25 V-League 2016 cuối tuần này sẽ là trận “chung kết sớm” giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T. Đây là trận đấu sống còn của ngôi vô địch, là cuộc chiến danh dự, của những cái đầu lão luyện ẩn phía sau lưng các cầu thủ.

Không có Văn Hiếu, HLV Phan Thanh Hùng sẽ mất một con bài cực kỳ quan trọng - người có thừa kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng sự hiểu biết về đối thủ Hà Nội T&T.

Vũ Minh Tuấn (22 trận, 11 bàn)

Sự vắng mặt của Vũ Minh Tuấn là tổn thất lớn nhất của HLV Phan Thanh Hùng trước thềm trận “chung kết” V-League. Đội trưởng Than Quảng Ninh là chủ nhân của 11 pha lập công từ đầu mùa, là chân sút nội tốt toàn bộ giải đấu. Vừa giỏi săn bàn, vừa giỏi kiến tạo, Minh Tuấn lại là người Quảng Ninh gốc - thủ lĩnh bẩm sinh của đội bóng đất mỏ.

Tiền vệ 25 tuổi đã nhiều lần được triệu tập lên U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam suốt từ năm 2012. Anh từng được HLV Toshiya Miura bầu làm Quả bóng vàng Việt Nam 2014. 6 trận gần nhất tại V-League, Minh Tuấn đã ghi 4 bàn. Vắng anh, Than Quảng Ninh như mất đi 3 cầu thủ: một tiền vệ giỏi, một tay săn bàn, một thủ lĩnh.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm