Nam Định và niềm tự hào 'cầu thủ số 12'

25/07/2019 10:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không nằm trong tốp đầu V-League 2019 nhưng Nam Định đang sở hữu điều mà nhiều CLB mơ ước, đó là lượng CĐV đông đảo và nhiệt thành bậc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

VIDEO Bàn thắng và highlights SHB Đà Nẵng 2-0 Nam Định

VIDEO Bàn thắng và highlights SHB Đà Nẵng 2-0 Nam Định

Trên sân Hòa Xuân, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã không gặp nhiều khó khăn khi để giành chiến thắng 2-0 trước Nam Định. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có được 23 điểm sau 17 vòng đấu và xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Giống như mùa giải trước, sân Thiên Trường thường giữ vị thế số 1 về lượng CĐV đến sân cổ vũ các trận đấu trong khuôn khổ V-League 2019 ở giai đoạn lượt đi. Theo thống kê của VPF, bình quân có khoảng 12.000 khán giả ở sân Thiên Trường mỗi khi CLB Nam Định thi đấu trên “chảo lửa” Thiên Trường.

Ở mùa giải 2018, Nam Định dù mới lên hạng nhưng sân Thiên Trường thu hút một lượng khán giả đến sân nhiều nhất giải với khoảng gần 200.000 lượt người. Có thể nói, CĐV Nam Định giữ vai trò cầu thủ thứ 12 của đội bóng và là niềm tự hào, là đặc sản thượng hạng của bóng đá Thành Nam.

Bất luận thành tích đội bóng trồi sụt thì tình cảm mà người hâm mộ Nam Định dành cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu.

Chính lượng CĐV ổn định trên sân nhà là thứ vũ khí sắc bén để Nam Định có thể làm nên những cơn địa chấn khi đánh bại nhà ĐKVĐ Hà Nội 2-0 ở vòng 11 V-League 2019. Ngoài ra, đó còn là chiến thắng ấn tượng trước Thanh Hóa ở vòng 16 V-League, đội bóng trước đó sở hữu mạch 11 trận bất bại.

Chú thích ảnh
Mùa này sân Thiên Trường luôn như ngày hội mỗi khi Nam Định FC thi đấu ở đây.
Ảnh: Hoàng Linh

“CĐV là tài sản lớn nhất của CLB Nam Định. Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn những tình cảm và sự cổ vũ nhiệt thành của CĐV.

Bản thân tôi hay các cầu thủ thi đấu cho Nam Định luôn ý thức phải làm việc hết sức mình để đáp lại sự tin yêu của CĐV. Thành tích của đội bóng có lúc thăng, lúc trầm nhưng không vì thế mà người hâm mộ quay lưng với đội bóng.

Nếu chúng tôi không đá sòng phẳng, không chơi hết mình thì liệu CĐV còn yêu và tin tưởng chúng tôi không? Có những thời điểm chúng tôi thi đấu không tốt vì đội bóng còn nhiều điểm yếu.

Cầu thủ non kinh nghiệm, thiếu sự tin. Nhưng khi đã nhìn nhận được nhược điểm và cùng nhau đoàn kết cố gằng thì Nam Định đạt được thành tích khả quan”, Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Trước trận đấu với SLNA ở vòng 18 V-League 2019, Nam Định đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Chuỗi trận thăng hoa của đội bóng Thành Nam gần đây đã giúp các học trò của HLV Văn Sỹ thoát khỏi cuộc đua chạy trốn suất xuống hạng.

Có thể nói, trận đấu giữa Nam Định và SLNA vào cuối tuần này đang rất được chờ đợi khi 2 đội bóng này sở hữu lực lượng CĐV đông đảo. Nhiều khả năng, trận đấu này sẽ xác lập kỷ lục mới về lượng khán giả tới sân Thiên Trường. Được biết, ở những vòng đấu gần đây, sân Thiên Trường thường đón xấp xỉ 15.000 khán giả tới sân mỗi trận.

Trước đó, ở trận lượt đi diễn ra trên sân của đội bóng xứ Nghệ tại vòng 6, Nam Định cũng gây ấn tượng mạnh với lượng CĐV theo chân thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Kết quả hòa 0-0 trên sân Vinh khiến HLV Văn Sỹ cảm thấy rất hài lòng và ông liên tục nói làm cảm ơn gửi tới CĐV Thành Nam sau trận.

Và với điểm tựa “chảo lửa” Thiên Trường, không có lý do gì để Nam Định không đặt mục tiêu chiến thắng trước SLNA. Thi đấu cống hiến, hết mình và giành chiến thắng chính là món quá ý nghĩa nhất để Nam Định FC dành tặng và tri ân những CĐV cuồng nhiệt bậc nhất V-League ở thời điểm hiện tại.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm