Người hâm mộ chỉ hài lòng về kết quả của U23 Việt Nam

04/11/2021 07:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù U23 Việt Nam toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2022 nhưng phần lớn người hâm mộ tỏ ra chưa hài lòng với màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam cùng nhóm hạt giống với Nhật Bản

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam cùng nhóm hạt giống với Nhật Bản

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam nằm cùng nhóm hạt giống với Nhật Bản tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam giành vé tới VCK U23 châu Á 2022 với ngôi nhất bảng I. Hai Long và các đồng đội đã đánh bại 2 đối thủ là U23 Đài Loan (Trung Quốc) và U23 Myanmar với cùng một tỷ số 1-0. Dẫu vậy, thành tích kể trên của thầy trò HLV Park Hang Seo chưa thể đáp ứng được hết sự kỳ vọng của người hâm mộ.

“U23 Việt Nam có thời gian dài tập luyện cho giải đấu này. Trong khi đó, các đối thủ thì không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Thế nhưng, lối chơi của U23 Việt Nam thiếu sự thuyết phục. Phải rất vất vả, U23 Việt Nam mới giành được những chiến thắng tối thiểu trước các đối thủ không được đánh giá cao”, facebook Toàn Nguyễn chia sẻ.

“Ngoài trừ Hai Long thi đấu sáng nước thì các cầu thủ còn lại chưa chứng tỏ được nhiều. Hàng thủ chơi nhàn hạ khi các đối thủ yếu về mặt tấn công. Còn hàng công, U23 Việt Nam thiếu nhân tố gây đột biến. Rất khó hy vọng vào việc lứa U23 Việt Nam này gặt hái thành công tại VCK U23 châu Á 2022”, facebook Khải Bình bình luận.

“Đá vòng loại như thế thì không biết vào vòng trong sẽ thi đấu như thế nào nhỉ? Ở trận gặp Myanmar, chúng ta đá hơn người trong nửa cuối hiệp 2 mà chẳng thể ép sân đối thủ. Hy vọng U23 Việt Nam được thi đấu quốc nhiều nhiều hơn nữa để tích lũy và học hỏi kinh nghiệm”, facebook Vinh Lee đưa ra quan điểm.

bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, Park Hang Seo, U23 châu Á, Hai Long, bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á, VFF, ĐT Việt Nam, dtvn, Việt Nam vs Nhật Bản, AFF Cup
Người hâm mộ chưa hài lòng về chuyên môn của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

“Về mặt kết quả, việc U23 Việt Nam giành vé tới VCK U23 châu Á 2022 là rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, lối chơi và phong cách thi đấu của toàn đội cần phải chỉnh đốn nhiều. Nhiều tình huống ở trận gặp U23 Myanmar, cầu thủ U23 Việt Nam đá thô bạo và chơi xấu. Nếu trọng tài chính xác hơn, U23 Việt Nam đã phải chịu nhiều thẻ vàng, thẻ đỏ. Mong HLV Park Hang Seo sẽ có cách để sửa chữa lối chơi cũng như tinh thần thi đấu của các học trò”, facebook Bá Duy bình luận.

“Nhìn chung, U23 Việt Nam có sự tiến bộ sau từng trận đấu ở vòng loại U23 Việt Nam. Đúng là lối chơi U23 Việt Nam chưa rõ nét và thiếu những nhân tố nổi bật như lứa Công Phượng, Quang Hải… Dẫu vậy chúng ta không nên quá khắt khe với các em, nhất là những cầu thủ trẻ. Lứa này được tập trung trong thời gian dài nhưng không được thi đấu quốc tế vì dịch bệnh. Cho nên các em thiếu đi những kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu”, facebook Quang Phan nhận định.

“Lứa cầu thủ U23 này không chỉ tham dự VCK U23 châu Á mà còn là nòng cốt dự SEA Games tới đây. Vì thế, tôi nghĩ các em cần được tạo điều kiện tốt hơn nữa để có thể thi đấu cọ xát quốc tế nhiều hơn. Chỉ có thi đấu nhiều mới giúp các em trưởng thành hơn”, facebook Chính Đang viết.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm