Ông Miura thất vọng với trọng tài, HLV Minh Phương ‘phát điên’ sau trận thua Hà Nội FC

24/06/2018 13:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Miura thất vọng với trọng tài, HLV Minh Phương ‘phát điên’ sau trận thua Hà Nội FC là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 24/6.

HLV Miura thất vọng với trọng tài

Phát biểu sau trận thua Nam Định FC, HLV trưởng của CLB TP.HCM Miura cho rằng, quyết định rút thẻ đỏ với cầu thủ Minh Trung của trọng tài là một trong số nguyên nhân khiến đội bóng của ông thua trận:

“Tôi cảm thấy rất thất vọng, đặc biệt là trọng tài, với chiếc thẻ vàng thứ 2 của Minh Trung. Đó là bước ngoặt vì trước tình huống đó chúng tôi vẫn giữ được thế trận cân bằng, đội khách đã gây áp lực khiến trọng tài rút thẻ đỏ”.

Chú thích ảnh
HLV Miura không hài lòng với công tác trọng tài

Bên cạnh đó, dù xếp cuối bảng sau trận thua Nam Định nhưng HLV Miura vẫn tin tưởng, CLB TP.HCM sẽ trụ hạng thành công: “Tôi tin với lực lượng đầy đủ thì TP.HCM đủ sức để trụ hạng. Nam Định hôm nay có 2 cơ hội và ghi được 2 bàn thắng, chúng tôi có 3-4 cơ hội thì không. Những trận tới, chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất”.

HLV Minh Phương nổi giận khi học trò để thua Hà Nội FC

Dù sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 10 của trận đấu nhưng rốt cuộc SHB Đà Nẵng vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 2-5 trước Hà Nội FC. HLV trưởng của đội bóng sông Hàn tỏ ra không hài lòng khi các học trò mắ nhiều sai lầm dẫn tới bàn thua:

“Tôi thực sự đã nổi giận, có thể nói là phát điên khi đội để thua bàn thứ 5. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng các bạn có thể thua, nhưng không thể thua như vậy được. Đặc biệt là trong những phút cuối, tôi không thể hài lòng với tinh thần thi đấu như vậy. Hà Nội có lực lượng mạnh hơn chúng tôi rất nhiều nhưng cả đội đã có khởi đầu rất tốt. Thực tế, chỉ có những sai lầm cá nhân mới khiến chúng tôi đánh mất lợi thế chóng vánh như vậy."

Đội của HLV Miura thua ngược, trách trọng tài

Đội của HLV Miura thua ngược, trách trọng tài

HLV Miura đã cười rất tươi sau bàn mở tỷ số từ tân binh Matias nhưng không may cho ông thầy người Nhật, gió đã xoay chiều một cách ngoạn mục trong hiệp 2 để khiến chủ nhà nhận cái kết đắng ngắt.

Đại sứ Nhật Bản mong đội nhà lập kỳ tích như U23 Việt Nam

Ông Umeda Kunio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam mong tuyển Nhật Bản sẽ đạt thành tích tốt tại World Cup giống như những gì mà U23 Việt Nam thiếp lập được tại VCK U23 châu Á: “World Cup là một trong những đấu trường bóng đá có quy mô lớn nhất thế giới, nếu như các đội tuyển có thể thể hiện phong độ tốt, thi đấu tốt ở các đấu trường này thì sẽ mang lại niềm tin, dũng khí rất lớn cho người dân cả nước.

Các bạn cũng biết đội U23 Việt Nam thể hiện phong độ rất tốt ở giải U23 châu Á, mang lại nhiều sinh khí, năng lượng cho người dân Việt Nam. Tôi mong muốn đội tuyển Nhật Bản có thể thi đấu thật tốt, mang lại tinh thần như vậy cho người dân Nhật Bản”.

Ở trận ra quân tại World Cup 2018, tuyển Nhật Bản đã xuất sắc đánh bại Colombia với tỷ số 2-1.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm