'Sao' HAGL về nhì ở giải Fair Play 2020

20/01/2021 12:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Ở buổi trao thưởng sáng 20/1 tại Hội trường Báo Pháp luật TP.HCM, tiền vệ CLB HAGL Nguyễn Phong Hồng Duy đã được xướng tên với tư cách người về nhì ở cuộc bầu chọn Fair Play 2020.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ ném bóng vào mặt Hồng Duy bị treo giò 2 trận

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ ném bóng vào mặt Hồng Duy bị treo giò 2 trận

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ Thanh Thụ của Sài Gòn FC ném bóng vào mặt Hồng Duy bị treo giò 2 trận.

Hồng Duy với hành động đẹp với cầu thủ Thanh Thụ ở V-League 2020 đã được đề cử và lọt vào TOP 5 cuối cùng. Sau khi kiểm phiếu, tiền vệ CLB HAGL đã nhận dược 539 điểm, xếp trên 3 cái tên khác lần lượt là đồng đội ở ĐTQG Đỗ Hùng Dũng, CLB Sài Gòn FC và HLV Phạm Minh Đức.

Hồng Duy kém 99 điểm so với cầu thủ futsal Nguyễn Nhớ, người có hành động đẹp ở giải futsal VĐQG 2020.

Hồng Duy nhận giải Nhì Fair Play 2020 cùng đại diện cầu thủ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC ở buổi lễ diễn ra sáng 20-1. Ảnh: HK
Hồng Duy nhận giải Nhì Fair Play 2020 cùng đại diện cầu thủ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC ở buổi lễ diễn ra sáng 20/1. Ảnh: HK

Hồng Duy cho biết mình rất vui mừng khi được xướng tên. Trước đó, cầu thủ HAGL đã từng cùng U23 Việt Nam thắng giải thưởng này. Hồng Duy sau khi nhận giải thưởng đã trở về phố Núi Pleiku để tập trung cùng CLB. HAGL sẽ tiếp đón SLNA ở trận đấu vòng 2 V-League 2021 diễn ra vào 17h00 chiều thứ 6 (22/1).

Ở trận ra quân gặp Sài Gòn FC, HAGL đã thua 0-1 và Hồng Duy cùng Tuấn Anh không thể có mặt do bị đau dạ dày.

Bộ đôi này đã sẵn sàng trở lại để phục vụ HLV Kiatisuk ở lần tiếp SLNA. Hồng Duy và Tuấn Anh cũng là 2 cầu thủ được HLV Kiatisuk xem như trụ cột ở HAGL.

HLV Lê Thuỵ Hải được trao giải Vinh danh Fair Play bởi sự nghiệp đóng góp lớn cho bóng đá nước nhà. Ảnh: Trường Giang
HLV Lê Thuỵ Hải được trao giải Vinh danh Fair Play bởi sự nghiệp đóng góp lớn cho bóng đá nước nhà. Ảnh: Trường Giang

Trở lại với giải thưởng Fair Play 2020, BTC cũng đã có hành động ý nghĩa khi trao giải “Vinh danh Fair Play” cho HLV Lê Thuỵ Hải.

Ông Hải “lơ” đang chống chọi với căn bệnh nặng và vừa phẫu thuật thành công. BTC quyết định trao giải cho HLV Lê Thụy Hải bởi sự nghiệp cống hiến cho bóng đá Việt Nam bền bỉ.

Thời trai trẻ, ông từng khoác áo Tổng cục Đường sắt chơi trận đầu tiên và ghi bàn vào lưới Cảng Sài Gòn trên sân Cộng Hòa (nay là Thống Nhất) đánh dấu sự sum họp của làng bóng hai miền.

Ông Hải cả đời cống hiến trọn vẹn cho niềm đam mê bóng đá với những dấu son rực rỡ cả trên tư cách cầu thủ lẫn nghiệp cầm quân và là một trong số ít HLV cá tính mạnh và thành công nhất ở V-League với ba chức vô địch cùng B. Bình Dương (2007, 2008, 2014), từng nhiều năm làm trợ lý cho các thầy ngoại, hoặc kết hợp với HLV Mai Đức Chung mang về chiếc cúp Merdeka 2008 cho bóng đá Việt Nam.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm