Quang Hải gia nhập Pau FC: Cuộc phiêu lưu như truyện tranh

30/06/2022 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

Quang Hải đã viết nên câu chuyện cho chính bản thân mình khi anh cập bến Pau FC tại Ligue 2. Nhưng đó mới chỉ là trang đầu tiên trong hành trình xuất ngoại của cầu thủ 25 tuổi.

Báo Pháp hết lời ca ngợi Quang Hải sau khi chuyển sang chơi cho Pau FC

Báo Pháp hết lời ca ngợi Quang Hải sau khi chuyển sang chơi cho Pau FC

Báo chí Pháp đã gửi lời chào tới Quang Hải. Cầu thủ của Việt Nam dự kiến ra mắt truyền thông vào ngày mai.

Chuyến phiêu lưu như trong truyện tranh

Quang Hải, một cầu thủ châu Á đến chơi bóng ở châu Âu với khát vọng và hoài bão to lớn, điều này rất giống mô tip của những bộ truyện tranh bóng đá Nhật Bản từng làm say đắm hàng triệu độc giả trên khắp thế giới. Những cầu thủ Nhật Bản trong bộ truyện nổi tiếng Captain Tsubasa như Kojiro Hyuga, Tsubasa Ozora đều chuyển sang thi đấu ở châu Âu sau khi vô địch giải trẻ thế giới.

Chú thích ảnh
Nhân vật Tsubasa Ozora trong bộ truyện tranh Captain Tsubasa tới châu Âu thi đấu

Trước đó ở thập niên 90, nhân vật Satoshi Shiina (Hoàng Chinh) trong bộ truyện tranh Viva Calcio (được xuất bản ở Việt Nam với cái tên Quả bóng vàng) đã một mình lặn lội tới nước Ý để chinh phục Serie A.

Hành trình của Quang Hải tới với Ligue 2 cũng rất giống với những bộ truyện tranh Nhật Bản kể trên. Từ vùng trũng của bóng đá thế giới là khu vực Đông Nam Á, Quang Hải hạ cánh xuống Ligue 2 với niềm đam mê chinh phục bóng đá đỉnh cao và cùng với đó là những niềm hy vọng của các CĐV.

Thế nhưng những hy vọng ấy đã phần nào đã bị dội một gáo nước lạnh. Đội bóng mà Quang Hải gia nhập là Pau FC ít tiếng tăm, xếp thứ 10 trên BXH mùa trước, có mức lương trung bình thấp nhất trong số 20 đội bóng tại Ligue 2.

Chú thích ảnh
Nhiều người cho rằng Pau FC với SVĐ 4.000 chỗ ngồi là điểm đến quá khiêm tốn đối với Quang Hải

Nhiều người cho rằng Pau FC với SVĐ 4.000 chỗ ngồi là điểm đến quá khiêm tốn đối với một cầu thủ tài năng như Quang Hải. Nhiều CĐV đã mơ mộng Quang Hải sẽ thi đấu cho những đội bóng lớn hơn, ở những giải đấu lớn hơn tại châu Âu.

Tuy nhiên ngay cả trong truyện tranh, các nhân vật giả tưởng như Tsubasa và Kojiro cũng không hề được “trải thảm” khi đến chơi bóng ở châu Âu. Tsubasa phải xuống chơi ở Barca B vì đá trùng vị trí với ngôi sao ở đội một, trong khi đó Kojiro và Shingo đá ở giải Serie C ở Ý. Tác giả bộ truyện, Takahashi Yoichi đã để những nhân vật của mình cảm nhận được sự khắc nghiệt của bóng đá châu Âu và sau đó, họ phải nỗ lực hết mình để khẳng định bản thân.

Chú thích ảnh
Nhân vật Kojiro Hyuga phải chơi ở Serie C

Rõ ràng, chẳng hề có sự dễ dàng nào cả, ngay cả trong truyện tranh. Ở ngoài đời, Quang Hải dù là cầu thủ nổi tiếng ở Việt Nam nhưng khi sang châu Âu, anh phải bắt đầu từ con số 0. Và để chứng tỏ bản thân, Quang Hải sẽ phải vượt qua muôn vàn thách thức, bắt đầu từ một đội bóng khiêm tốn tại Ligue 2.

Bản thân Quang Hải đã chấp nhận điều này khi đưa ra phát ngôn trước ngày sang Pháp: "Tôi chấp nhận thử thách và biết chắc rằng không có thành công nào không được đánh đổi bằng mồ hôi và công sức. Ra nước ngoài thi đấu đã là một quyết định dũng cảm của cá nhân tôi. Có thể ở Việt Nam, tôi được nhiều người biết đến nhưng khi sang châu Âu, tôi sẽ phải bắt đầu từ đầu. Tôi không ngại gian khổ. Tôi tin vào mình".

Những bước chạy đẫm mồ hôi

Ligue 2 dù là giải đấu kém danh tiếng nhưng đây chính là trạm chung chuyển đối với những cầu thủ trẻ tài năng. Do vậy, việc Quang Hải chấp nhận thi đấu ở Ligue 2 là có thể hiểu được.

Le Havre, đội xếp trên Pau FC 2 bậc ở Ligue 2 mùa trước, được xem là lò đào tạo trứ danh của bóng đá Pháp. CLB này chính là bệ phóng cho một loạt các ngôi sao như Pogba, Payet, Mahrez… Trong khi đó, tiền vệ N'Golo Kante từng chơi bóng ở Ligue 2 cho CLB Caen trước khi chuyển đến Anh.

Chú thích ảnh
Le Havre được xem là lò đào tạo trứ danh của bóng đá Pháp

Các đội bóng tại giải VĐQG của Ý, Tây Ban Nha, Đức cũng tích cực săn tìm những cầu thủ ở Ligue 2 trong những năm gần đây. Hai cầu thủ Ibrahima Konate (Sochaux) và Dayot Upamecano (Valenciennes) đều thi đấu ở Ligue 2 trước khi cập bến RB Leipzig. CLB của Bundesliga sau đó bán họ cho những đội bóng lớn ở châu Âu là Liverpool và Bayern Munich.

Với Quang Hải, Pau FC có thể sẽ không phải là điểm dừng chân cuối cùng của anh trong hành trình xuất ngoại. Nhiều người kỳ vọng CLB này sẽ là bàn đạp để “Messi Việt Nam” hướng đến những đội bóng lớn hơn. Tờ L'Equipe thậm chí đã nhận định Quang Hải có thể vươn xa hơn: “Đối với trải nghiệm chơi bóng tại châu Âu lần đầu tiên, Quang Hải muốn tìm một CLB có thể tạo điều kiện cho mình ra sân thi đấu thường xuyên. Cầu thủ người Việt Nam hy vọng sẽ gặt hái thành công và đạt mục tiêu cao hơn nữa trong tương lai”.

Chú thích ảnh
Quang Hải gây chú ý khi gia nhập Pau FC

Tuy nhiên việc gia nhập một CLB khác là chuyện xa xôi, còn trước mắt, Quang Hải cần phải thích nghi với Ligue 2 và thể hiện được khả năng của mình.

Theo cây bút của ESPN, Tor-Kristian Karlsen, nhiều đội bóng ở Ligue 2 có lối đá giàu tốc độ, thể lực, chỉ có một vài CLB chơi kiểm soát bóng. Tiền vệ tấn công Victor Lobry, một trong hai cầu thủ chơi hay nhất Pau FC mùa trước, được khen vì thường xuyên chạy trung bình 12-13 km/trận. Cũng phải nói rằng, những cầu thủ nổi tiếng xuất thân từ Ligue 2 đều có thể lực rất tốt và đa phần đều là “máy chạy”.

Từ đó có thể thấy, Quang Hải do vậy sẽ đối mặt với thách thức lớn khi cập bến Pau FC. Quang Hải rõ ràng sẽ phải chạy nhiều hơn so với lúc thi đấu tại V-League.

Chú thích ảnh
Victor Lobry, một trong hai cầu thủ chơi hay nhất Pau FC mùa trước, được khen vì thường xuyên chạy trung bình 12-13 km/trận

Cách đây 2 năm, HLV Park từng chia sẻ rằng các cầu thủ Việt Nam chạy quá ít và ông muốn các học trò nâng cao quãng đường di chuyển trong trận đấu: “Tôi muốn các cầu thủ phải cải thiện vấn đề thể lực. Rất ít cầu thủ đá được 10 km/trận trong khi đây là ngưỡng bình quân của cầu thủ. Tôi phải đẩy cầu thủ làm sao đá được thêm 1-2 km nữa để nâng lên khoảng 11 km – 12 km/trận. Và cũng phải nâng cường độ chạy lên cao hơn nữa, nâng quãng chạy tăng tốc (bứt tốc) lên cao hơn nữa. Ngưỡng bình quân là 500 m/trận. Nhưng hiện các cầu thủ Việt Nam chỉ đáp ứng 300 m/trận thôi. Chạy cường độ cao ở đây là xâm nhập khoảng trống đối phương. Qua phân tích, tôi muốn cầu thủ Việt Nam tăng quãng chạy tăng tốc thêm khoảng 200 m/trận nữa”. Không nghi ngờ gì nữa, Quang Hải sẽ phải nâng cấp, vượt qua giới hạn của bản thân nếu muốn có chỗ đứng tại Ligue 2.

Cuộc hành trình nào cũng bắt đầu với những bước đầu tiên. Và những bước đầu tiên của Quang Hải tại Pau FC sẽ là những bước chạy đẫm mồ hôi. Hãy cùng chờ xem chàng trai Việt Nam với quyết tâm vươn ra khỏi “vùng an toàn” sẽ đương đầu với những khó khăn , thách thức tại Ligue 2 như thế nào.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm